Đến nội dung chính

Chương 4

admin 920 Chữ Cài Đặt

Trời vừa hửng sáng thì linh khí quanh Thanh Vân Trạch bắt đầu dao động bất thường, không dữ dội nhưng mang theo cảm giác bị soi xét, như có một ánh mắt vô hình đang lặng lẽ quét qua từng tấc không gian. Thanh Uyển đứng trên sườn núi, sắc mặt hơi trầm xuống, nàng nhận ra rất rõ, đây không phải yêu tà, mà là dấu hiệu thiên mệnh đang điều động người tới kiểm tra.

Tạ Trần cũng cảm nhận được điều đó gần như cùng lúc, chuông trừ yêu bên hông khẽ rung nhẹ, không phải cảnh báo mục tiêu cụ thể, mà là phản ứng trước sự xuất hiện của pháp sư đồng đạo. Hắn nghiêng đầu nhìn về con đường đá dẫn lên núi, ánh mắt thoáng qua một tia cảnh giác rất nhanh.

Thanh Uyển lên tiếng trước, giọng nói thấp nhưng bình tĩnh:

“Có người tới, không chỉ một.”

Tạ Trần gật đầu, không hỏi nàng vì sao biết, chỉ nói chậm rãi:
“Là pháp sư của Thiên Giám, bọn họ không trừ yêu tùy tiện, nhưng rất giỏi lần theo dấu linh khí.”

Thanh Uyển khẽ cười, nụ cười nhạt nhưng không hề hoảng loạn:

“Vậy xem ra ta không nên ở đây.”

Nàng vừa xoay người thì cổ tay đã bị giữ lại, lực nắm không mạnh, chỉ đủ để ngăn bước chân. Thanh Uyển hơi sững lại, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo một tia dò xét rất nhẹ.

Tạ Trần buông tay gần như ngay lập tức, nhưng giọng nói đã thấp hơn trước:

“Đi lúc này càng dễ bị phát hiện, linh khí của ngươi vừa bị thiên đạo dò xét, cần thời gian lắng xuống.”

Hắn nhìn quanh một vòng, rất nhanh đã đưa ra quyết định. Tạ Trần lấy ra một lá phù trấn tức, phù văn trên đó không mang sát khí mà thuần khiết, dùng để che giấu khí tức hơn là trấn áp. Hắn do dự trong một nhịp thở ngắn, rồi mới đưa phù về phía Thanh Uyển.
Tạ Trần nói, giọng trầm ổn nhưng có chút không dễ nhận ra:

“Ta sẽ tạm thời che linh khí của ngươi, nhưng chỉ có thể giấu trước pháp sư, không che được thiên mệnh quá lâu.”

Thanh Uyển nhìn lá phù trong tay hắn, ánh mắt dừng lại nơi đầu ngón tay còn vương chút linh lực của hắn, thứ linh lực vốn dùng để trừ yêu, giờ lại dùng để bảo vệ nàng. Nàng không từ chối, chỉ khẽ gật đầu, bước lại gần hơn một chút để hắn dán phù.

Khoảng cách rất gần, gần tới mức Thanh Uyển có thể cảm nhận rõ nhịp thở của hắn, đều nhưng hơi gấp hơn bình thường. Khi phù văn chạm vào áo nàng, linh khí quanh người nàng nhanh chóng bị áp xuống, biến mất như sương tan.

Tiếng bước chân vang lên không xa, kèm theo giọng nói trầm lạnh của một người đàn ông:

“Tạ Trần, ngươi cũng ở đây.”

Tạ Trần quay người, sắc mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày. Trước mặt hắn là một nam tử trung niên mặc pháp y sẫm màu, ánh mắt sắc bén, trên tay cầm la bàn thiên giám đang chậm rãi xoay chuyển.
Tạ Trần đáp lễ, giọng nói không nhanh không chậm:

“Tạ Trần bái kiến Tạ giám sứ, không ngờ Thiên Giám cũng để ý tới Thanh Vân Trạch.”

Giám sứ nhìn hắn, ánh mắt lướt qua khu vực phía sau, nơi Thanh Uyển đang đứng, nhưng la bàn trong tay chỉ rung nhẹ rồi dừng lại, không xác định được mục tiêu. Hắn cau mày, giọng nói mang theo chút nghi ngờ:

“Vừa rồi nơi này có linh khí yêu tộc dao động, nhưng bây giờ lại không còn.”

Tạ Trần đứng thẳng, không né tránh ánh nhìn ấy:

“Đệ tử vừa trừ một yêu tà nhỏ, oán khí đã tan, có lẽ la bàn bắt nhầm dư âm.”

Giám sứ nhìn hắn rất lâu, lâu đến mức không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Cuối cùng hắn mới thu lại ánh mắt, la bàn trong tay khẽ khép lại:

“Tạ Trần, ngươi là người Tạ thị, thiên phú không kém, đừng để lòng mình che mắt thiên mệnh.”

Lời nói nghe như nhắc nhở, nhưng trong đó rõ ràng mang theo cảnh cáo. Tạ Trần cúi đầu đáp lời, thái độ cung kính không hề sai sót:

“Đệ tử ghi nhớ.”

Giám sứ rời đi cùng hai pháp sư khác, tiếng bước chân xa dần. Đến khi linh khí của bọn họ hoàn toàn biến mất, Tạ Trần mới khẽ thở ra một hơi rất nhẹ, bàn tay nắm chặt trong tay áo lúc này mới buông lỏng.

Thanh Uyển bước ra từ phía sau, ánh mắt nhìn hắn sâu hơn trước rất nhiều:

“Ngươi vừa rồi, đã nói dối rất tròn.”

Tạ Trần không phủ nhận, chỉ nhìn về hướng pháp sư rời đi, giọng nói thấp nhưng rõ ràng:

“Một khi đã nói dối thiên mệnh lần đầu, những lần sau sẽ không còn đường quay lại.”

Thanh Uyển im lặng một lát, rồi chậm rãi nói, từng chữ rất rõ:

“Vậy ngươi có hối hận không.”

Tạ Trần quay đầu nhìn nàng, ánh mắt không né tránh, trong đó không có do dự:

“Chưa từng.”

Gió sớm thổi qua sườn núi, mang theo mùi cỏ ướt, che lấp đi dấu vết vừa rồi. Thiên mệnh có thể đã sinh nghi, nhưng vào khoảnh khắc này, giữa pháp sư và yêu linh, đã có một bí mật chung không thể nói ra, cũng không thể phủ nhận.