Đến nội dung chính

Chương 25

admin 567 Chữ Cài Đặt

Cuối cùng chỉ còn lại một đống máu thịt bê bết.

…

Lục Thư Thành trở về một mình.

Hắn đi đến bên cạnh Tô Tuyết Thư, bình thản giúp cô buộc lại mái tóc bằng chiếc dây buộc tóc mới lấy được.

Dây buộc tóc của tiểu tiên nữ.

Là…

Một con rắn nhỏ?

“Đáng yêu không?”

“Đáng yêu.”

Đáng yêu thì đúng là đáng yêu, nhưng cô không thích.

Ô ô ô…

Cô ghét nhất mấy con vật mềm mềm, ngoằn ngoèo.

“Vương Miện và cậu của anh đâu?”

Có người lên tiếng hỏi.

Lúc này Lục Thư Thành mới giống như vừa nhớ ra chuyện gì, chậm rãi đáp:

“Chúng tôi gặp phải một cái động trùng. Bọn họ bảo tôi trở về trước báo tin, đưa mọi người rời khỏi đây.”

“Sao anh không nói sớm!”

Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, ai nấy đều lộ vẻ hoảng sợ.

Người biết lái xe lập tức chạy đi khởi động xe.

Ngay cả số vật tư còn lại cũng chẳng kịp thu dọn, tất cả vội vàng chuẩn bị rời khỏi trường học.
“Không đợi bọn họ sao?”

Lục Thư Thành nghi hoặc hỏi.

“Chờ chết à?”

Ba chiếc xe nối đuôi nhau chạy ra khỏi trường học.

Lục Thư Thành ngồi bên cạnh Tô Tuyết Thư, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

Tô Tuyết Thư cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình, ngẩn người.

Đột nhiên, xe bất ngờ chuyển hướng.

Tô Tuyết Thư không kịp đề phòng, cả người mất thăng bằng, ngã thẳng vào lòng Lục Thư Thành.

Lục Thư Thành lập tức đưa tay ôm lấy cô.

Tô Tuyết Thư chớp chớp mắt, đang định đứng dậy thì bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Cô hình như…

Vừa ngồi lên thứ gì đó?

“Ngoan, Thư Thư, một lát nữa sẽ tốt thôi.”

“Anh…”

Tô Tuyết Thư run rẩy.

“Anh quá hưng phấn rồi.”

Vừa mới giết hai người, hắn có thể không hưng phấn sao?

Tô Tuyết Thư chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Biến thái!
Biến thái!

Biến thái!

Mẹ ơi!

Mẹ ơi!

“Cháu lớn như vậy rồi, sao còn dính người thế?”

Mợ ngồi phía sau đột nhiên lên tiếng.

Ngoại trừ mợ, những người còn lại đều không biết Lục Thư Thành và Tô Tuyết Thư thực ra không phải anh em ruột.

Trong mắt bọn họ, chẳng qua là người anh này quá mức cưng chiều em gái mà thôi.

Tô Tuyết Thư vô tội nằm cũng trúng đạn: …

Nửa giờ sau.

Tô Tuyết Thư đã sống không còn gì luyến tiếc.

Vẫn chưa xong sao?

Vì sao còn chưa xong?

“Thư Thư, chờ một chút.”

Lục Thư Thành lấy khẩu súng vừa nhặt được từ chỗ Vương Miện ra, nhét vào túi cô.

“Này.”

Tô Tuyết Thư: ?

Đây…

Là súng thật?

…

Xăng trong xe không trụ được bao lâu.

Mới chạy chưa được bao lâu, xe đã hết sạch xăng.

Mọi người bất đắc dĩ đành phải dừng lại.

“Chúng ta phải nhanh chóng tìm được trạm xăng.”
Vương Miện đã chết.

Một người em trai khác vốn đi theo hắn lúc này mới bước ra.

Hắn cũng thường xuyên tập thể hình cùng Vương Miện, trên người có cơ bắp khoa trương chẳng kém gì hắn, nhưng không biết đánh nhau giỏi như Vương Miện, càng không có súng.

“Đàn ông đi cùng tôi tìm trạm xăng. Phụ nữ ở lại đây.”

Nói xong, hắn dẫn theo mấy người rời đi.

Ba tiếng sau, mấy người đàn ông mới chật vật trở về tay không.

Trái ngược với vẻ nhếch nhác của mọi người, Lục Thư Thành vẫn sạch sẽ, thong thả như chẳng có chuyện gì xảy ra.