Đến nội dung chính

Chương 27

admin 573 Chữ Cài Đặt

Tô Tuyết Thư sợ đến mức cả người run lên, nhưng Lục Thư Thành vẫn bình thản ôm cô trong lòng.

Vương Miện đột nhiên dừng lại.

Ánh mắt hắn rơi xuống người Lục Thư Thành.

Chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt Vương Miện trở nên vô cùng đáng sợ, như thể hắn vừa nhìn thấy một thứ quái vật khủng khiếp nhất trên đời.

“Loảng xoảng!”

Cây gậy sắt trong tay hắn đột nhiên rơi xuống đất.

Đồng tử Vương Miện co rút, hai mắt trợn lớn đến cực hạn.

Không sai…

Lục Thư Thành là lính gác.

Cỗ áp lực này…

Cỗ lực lượng khủng khiếp này…

Vương Miện còn chưa kịp làm gì, cơ thể đã cứng đờ, sau đó thẳng tắp ngã xuống đất.

Lục Thư Thành hoàn toàn không để tâm đến chuyện vừa xảy ra.

Hắn đưa tay vuốt ve gò má Tô Tuyết Thư.

Gương mặt mềm mại bị hắn nhẹ nhàng bóp đến biến dạng, cảm giác vô cùng thích thú.
Tô Tuyết Thư bị bóp đến mức hai má phồng lên, ngoan ngoãn nép mặt vào lòng Lục Thư Thành.

Cô nhìn thấy một người run rẩy bước tới, cúi xuống đưa tay kiểm tra hơi thở dưới mũi Vương Miện.

Một lúc sau, người kia run run nói:

“Hắn… hắn chết rồi.”

…

Vương Miện bị hù chết.

Chỉ vì nhìn thấy đại ma vương một cái, hắn đã bị hù chết.

Tô Tuyết Thư lập tức cảm thấy bản thân thật vĩ đại.

Thật lợi hại.

Thật khỏe mạnh.

“Hắn chắc là bị Trùng tộc cắn chết. Mọi người nhìn vết thương của hắn đi, có độc không?”

“Thiêu hắn đi.”

“Đúng đúng đúng, thiêu hắn.”

Một người sống sờ sờ chết ngay trước mắt, những người còn lại đều sợ đến mức hồn vía lên mây, gần như không thể tự chủ.

Chỉ có anh trai tập thể hình số hai lại đột nhiên cảm thấy…

Mùa xuân của mình đến rồi.
Chẳng lẽ đây chính là câu “gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói” trong truyền thuyết?

Người khác đánh nhau, hắn tranh thủ trộm tháp?

Thừa dịp mọi người đang bận xử lý thi thể Vương Miện, hắn lén lút tiến đến bên cạnh Tô Tuyết Thư.

Hắn hạ giọng, vẻ mặt đầy chân thành:

“Anh nhớ em, buổi tối cũng không ngủ được.”

Tô Tuyết Thư chớp chớp mắt.

Đón lấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của anh trai tập thể hình số hai, cô suy nghĩ một lát rồi thần thần bí bí ghé sát lại, nhỏ giọng đáp:

“Vậy anh đi gác ca đêm đi.”

Thi thể của Vương Miện bị thiêu hủy. Vì nơi thiêu không phải lò hỏa táng của nhà tang lễ nên vẫn còn sót lại một ít tro cốt, sau đó được mang đi chôn.

Việc cấp bách trước mắt là tìm cách kiếm được xăng.

Internet đã bị gián đoạn, mọi người chỉ có thể dựa vào nhân lực để tìm kiếm các trạm xăng dầu ở khu vực lân cận.
Mấy người chia thành hai tổ, một tổ ra ngoài tìm kiếm, tổ còn lại ở lại trông coi.

Trong rừng cây vẫn phảng phất mùi thi thể cháy khét khiến người ta buồn nôn. Tô Tuyết Thư cố nén cảm giác ghê tởm, lặng lẽ nhích lại gần Lục Thư Thành, cọ cọ một chút, rồi lại cọ thêm chút nữa.

Thơm quá.

Trên người nam chủ thơm quá.

Lại còn trơn trượt nữa.

“Thư Thư, không ngủ được sao? Anh kể chuyện cho em nghe nhé?”

Tô Tuyết Thư cố gắng mở một mắt, ra sức biểu hiện rằng mình đã ngủ rồi.