Đến nội dung chính

Chương 38: Chiến đấu

admin 698 Chữ Cài Đặt

Tùy Vân ngẫm nghĩ giây lát, khẽ nghiêng đầu hỏi: “Này, gần 1 năm rồi. Cậu quay lại học y à?” Thành Vĩ nghe câu hỏi cũng tập trung nhìn Bạch Vi không đáp ngay, thở dài nhìn xa xăm: “Hai người nghĩ sao?” cô khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng ẩn chứa đầy mỏi mệt.

Tùy Vân đột nhiên vỗ vai Bạch Vi: “Nếu là tớ… tớ sẽ bỏ luôn ngành Y. Chuyển sang một ngành nào đó nhẹ nhàng hơn trong trường, ít mất thời gian hơn… rồi quay lại làm idol. Cậu có năng lực mà.”

Bạch Vi khẽ cười, nụ cười nhợt nhạt không chạm tới đáy mắt: “Mình cũng tính thế, nhưng mà cậu biết đó mình và mẹ đã gần 1 năm chưa nói chuyện với nhau. Bây giờ chuyển ngành chắc bà ấy từ mặt mình luôn”

Cả nhóm rơi vào im lặng. Gió thổi qua, mang theo nỗi nặng nề không ai nói ra. Một lúc sau, Thành Vĩ cất giọng nhỏ nhưng kiên quyết: “Chị… Em sẽ thi ngành Y của Đại học A. Mẹ sẽ bớt giận hơn, nếu em làm vậy”
Bạch Vi xoa đầu thằng bé: “Em ấy! chị biết rõ em thích ngành kinh tế.Đừng gượng ép bản thân. Chuyện của chị… để chị tự lo”

Cô nói như dặn lòng. Nhưng bàn tay đang đặt trên đầu Thành Vĩ lại khẽ run lên. Giữa sự kỳ vọng và tự do, giữa ước mơ và bổn phận – đôi khi người ta không biết mình đang cố vì ai, và đang đánh mất điều gì.

Ngày cuối cùng của kì nghỉ Bạch Vi cùng Thành Vĩ quay về nhà một lần nữa. Cuối cùng lần này mẹ Bạch cũng không còn tức giận như lần trước nhưng thái độ lạnh lùng xa cách cũng không khá hơn là bao.

Bạch Vi tay cầm máy massage: “Mẹ con về rồi! Nghe tiểu Vỹ nói mẹ đau chân nên con mua máy massage này”

Mẹ Bạch không cảm xúc gì: “Bỏ đó đi. Vào ăn cơm”

Bạch Vi đặt chiếc máy massage xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cửa, lặng lẽ cởi áo khoác treo lên móc. Không khí trong nhà vẫn nặng nề như lần cuối họ gặp nhau, thứ không khí mà chỉ cần một cái thở dài cũng có thể khuấy động bao lớp tổn thương chưa lành.
Cô bước vào bàn ăn. Mẹ vẫn ngồi đó, lặng lẽ gắp từng miếng rau, ánh mắt không chạm tới ai. Thành Vĩ nhìn chị rồi nhìn mẹ, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ lặng lẽ bưng chén cơm.

“Con xin lỗi” Bạch Vi đột ngột cất tiếng, khiến chiếc đũa trong tay mẹ khựng lại giữa không trung.

“Xin lỗi thì làm được gì? Quan trọng là con đã quay lại trường chưa?”

Bạch Vi khẽ cắn môi. Cô đã đoán được câu hỏi này, nhưng khi nghe chính mẹ nói ra, tim vẫn chùng xuống. Cô ngập ngừng: “Con… vẫn đang suy nghĩ.”

“Suy nghĩ cái gì nữa?” Giọng mẹ cô cao hơn, nhưng vẫn đều đặn như một bản án: “Đã mất gần một năm trời. Học phí bao nhiêu, công sức bao nhiêu, bây giờ con định bỏ à?”

“Không phải con không hiểu lòng mẹ,” Bạch Vi cố giữ giọng bình tĩnh. “Chỉ là… con muốn tự quyết định cuộc sống của mình.”
Mẹ cô nghe xong câu trả lời khẽ hít một hơi thật sâu, rồi quay lại đối diện Bạch Vi ánh mắt không còn chút kiên nhẫn. Bà bước lại gần bàn, giọng bà vẫn đều đặn nhưng chứa đầy sự ép buộc: “Con có thể tự quyết định nhưng đừng quên, cái gì tốt cho con thì người lớn mới hiểu. Mẹ đã sống qua bao nhiêu năm, đã đi qua bao nhiêu thứ, làm sao có thể nhìn con bỏ cuộc dễ dàng được? Ngành Y là nghề ổn định, con có thể lo cho bản thân, cho gia đình sau này. Còn mơ mộng gì nữa? Để rồi sau này lại sống trong sự hối hận à?”

Mẹ cô tiếp tục, giọng kiên quyết: “Đừng suy nghĩ nữa. Mẹ đã quyết rồi, con quay lại học đi”