Đến nội dung chính

Chương 39

admin 815 Chữ Cài Đặt

Nói xong, cô cau mày khó chịu: “Nếu không phải phía trước có nhiều xe chắn như vậy, tôi đã sớm lái thẳng qua rồi.”

“Bọn họ có bao nhiêu người?” Phương Pháp hỏi.

“Người cũng không nhiều lắm, nhưng trong tay bọn họ có súng. Sao thế, anh cảnh sát, anh muốn đi bắt tội phạm à?” Mỹ nhân tóc đỏ cười nói.

Phương Pháp cau mày. Hắn làm cảnh sát, trời sinh đã đặc biệt nhạy cảm với hai chữ “tội phạm”. Nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng rõ ràng hiện tại là thế giới như thế nào.

Pháp luật và chính nghĩa ở thời điểm này đã không còn đất dụng võ. Hiện tại, vũ lực mới là thứ quyết định tất cả.

Trong lòng hắn có chút buồn bực. Hắn nói cảm ơn, sau đó xoay người trở về.

Mỹ nhân tóc đỏ cảm thấy không còn gì thú vị, liền đóng cửa sổ xe lại.

“Đã hỏi thăm được rồi.” Phương Pháp trở lại xe, nói với Cố Tuyết Thư: “Phía trước có người dùng xe chặn đường, muốn đi qua thì phải nộp đồ.” Hắn dừng một chút rồi nói thêm: “Hơn nữa, trong tay bọn họ còn có súng.”
Cố Tuyết Thư hỏi: “Nộp bao nhiêu?”

Phương Pháp suy nghĩ một chút: “Không biết.”

Sau đó, hắn liền thấy Cố Tuyết Thư mở ba lô, lấy ra mấy chiếc bánh mì nhỏ và lạp xưởng nhét vào túi, rồi chui xuống hàng ghế sau, kéo ba lô qua giấu đi.

Xong xuôi, cô mới ngồi trở lại, nói với Phương Pháp: “Nếu lát nữa phải giao nộp, cứ nói tất cả đồ ăn của chúng ta đều ở đây.”

Phương Pháp lo lắng hỏi: “Nếu bọn họ lục soát xe thì phải làm sao?”

“Sẽ không.” Cố Tuyết Thư nói: “Đây không phải cướp tiền. Tiền mất rồi còn có thể kiếm lại, hơn nữa cũng chẳng có ai mang toàn bộ tiền bạc theo người. Nhưng hiện tại thì khác, đồ ăn chính là mạng sống của mọi người. Nếu có người đến giết anh, anh cũng không thể không đánh trả, đúng không? Hơn nữa, có nhiều xe như vậy, mỗi xe nộp một chút cũng đủ cho bọn họ ăn. Không cần thiết chỉ vì một ít đồ ăn mà ép người khác phải liều mạng. Làm vậy chỉ có mất nhiều hơn được.”
Phương Pháp gật đầu, cảm thấy lời Cố Tuyết Thư nói rất có lý: “Nói cũng đúng.”

“Sắc mặt anh không được tốt lắm.” Một lát sau, Cố Tuyết Thư nhìn hắn nói.

“Vậy sao? Không có gì.” Phương Pháp miễn cưỡng cười cười.

Cố Tuyết Thư im lặng một lúc. Cô cũng không biết nên nói gì, bởi cô vốn không quá giỏi an ủi người khác.

Phương Pháp chủ động lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng: “Cố Tuyết Thư, em có nhìn thấy chiếc xe kia không? Chiếc xe việt dã màu đỏ ấy.”

Cố Tuyết Thư gật đầu. Chỉ cần liếc mắt là cô đã nhìn thấy.

“Em biết đó là loại xe gì không?” Giọng Phương Pháp mang theo vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ: “Dòng xe Khải Hách! Là loại xe việt dã tốt nhất thế giới. Toàn xe được trang bị hệ thống bọc giáp an toàn dày bảy centimet, kính xe cũng là loại chống đạn. Lái chiếc xe này trên đường chẳng khác nào lái một chiếc xe thiết giáp, căn bản không cần sợ tang thi. Đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy xe thật.”
Phương Pháp càng nói càng hưng phấn: “Cố Tuyết Thư, em biết chiếc xe này giá bao nhiêu không? Gần một ngàn vạn! Nếu hai chúng ta có thể kiếm được một chiếc như vậy để lái thì tốt rồi.”

“Chiếc xe này của chúng ta thì sao?” Cố Tuyết Thư hỏi.

“Xe của chúng ta so với những loại xe bình thường thì cũng không tệ, nhưng nếu trên đường đụng phải Khải Hách, hai chiếc xe va vào nhau, người chết chắc chắn là chúng ta.” Phương Pháp nói.

Nghe vậy, Cố Tuyết Thư lại nhìn chiếc xe ở phía xa, trong lòng lập tức cũng có chút đỏ mắt. Cô không hiểu biết nhiều về xe, nhưng nghe Phương Pháp nói như vậy, Cố Tuyết Thư lập tức nảy ra ý định kiếm một chiếc.

“Nhưng tốt nhất vẫn là kiếm được một chiếc xe thiết giáp chính hiệu.” Phương Pháp nói: “Ai, đừng nói nữa, hiện tại thật ra cũng có khả năng kiếm được. Hay là chúng ta đi bộ đội trước một chuyến? Nói không chừng còn có thể kiếm được cả súng.”

Nói đến đây, vẻ buồn bực vừa rồi của Phương Pháp đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự phấn khởi.

Cố Tuyết Thư lập tức dội cho hắn một gáo nước lạnh: “Trước khi tìm được ba mẹ, em sẽ không đi bất cứ nơi nào.”