Đến nội dung chính

Chương 2

admin 718 Chữ Cài Đặt

Thanh Uyển rời Thanh Vân Trạch chưa được bao xa thì trời đổ mưa lớn. Mưa nặng hạt, gió cuốn theo hơi nước lạnh lẽo quất vào mặt, khiến linh khí quanh người nàng dao động nhẹ, không còn thu liễm vững vàng như trước. Nàng vốn đã ép tu vi xuống mức thấp nhất để tránh thiên đạo dò xét, lúc này lại bị thời tiết áp chế, bước chân chậm dần trên con đường núi trơn trượt.

Một đạo sát khí quen thuộc bất ngờ xuất hiện phía trước, nhanh đến mức khó nhận ra, nhưng không hề nhắm vào nàng. Thanh Uyển khựng lại, còn chưa kịp lui thì mặt đất dưới chân đột ngột sụp xuống, thân thể mất thăng bằng, lao về phía trước.

Trong khoảnh khắc rơi xuống, trong đầu nàng chỉ kịp lướt qua một ý niệm , lần này e rằng không thể tiếp tục che giấu.

Cổ tay bị nắm chặt, lực kéo dứt khoát mà chuẩn xác, không hề mang theo ý áp chế. Thanh Uyển bị kéo trở lại bờ đá, lưng va nhẹ vào lồng ngực một người. Hơi thở thiếu niên ở rất gần, mang theo mùi mưa lạnh và mùi giấy phù mới vẽ, còn chưa kịp tan đi.
Tạ Trần giữ lấy nàng theo bản năng, đến khi thân thể nàng đứng vững mới chợt sững người. Hắn lập tức buông tay, lùi lại nửa bước, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người nàng, đáy mắt thoáng hiện một tia cảnh giác chưa kịp che giấu.

Thanh Uyển đứng vững, cúi đầu nhìn cổ tay vừa bị hắn nắm. Nơi đó còn lưu lại một chút hơi ấm rất nhạt, khác hẳn linh lực lạnh lẽo mà nàng vẫn quen cảm nhận từ các pháp sư trừ yêu.

Nàng ngẩng đầu, giọng nói vẫn bình thản, nhưng khoảng cách vô hình giữa hai người đã không còn rõ rệt như trước:

“Ngươi đi theo ta.”

Tạ Trần không phủ nhận, cũng không né tránh ánh mắt nàng, chỉ chậm rãi đáp:

“Con đường này có yêu tà ẩn nấp, một mình ngươi đi sẽ gặp nguy.”

Thanh Uyển khẽ cười, nụ cười mỏng như mưa sớm, mang theo một chút trêu chọc rất nhẹ:
“Pháp sư Tạ thị, nói lời này, không sợ phạm giới sao?”

Tạ Trần im lặng một nhịp. Ánh mắt hắn lướt qua đoạn đất vừa sạt lở phía sau nàng, rồi mới quay lại nhìn thẳng vào nàng, giọng nói trầm xuống:

“Giới luật chưa từng dạy ta đứng nhìn sinh linh gặp nạn.”

Lời nói không lớn, nhưng lại vang lên rất rõ giữa tiếng mưa. Thanh Uyển nhìn hắn một lúc lâu, không hỏi thêm, cũng không vạch trần mâu thuẫn giữa thân phận pháp sư và lựa chọn vừa rồi của hắn.

Mưa vẫn rơi, làm nhòa đi ranh giới giữa núi rừng và linh trạch, giữa con người và yêu linh.

Tạ Trần lấy ra một lá phù. Hắn do dự giây lát, rồi giơ lên phía nàng , không phải để trấn áp, mà để che mưa. Phù văn phát ra ánh sáng nhạt, đủ để chắn gió lạnh và hơi nước.

Hắn nói, giọng thấp, như đang tự giải thích:
“Chỉ là tránh mưa.”

Thanh Uyển nhìn lá phù, rồi nhìn gương mặt thiếu niên đang cố giữ khoảng cách lễ độ, trong lòng khẽ dấy lên một cảm giác khó gọi tên. Nàng không từ chối, chỉ bước vào dưới ánh phù, khoảng cách giữa hai người vì thế mà thu hẹp thêm một chút.

Chuông trừ yêu bên hông Tạ Trần khẽ rung theo nhịp bước, nhưng vẫn không phát ra tiếng. Hắn cúi mắt nhìn nó trong thoáng chốc, rồi lại ngẩng lên, tiếp tục bước đi như thể chưa từng để ý.

Thanh Uyển chợt lên tiếng, giọng nói không còn mang ý trêu chọc:

“Nếu một ngày nào đó, ngươi phát hiện ta thật sự là yêu, ngươi sẽ làm gì?”

Tạ Trần bước chậm lại. Mưa rơi nặng hạt trên vai áo sẫm màu, giọng nói hắn vang lên rõ ràng giữa tiếng mưa:

“Ta sẽ hỏi trước… ngươi đã từng làm gì.”

Thanh Uyển khựng lại, rồi bật cười rất khẽ. Lần đầu tiên nàng nhận ra, ranh giới giữa pháp sư và yêu linh, giữa thiên mệnh và lựa chọn, hóa ra cũng có thể mơ hồ đến vậy.