Phương Pháp mím môi, cảm thấy dạ dày có chút khó chịu.
Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một mùi hương.
Hắn theo bản năng liếc sang, sau đó giật mình, nhìn kỹ lại.
Cố Tuyết Thư đang ăn lạp xưởng, hơn nữa trong tay còn đang bóc chiếc thứ hai.
Phương Pháp nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng: “Cái kia, Cố Tuyết Thư, vật tư của chúng ta không phải rất nhiều. Nếu ăn hết mà vẫn chưa tìm được đồ ăn khác thì chúng ta sẽ bị đói. Nếu em không phải đặc biệt đói thì…”
“Em đang đặc biệt đói.” Cố Tuyết Thư cau mày ngắt lời hắn.
Hai chiếc chocolate cô ăn trước đó giống như đã bị tiêu hóa sạch sẽ. Hiện tại cô chỉ muốn không ngừng ăn thứ gì đó, cho đến khi lấp đầy dạ dày mới thôi.
Phương Pháp lập tức không còn gì để nói. Dù sao chiếc ba lô lớn này cũng đều là của Cố Tuyết Thư.
Hắn chỉ có thể vừa đau lòng vừa kinh hồn táng đảm nhìn Cố Tuyết Thư ăn năm chiếc lạp xưởng, bảy chiếc chocolate, thêm ba cái bánh mì, sau đó uống hơn nửa bình nước khoáng. Đến lúc ấy, cô mới chịu dừng lại.
Cổ họng Phương Pháp không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hiện tại hắn vẫn chưa đặc biệt đói, ít nhất còn có thể cố gắng chịu đựng.
Cố Tuyết Thư bỗng nhiên ngáp một cái. Cơn buồn ngủ lập tức như thủy triều ập đến, cô kéo mũ áo thể dục lên đầu. Chiếc mũ rất lớn, che khuất mái tóc vàng và đôi mắt, chỉ để lộ mũi và miệng. Vừa hay có thể chắn bớt ánh sáng, Cố Tuyết Thư lẩm bẩm: “Em ngủ một lát, anh chú ý xe ven đường nhé.”
Vừa dứt lời, giây tiếp theo cô đã ngủ mất.
“Anh còn tưởng tinh lực của em thật sự tốt lắm cơ.” Phương Pháp lắc đầu, sau đó chuyên tâm nhìn hai bên đường, tìm kiếm chiếc xe màu vàng.
Xe tiếp tục duy trì tốc độ chạy về phía trước. Khoảng một giờ sau, hắn nhìn thấy những chiếc xe vốn đang chạy phía trước đều dừng lại, cả con đường bị chắn kín mít.
“Sao lại thế này?” Phương Pháp vừa nói vừa chậm rãi dừng xe. Theo bản năng, hắn nhìn sang Cố Tuyết Thư bên cạnh, liền thấy cô đang trợn tròn mắt ngồi đó, không biết đã tỉnh từ lúc nào.
“Em tỉnh từ khi nào vậy?” Phương Pháp giật mình hỏi.
“Em vừa mới tỉnh.”
Lúc tỉnh lại, Cố Tuyết Thư có nhìn đồng hồ. Cô chỉ ngủ chưa đến một giờ, nhưng cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất.
“Phía trước không biết xảy ra chuyện gì mà tắc đường. Em ở trên xe chờ anh, anh xuống hỏi thăm một chút.” Phương Pháp nói, cẩn thận mang theo dao rồi mở cửa xe đi xuống.
Hắn đi đến chiếc xe gần nhất, đưa tay gõ gõ cửa sổ.
Bên trong không có bất kỳ phản ứng nào, giống như căn bản không có người.
Phương Pháp liên tiếp gõ cửa sổ mấy chiếc xe cũng không có ai đáp lại. Sau đó, hắn nhìn thấy một chiếc xe việt dã.
Chiếc xe việt dã màu đỏ rực dưới ánh mặt trời vô cùng bắt mắt. Hơn nữa, thân xe rất lớn, đứng giữa dòng xe cộ trông càng thêm khổng lồ.
Phương Pháp không khỏi kinh ngạc cảm thán một chút, sau đó định vòng qua chiếc xe này để gõ cửa những chiếc khác.
Hắn vừa mới bước đi, một giọng nói đã gọi lại phía sau: “Này! Anh cảnh sát, anh từ từ!”
Phương Pháp có chút kinh ngạc xoay người, liền thấy cửa sổ chiếc xe kia đã hạ xuống. Bên trong là một cô gái trẻ có mái tóc xoăn đỏ, diện mạo thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp.
Hắn hơi sững người, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.
Cô gái tóc đỏ có chút bất mãn nhìn Phương Pháp: “Anh làm sao thế? Tôi thấy anh đi hỏi hết một vòng, sao đến chỗ tôi lại không hỏi? Chẳng lẽ cảm thấy tôi giống người nhát gan sao?”
Phương Pháp có chút xấu hổ, sau đó nói: “Ngại quá. À, chào cô. Tôi chỉ muốn hỏi một chút phía trước đã xảy ra chuyện gì, sao mọi người đều dừng lại?”
“Chặn đường cướp bóc.” Mỹ nhân tóc đỏ khinh miệt nói: “Có người lái mấy chiếc xe chắn ngang phía trước, muốn đi qua thì phải nộp đồ.”
Phương Pháp nhất thời không phản ứng kịp: “Nộp đồ? Nộp thứ gì?”
Mỹ nhân tóc đỏ nhìn Phương Pháp bằng ánh mắt như thể hắn là một kẻ ngốc, sau đó nói: “Hiện tại là thế đạo này, còn có thể cướp bóc cái gì nữa? Đương nhiên là đồ ăn!”