Đến nội dung chính

Chương 41

admin 784 Chữ Cài Đặt

Hắn khạc một tiếng, nhổ nước bọt xuống đất, từ trên cao nhìn xuống Phương Pháp bằng ánh mắt khinh miệt.

“Anh tưởng bây giờ vẫn còn là trước kia à?”

Hắn chỉ vào thi thể trên mặt đất.

“Nhìn thấy chưa? Nếu còn dài dòng, đây chính là kết cục của anh!”

Gần như ngay khi những lời này vừa dứt, một tiếng “Phịch!” vang lên!

Chiếc xe việt dã màu đỏ trực tiếp húc tung hai chiếc xe chắn phía trước. Người đàn ông vừa rồi còn đứng trên nóc xe lập tức bị đâm bay ra ngoài, rơi xuống ngay bên chân Cố Tuyết Thư.

Hắn vẫn còn giãy giụa, định bò dậy từ dưới đất. Cố Tuyết Thư phản ứng cực nhanh, lập tức bước tới, dùng chân dẫm lên bàn tay đang nắm chặt khẩu súng của hắn, sau đó giật lấy súng, ném cho Phương Pháp.

“Em không biết dùng súng, cho anh dùng!”

Phương Pháp vừa đưa tay đón lấy khẩu súng, phía sau đã đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đầy hoảng sợ.
Toàn thân hắn run lên, không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Ngay sau đó, hắn nhìn thấy từ hai bên đường và phía sau, ít nhất năm, sáu chục con tang thi đang loạng choạng lao ra!

Tiếng kêu thảm thiết và tiếng thét chói tai lập tức vang lên liên tiếp, hết đợt này đến đợt khác!

Tiếng xe khởi động, tiếng va chạm cũng lập tức hòa thành một mớ hỗn loạn. Xe cộ xếp quá dày, trong lúc hoảng loạn, mọi người căn bản không còn bất kỳ trật tự nào. Ai nấy đều chỉ biết khởi động xe, hoàn toàn không biết phải chạy về đâu, giống như những con ruồi mất đầu, điên cuồng va chạm giữa dòng xe.

Tang thi liều mạng đập vào cửa kính xe, phát ra những tiếng gào rống khát máu và phấn khích.

Không ít người bỏ xe, điên cuồng chạy về phía trước. Nhưng cũng có người vừa mở cửa xe, chạy chưa được mấy bước đã bị tang thi nhào tới quật ngã xuống đất, sau đó bị chúng điên cuồng cắn xé da thịt.
Nơi vừa rồi còn vô cùng yên tĩnh trong chớp mắt đã biến thành một mớ hỗn loạn, chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Phương Pháp trơ mắt nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mặt, máu trong người gần như đông cứng.

Đột nhiên, có người dùng sức kéo hắn, gầm thấp: “Chạy mau!”

Phương Pháp lập tức hoàn hồn. Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm cả người, hắn bị Cố Tuyết Thư kéo chạy như điên về phía trước.

Hai người vừa chạy được chưa đến ba mươi mét thì một chiếc xe việt dã màu đỏ đã từ phía sau đuổi sát tới. Chiếc xe dừng ngay trước mặt họ, cửa xe bật mở, mỹ nhân tóc đỏ hô lớn:

“Lên xe!”

Phương Pháp còn chưa kịp phản ứng đã bị Cố Tuyết Thư kéo lên xe.

Ngay sau đó, mỹ nhân tóc đỏ đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao đi như bay.

Những người phía sau nhìn thấy hàng xe chặn đường đã bị phá tan, lập tức sôi nổi đạp ga. Chiếc này nối tiếp chiếc kia, lần lượt đi theo con đường mà chiếc xe việt dã màu đỏ vừa mở ra.
Phía sau không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai và tiếng súng vang lên liên tiếp.

Chiếc xe việt dã màu đỏ nhanh chóng bỏ xa tất cả, biến mất ở phía xa.

“Trước tiên làm quen một chút, tôi tên Trang Thần.” Mỹ nhân tóc đỏ chủ động lên tiếng chào hỏi Cố Tuyết Thư và Phương Pháp.

“Cố Tuyết Thư.”

“Phương Pháp.”

Hai người lần lượt tự giới thiệu ngắn gọn.

Trang Thần hỏi: “Em nói có đàn tang thi tới, làm sao em biết được?”

“Khụ, đại khái là trực giác của phụ nữ đi.” Phương Pháp ho một tiếng, giúp Cố Tuyết Thư trả lời.

Cố Tuyết Thư lập tức dành cho hắn một ánh mắt tán thưởng.

Trong xe rơi vào im lặng trong chốc lát.

Trang Thần quay đầu liếc nhìn Cố Tuyết Thư một cái, sau đó lại quay đầu nhìn về phía trước.

Lúc Cố Tuyết Thư gõ cửa sổ xe cảnh báo cô, trong khoảnh khắc đối diện với đôi mắt nghiêm nghị và mang theo cảnh cáo kia, cô căn bản không hề nghi ngờ người trước mặt đang nói dối.

Vì vậy, cô không chút do dự đạp chân ga, trực tiếp húc thẳng về phía trước.

Sau đó, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên khắp nơi.

Cô cũng theo bản năng cho Cố Tuyết Thư và người cảnh sát kia lên xe.

Chuyện này thật sự không giống phong cách của cô.