Đến nội dung chính

Chương 40

admin 810 Chữ Cài Đặt

Phương Pháp lập tức im lặng.

Thời gian trôi qua hơn mười phút, cuối cùng phía trước chỉ còn lại năm chiếc xe. Đồng thời, phía sau bọn họ cũng có không ít xe lần lượt dừng lại.

Cố Tuyết Thư liếc nhìn phía sau, khẽ nhíu mày.

Nếu lúc này có một lượng lớn tang thi kéo đến, xe của bọn họ vừa hay bị kẹt ở giữa đoàn xe, muốn di chuyển cũng không thể.

“Em đi ra ngoài nhìn một chút.” Cố Tuyết Thư nói xong, đẩy cửa xe bước xuống, sau đó nhanh nhẹn trèo lên nóc xe, phóng mắt nhìn về phía xa đằng sau.

Phía sau vẫn còn mấy chiếc xe không ngừng chạy về phía này.

Tuy không nhìn thấy bóng dáng tang thi, nhưng nhiều xe tập trung ở đây như vậy, động tĩnh lớn, lại có mùi của người sống, tang thi tìm đến cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Cố Tuyết Thư nhìn về phía trước. Chiếc minibus dường như đã xảy ra xung đột với đám người kia, vẫn luôn tranh chấp không ngừng. Đám người chặn đường có khoảng mười mấy người, đều là những người đàn ông trẻ tầm hai, ba mươi tuổi, hơn nữa trong tay mỗi người đều cầm một khẩu súng.
Không ít người vốn đã chờ trong xe đến mức mất kiên nhẫn. Thấy Cố Tuyết Thư trèo lên nóc xe quan sát, họ cũng lần lượt học theo, bò lên nóc xe xem tình hình.

Đột nhiên, một tiếng “Pằng!” vang lên.

Có người nổ súng!

Những người đang ở trên nóc xe lập tức sợ đến mức nằm rạp xuống, có người thậm chí trực tiếp nhảy xuống, nhanh chóng chui vào trong xe.

Cố Tuyết Thư vẫn không nhúc nhích.

Cô xoay người nhìn về phía sau. Trong phạm vi tầm mắt, vẫn không thấy bóng dáng tang thi nào, nhưng từ nơi xa, theo gió thổi tới lại có một luồng hơi thở khác thường.

Sắc mặt Cố Tuyết Thư khẽ biến. Cô lập tức thu hồi ánh mắt, lớn tiếng hô: “Đàn tang thi tới!”

Nói xong, cô nhanh chóng nhảy xuống xe, mở cửa hàng ghế sau, cõng ba lô lên vai, vừa nói với Phương Pháp: “Mau mang hết đồ có thể mang đi! Tang thi sẽ nhanh chóng bao vây tới đây!”
Phương Pháp không hỏi một câu nào, lập tức luống cuống thu dọn toàn bộ đồ đạc, nhét vào ba lô của Cố Tuyết Thư. Sau đó, hai người cầm dao, nhanh chóng chạy về phía lối đi bên kia.

Có người nghe thấy tiếng la của Cố Tuyết Thư. Sau một hồi hoảng loạn, chỉ nghe thấy một người đang ở trên nóc xe hét lên: “Không có! Gạt người! Làm gì có tang thi!”

“Cố Tuyết Thư, sao lại thế này?” Phương Pháp vừa chạy vừa hỏi, đồng thời muốn giúp cô mang ba lô.

Nhưng Cố Tuyết Thư từ chối, tự mình cõng ba lô, nhanh chóng đi phía trước, vừa đi vừa nói: “Em đã nhắc nhở bọn họ rồi. Bọn họ không tin em thì em cũng không có cách nào.”

“Xe của chúng ta thì sao? Không cần nữa à?”

“Anh muốn xe hay muốn mạng?”

Phương Pháp lập tức im miệng.

Cố Tuyết Thư đi đến chỗ chiếc xe việt dã màu đỏ mà Phương Pháp vừa nhắc tới. Cô nhanh chóng gõ lên cửa kính, nói với người phụ nữ xinh đẹp đang tò mò nhìn mình: “Đằng sau có đàn tang thi tới, chị tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi đây.”
Nói xong, cô không dừng lại, cũng mặc kệ người phụ nữ kia gọi với theo, mang Phương Pháp nhanh chóng xuyên qua dòng xe.

Rất nhanh, hai người đã đến chỗ đám người chặn đường.

Cố Tuyết Thư lấy số đồ ăn đã chuẩn bị từ trước ra, liếc nhìn thi thể của người vừa bị bọn họ bắn vỡ đầu trên mặt đất, sau đó định mang theo Phương Pháp rời đi.

“Ai! Đứng lại! Tôi cho hai người đi rồi sao?”

Một giọng nói từ phía sau đuổi tới.

Cố Tuyết Thư và Phương Pháp đồng thời dừng bước, xoay người nhìn lại.

Một người đàn ông khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi đang đứng trên nóc xe, dùng súng chỉ lên không trung, hăm dọa Cố Tuyết Thư.

“Ba lô của em gái thoạt nhìn có không ít đồ. Chỉ để lại một chút như vậy thôi à? Keo kiệt quá đấy, em gái.”

Phương Pháp tức giận bước lên một bước: “Các anh đừng quá đáng!”

Cố Tuyết Thư lập tức nhíu mày, đưa tay kéo hắn lại. Cô không tán thành việc hắn xung đột với những người này vào lúc này.

“Ồ! Mặc cảnh phục cơ đấy, là anh cảnh sát à?” Người đàn ông cười nhạo, :Nào, anh cảnh sát, bây giờ anh lại đây bắt tôi về Cục Cảnh Sát đi. Nào, tới đây!”