Mưa xuân rơi xuống Thanh Vân Trạch, sương mù quấn quanh mặt nước, như thể đang che giấu một bí mật cổ xưa chưa từng được vạch trần.
Thanh Uyển đứng trên bờ trạch, váy xanh khẽ chạm vào mặt nước. Linh khí quanh người nàng đã thu liễm đến mức gần như không còn để lại bất kỳ dấu vết yêu linh nào.
Nàng cúi người cứu một đứa trẻ vừa rơi xuống nước. Còn chưa kịp rời đi, mặt nước phía sau đã bị một đạo phù chú chấn động, sóng nước lan ra thành từng vòng nhỏ.
Thiếu niên mặc pháp y màu xám nhạt đứng trên cầu gỗ, tay cầm chuông trừ yêu, ánh mắt lạnh lẽo mà sáng rõ.
“Yêu quái, còn không hiện thân.”
Thanh Uyển quay đầu lại. Trong đáy mắt xanh biếc thoáng lóe lên một tia lạnh lẽo, nhưng giọng nói vẫn giữ được sự bình thản.
“Ngươi nhìn nhầm rồi.”
Chuông trừ yêu trong tay thiếu niên khẽ rung, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh cảnh báo nào. Hắn khựng lại trong giây lát.
Thiếu niên cau mày, bước xuống cầu gỗ, dừng lại cách nàng ba bước.
“Chuông không kêu, không có nghĩa ngươi không phải yêu.”
Thanh Uyển bật cười nhạt, ánh mắt lướt qua phù văn còn chưa tan trên tay hắn.
“Vậy ngươi trừ yêu dựa vào gì? Dựa vào thiên mệnh, hay dựa vào lòng mình?”
Thiếu niên im lặng. Đây là lần đầu tiên có người dám hỏi hắn câu đó.
Gió thổi qua mặt trạch, mưa dần nhẹ lại, chuông trừ yêu vẫn im lìm như chưa từng tồn tại.
Hắn chậm rãi lên tiếng:
“Tạ Trần, pháp sư Tạ thị, phụng mệnh trừ yêu.”
Thanh Uyển nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh.
“Thanh Uyển.”
Chỉ là một cái tên, một ánh nhìn, nhưng thiên mệnh dường như đã khẽ lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Thiếu niên pháp sư chưa hề hay biết rằng, kể từ khoảnh khắc chuông trừ yêu không reo ấy, con đường hắn đi sau này đã không còn hoàn toàn thuộc về thiên đạo nữa.
Sương mù trên Thanh Vân Trạch tan dần, mặt nước trở lại yên ả, như chưa từng bị phù chú khuấy động.
Thanh Uyển xoay người định rời đi. Váy xanh vừa nhấc khỏi mặt nước thì phía sau vang lên tiếng bước chân rất khẽ.
Nàng không quay đầu, giọng nói mang theo chút cảnh giác:
“Ngươi còn theo ta làm gì?”
Thiếu niên dừng lại cách nàng không xa. Chuông trừ yêu trong tay đã hạ xuống, giọng nói cũng không còn sắc bén như ban đầu.
“Ngươi vừa cứu người.”
Thanh Uyển khẽ cười, nụ cười mỏng như sương sớm.
“Cứu người thì liên quan gì tới trừ yêu?”
Tạ Trần im lặng trong chốc lát. Ánh mắt hắn lướt qua nơi nàng vừa đứng, dấu vết linh lực còn rất mới nhưng không hề mang theo sát khí.
Hắn siết nhẹ chuông trừ yêu, cuối cùng vẫn không giơ lên.
“Yêu cũng có phân thiện ác.”
Thanh Uyển quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt xanh biếc dừng lại nơi gương mặt thiếu niên , còn rất trẻ, nhưng đã mang theo sự trầm tĩnh không hợp với tuổi tác.
“Vậy ngươi phân thế nào?”
Tạ Trần không trả lời ngay. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, như muốn xuyên qua lớp ngụy trang bình thường kia.
“Ta nhìn bằng mắt ta.”
Gió nổi lên, thổi tung mấy sợi tóc dài bên thái dương Thanh Uyển. Linh khí quanh người nàng khẽ dao động, rồi rất nhanh lại thu về như cũ.
Chuông trừ yêu vẫn im lặng, không có lấy một tiếng cảnh báo.
Lần đầu tiên, Tạ Trần sinh ra một cảm giác rất lạ , giống như thiên mệnh hắn tin tưởng từ nhỏ vừa trượt đi một bước.
Hắn hạ giọng, không còn mang theo ý truy sát:
“Thanh Vân Trạch sắp bị phong ấn. Yêu linh nên rời đi sớm.”
Thanh Uyển khựng lại trong chớp mắt. Ánh mắt tối đi thoáng qua, rồi rất nhanh trở lại bình thản.
“Ngươi đang khuyên ta?”
Tạ Trần không phủ nhận.
“Ta không muốn gặp lại ngươi trong danh sách trừ yêu.”
Lời nói rất nhẹ, nhưng Thanh Uyển vẫn nghe ra thứ gì đó không nên tồn tại giữa pháp sư và yêu linh.
Nàng nhìn hắn một lúc lâu, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhỏ.
“Vậy lần sau gặp lại, mong ngươi đừng giơ chuông.”
Tạ Trần đứng yên nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, bàn tay cầm chuông siết chặt hơn một chút.
Lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra rằng có một yêu linh khiến hắn không muốn trừ, cũng không nỡ hỏi thêm điều gì.
Gió thổi qua mặt trạch, chuông trừ yêu vẫn không reo, như thể ngay cả thiên mệnh cũng đang do dự.