Đến nội dung chính

Chương 28

admin 591 Chữ Cài Đặt

“Ngày xưa có một đôi anh em. Tuy cha mẹ của họ đều đã qua đời, nhưng tình cảm giữa hai người vẫn rất tốt. Cho đến một ngày, mạt thế buông xuống…”

Tô Tuyết Thư lập tức tỉnh như sáo.

Cơn buồn ngủ vừa rồi bay sạch.

Cô dè dặt nhìn Lục Thư Thành.

Hắn hơi nheo mắt, một tay đặt lên chăn của cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ, chẳng khác nào đang dỗ một đứa trẻ ngủ.

Bọn họ ngủ trên xe. Tổng cộng có ba chiếc xe, người lại không nhiều, nên việc sắp xếp chỗ ngủ cũng rất đơn giản.

Tô Tuyết Thư là cô em gái sống chết không chịu rời khỏi sự bảo vệ của anh trai, đương nhiên được xếp ngủ cùng xe với Lục Thư Thành.

“Mạt thế quá tàn khốc. Cô em gái vốn thiện lương đáng yêu dần trở nên xa lạ trong mắt anh trai. Tuy anh trai đã cố gắng hết sức để đáp ứng mọi yêu cầu của em gái, nhưng những yêu cầu ấy lại ngày càng quá đáng.”
Nói đến đây, Lục Thư Thành phảng phất chìm vào hồi ức. Hắn mỉm cười, cúi đầu nhìn Tô Tuyết Thư.

“Thư Thư, em thấy câu chuyện này thế nào? Em nghĩ cuối cùng bọn họ sẽ có kết cục gì?”

Tô Tuyết Thư cẩn thận trả lời:

“Cuối cùng anh trai và em gái hạnh phúc vui vẻ sống bên nhau?”

Lục Thư Thành: “…”

Hắn im lặng hồi lâu, sau đó xoay người.

“Ngủ đi.”

Tô Tuyết Thư run rẩy kéo chăn đắp kín người, co mình thành một cục.

Cơn buồn ngủ khó khăn lắm mới tích góp được lại tan biến sạch sẽ. Mãi đến hai giờ sau, cô mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ vì câu chuyện trước khi ngủ của Lục Thư Thành quá đáng sợ nên Tô Tuyết Thư đã gặp ác mộng.

Nửa đêm, cô đột nhiên bật tỉnh.

“Không phải, hắn có bệnh thật đấy à?”

Giọng nói của Tô Tuyết Thư vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Cả người cô cứng đờ.

Chậm rãi cúi đầu xuống, cô vừa vặn đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Thư Thành đang ở ngay bên cạnh.

Tô Tuyết Thư khó khăn nuốt nước bọt, sau đó ngáp một cái.

“Buồn ngủ quá, em hình như bị bệnh rồi…”

Má ơi!

Thật đáng sợ!

Con muốn về nhà!

…

Gần đây trạng thái tinh thần của mợ có gì đó rất không ổn.

Bà giống như phát điên, lúc nào cũng thích trốn một mình vào góc phòng lẩm bẩm nói chuyện.

Khi thì gọi cậu tới ăn cơm, khi lại mắng cậu không biết đã chạy đi đâu.

“Bà già này điên rồi à?”

Anh trai tập thể hình số 2 đầy vẻ ghét bỏ, nhưng ánh mắt lại không nhịn được liếc về phía Tô Tuyết Thư.

Cô gái nhỏ đang yên lặng ngồi ở đó. Ánh nắng chiếu xuống người cô, phủ lên thân hình mảnh mai một tầng sáng dịu dàng, đẹp đến mức tựa như một cô tiên nhỏ bước ra từ truyện cổ tích.
Phải biết rằng một năm trước, hắn vẫn chỉ là một huấn luyện viên tập thể hình thực tập nhỏ bé, có thể nói là thuộc tầng đáy của xã hội.

Không có địa vị, chẳng có chút tôn nghiêm nào.

Ngày ngày hắn phải uống thứ bột protein khó nuốt, đứng ngoài đường phát tờ rơi quảng cáo cho phòng tập thể hình. Sau đó, phòng tập lại cuỗm tiền của hội viên rồi bỏ trốn, khiến hắn bị đám hội viên bắt lại đánh cho một trận.