Không khí ấm áp ấy như một lớp sương mỏng lan tỏa, không cần lời nói cũng khiến lòng người trở nên dịu dàng. Sau vài phút im lặng nhưng không hề gượng gạo, Hoắc Thời Vũ nhẹ nhàng lên tiếng, giọng anh trầm ấm nhưng không hề xa cách: “Dạo này em quay show nhiều quá, có mệt không?”
Bạch Vi ngẩng đầu hơi bất ngờ vì anh lại chủ động hỏi han chuyện công việc. Cô gật nhẹ: “Cũng có một chút, nhưng mà vui. Em thấy mình đang được thử sức với nhiều thứ mới.”
Hoắc Thời Vũ gật đầu, ánh mắt chăm chú như đang ghi nhớ từng lời cô nói: “Vui là được. Nhưng cũng đừng ép bản thân quá. Thời điểm này, em cần sức khỏe hơn cả. Showbiz hào nhoáng nhưng mài mòn con người nhanh lắm. Phải biết tự cân bằng”
Bạch Vi nghe anh nói tim như bị ai bóp nhẹ. Những lời anh thốt ra không hoa mỹ nhưng lại chân thành đến mức khiến cô thấy được quan tâm một cách thật dịu dàng: “Vâng, em sẽ cố gắng” Cô mỉm cười đáp, mắt hơi cụp xuống, giọng lí nhí: “Cảm ơn anh…”
Bữa ăn kết thúc suông sẻ. Khi nhân viên mang hóa đơn đến Hoắc Thời Vũ nhẹ nhàng lấy thẻ ra thanh toán trước. Bạch Vi giật mình, vội vã nói:
“Ơ… anh để em trả đi. Hôm nay em mời mà!”
Hoắc Thời Vũ xua tay: “Lần này anh mời. Lần sau nếu có dịp, anh cho em trả.”
“Lần sau…?” Cô lặp lại, trái tim đập lỡ một nhịp.
Anh không nhịn đươc trêu chọc: “Không thích đi ăn với anh à?”
Cô không nói gì nữa, chỉ khẽ mím môi, lắc đầu: “Không có” đôi má lại nóng bừng không kiểm soát.
Khi rời nhà hàng, anh ga lăng đưa cô ra xe. Bầu không khí đêm muộn tĩnh lặng, ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu lên mặt đường loang loáng nước. Trước khi tạm biệt anh nhìn cô thật sâu, nhẹ nhàng nói:
“Về đến nơi thì nhắn cho anh một tiếng.”
Cô gật đầu, tim vẫn chưa ổn định lại: “Dạ, em biết rồi…”
Xe rời đi. Qua gương chiếu hậu, cô vẫn thấy bóng anh đứng đó, lặng lẽ nhìn theo. Đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn, cô mới dám thở ra thật mạnh rồi ôm ngực thì thầm: “Trời ơi…thánh thần ơi tim con…”
Bên kia, Hoắc Thời Vũ nhìn màn hình điện thoại với hình con cún Shiba say hello, môi khẽ cong lên. Anh không nhắn gì, chỉ lưu lại đoạn hội thoại rồi khóa màn hình, bước về phía xe mình — dáng người cao lớn, vững chãi nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự nhẹ nhàng chỉ dành riêng cho một người.
Mấy 3 tiếp theo, cả 2 đều quay cuồn với lượng công việc khủng khiếp. Hoắc Thời Vũ cứ đi đi về về mấy quốc như du lịch. Hợp đồng Muse cũng gần một năm nên các cô đều bận rộn chuẩn bị cho concert cuối cùng. Tuy không gặp nhau nhưng Hoắc Thời Vũ và Bạch Vi vẫn liên lạc với nhau qua Wechat khá thường xuyên.
Để hồi phục sức lực, công ty cho các cô nghỉ xả hơi 3 ngày. Nhân thời gian này cô cùng Tùy Vân hẹn nhau đi chơi, có cả Thành Vĩ. Lúc trước thằng bé nghỉ một năm nên năm nay cậu mới kỳ thi Đại học. Trong chuyến đi lần này, cả ba chọn một thị trấn ven biển yên bình để tránh xa nhịp sống hối hả. Tùy Vân là người lên kế hoạch chi tiết từ chỗ ở đến lịch trình ăn uống, tham quan. Thành Vĩ tuy nhỏ tuổi nhất nhưng lúc nào cũng ríu rít nói cười, khiến không khí thêm phần ấm áp. Bạch Vi sau nhiều tháng quay cuồng với công việc và áp lực, lần đầu tiên cảm nhận được sự thảnh thơi đúng nghĩa. Buổi sáng đầu tiên, họ cùng nhau đạp xe dọc bờ biển, để gió mặn và nắng nhẹ hong khô những lo toan trong lòng. Sau đó ba người cùng ghé vào quán cà phê ven biển, vừa nhâm nhi vừa ngắn sóng biển xinh đẹp.