Thậm chí hắn còn có tâm trạng mang về một bó hoa mình tiện tay hái được, đưa cho Tô Tuyết Thư.
Tô Tuyết Thư: …
Cảm ơn biến thái đã tặng hoa.
“Ô ô ô…”
Đột nhiên, từ một góc truyền đến tiếng khóc nức nở.
Mợ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, vừa khóc vừa chạy tới hỏi Lục Thư Thành cậu của hắn đang ở đâu.
“Cậu bảo cháu chạy trước. Cháu khuyên thế nào cậu cũng không chịu đi.”
Lục Thư Thành cúi đầu, trên mặt tràn đầy vẻ áy náy.
“Thực xin lỗi, mợ.”
“Mày… mày…!”
Chuyện này tuyệt đối không thể nào!
Mợ tức đến run người.
“Người chết sao lại không phải là mày!”
Mợ tức giận giơ tay định tát Lục Thư Thành.
Nhưng ngay khi bàn tay sắp chạm vào mặt hắn, động tác của cô ta bỗng khựng lại.
Mợ đối diện với đôi mắt bình thản đến lạnh lẽo của Lục Thư Thành.
Không hiểu vì sao, cô ta đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh âm trầm lướt qua toàn thân.
Giống như có một con rắn vô hình đang quấn quanh người cô ta.
Chỉ cần con rắn ấy siết chặt thêm một chút…
Cô ta sẽ lập tức bị treo cổ.
Mợ sợ đến mức không dám thở.
Ngay sau đó, hai mắt tối sầm, ngã thẳng xuống đất.
Lục Thư Thành đứng nguyên tại chỗ, từ đầu đến cuối ngay cả một ngón tay cũng chưa động.
Hắn chỉ lạnh nhạt nói:
“Mợ quá đau lòng, ngất rồi.”
Mọi người nhìn mợ nằm trên mặt đất, vẻ mặt đều vô cùng bình thản.
Vẫn là Tô Tuyết Thư tốt bụng.
Cô đi tới, cúi xuống véo huyệt Nhân Trung của mợ.
Thấy mợ không có phản ứng, Tô Tuyết Thư đang định xắn tay áo tát cho cô ta một cái thì mợ bỗng nhiên tỉnh lại.
Tô Tuyết Thư đầy mặt tiếc nuối.
…
Không có xăng, tất cả mọi người đều không thể tiếp tục đi.
Một đám người ngồi tụ lại, hoàn toàn không biết phải làm thế nào.
Đúng lúc này, từ phía xa bỗng có một người chậm rãi đi tới.
Là Vương Miện?
Hắn vậy mà vẫn chưa chết?
Tô Tuyết Thư nghi hoặc nhìn sang Lục Thư Thành.
Lục Thư Thành lúc này đang chậm rãi bóc hạt dưa cho cô.
“Cái này chưa bóc sạch.”
Tô Tuyết Thư không nhịn được nhắc nhở.
Lục Thư Thành khẽ liếc cô một cái.
Tô Tuyết Thư lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn nhét hạt dưa vào miệng.
Quả thật…
Vẫn chưa bóc sạch mà.
“Anh… anh là người hay quỷ?”
Người anh trai tập thể hình số hai sợ đến mức ngồi phịch xuống đất.
Vương Miện lạnh lùng đáp:
“Tôi là người.”
Hắn siết chặt cây gậy sắt trong tay.
“Vừa rồi tôi đụng phải một cái động trùng. Các người… vậy mà lại lén bỏ đi trước, để tôi ở lại một mình!”
Nói đến đây, trên mặt Vương Miện hiện lên vẻ phẫn nộ đến cực điểm.
Hắn đột nhiên giơ cao cây gậy sắt trong tay, hung hăng đập về phía mọi người.
Mọi người lập tức chạy tán loạn.
Mãi đến khi Vương Miện vung gậy đánh về phía Lục Thư Thành, hắn mới dừng lại.
Lục Thư Thành một tay che chở cho đầu Tô Tuyết Thư, dịu dàng an ủi:
“Đừng sợ, Thư Thư. Không có việc gì.”
Buông cô ra!
Buông cô ra!
Buông cô ra!
Cô cũng muốn chạy!
Cây gậy sắt to như vậy, đánh trúng thì còn mạng sao?