Đến nội dung chính

Chương 24

admin 823 Chữ Cài Đặt

Mẹ Cố gần như lập tức nổi giận:

“Vương Mai Phương thật sự nói như vậy?”

Nói xong, bà liền định quay trở lại.

“Không được! Mẹ phải đi tìm cô ta!”

“Bỏ đi, mẹ.” Cố Tuyết Thư vội vàng kéo mẹ Cố lại. “Dù chúng ta có tìm cô ấy đối chất, cô ấy cũng sẽ sống chết không chịu thừa nhận. Không cần thiết phải cãi nhau, sau này chúng ta tránh xa cô ấy một chút là được.”

“Vương Mai Phương này đúng là không nhìn ra được! Tốt xấu gì cũng làm hàng xóm hơn hai mươi năm, còn nhìn con lớn lên! Ngày thường gặp nhau ai cũng cười nói vui vẻ, mẹ thật không ngờ sau lưng cô ta lại ăn nói khó nghe như vậy.”

Mẹ Cố càng nói càng tức, sau đó lại quay sang dặn dò con gái:

“Thư Thư, chúng ta không cần để ý loại người này! Sau này nếu cô ta muốn nói chuyện với con, con cứ coi như không nghe thấy, không cần để ý đến cô ta!”
Cố Tuyết Thư liền cười cười, nói: “Hôm nay con chẳng phải đã làm như vậy rồi sao.”

“Là mẹ khiến con phải chịu ấm ức.” Hai mắt mẹ Cố đỏ lên. Nghĩ đến việc ngay cả Vương Mai Phương, người ngày thường trông có vẻ hiền lành, cũng ở sau lưng nói những lời như vậy, bà không khỏi lo lắng những người khác còn nói những lời khó nghe đến mức nào. Mà những lời ấy lại bị Thư Thư chính tai nghe được, trong lòng con gái bà chắc chắn rất khó chịu.

“Ai nha! Mẹ còn định đưa con đi dạo phố không? Mẹ cứ như vậy thì con đưa mẹ về nhà đấy.” Trong lòng Cố Tuyết Thư chua xót, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười. Vương Mai Phương đối với ai cũng luôn cười nói niềm nở, nhưng sau khi mạt thế xảy ra, cô ta từng vì mạng sống của mình mà lấy mẹ cô làm lá chắn. Nếu không có cô cứu kịp thời, lần đó mẹ cô đã bị tang thi cắn.
Mẹ Cố vội vàng lau nước mắt, sau đó nói: “Đi đi đi, không nói nữa, không nói nữa.”

Hai người lại vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã vui vẻ đi xa.

“Ai nha, Thư Thư, con mua kính viễn thị làm gì? Ba con chẳng phải đã có một cái rồi sao?” Mẹ Cố nhìn chiếc kính viễn thị trong tay con gái, khó hiểu hỏi.

“Có thể để ở nhà dự phòng. Nếu cái kia bị hỏng, lúc cần lại phải đi mua thì phiền phức lắm.” Cố Tuyết Thư cười nói.

“Ai nha, Thư Thư, con mua con dao lớn như vậy làm gì?”

Mẹ Cố kinh ngạc nhìn Cố Tuyết Thư chặn một người đàn ông trung niên đang đeo ba lô đựng dao, đi khắp phố rao bán.

Cố Tuyết Thư vừa nghiêm túc nghe người bán dao là một bác dân tộc thiểu số giới thiệu về con dao, vừa thuận miệng nói với mẹ Cố:

“Mua về có thể dùng để bổ dưa hấu.”

Cuối cùng, hai mẹ con xách bốn chiếc túi lớn về nhà.
Ba Cố vừa nhìn thấy đã sợ ngây người:

“Hai mẹ con mua hết cả cửa hàng nhà người ta về đấy à?”

Bốn chiếc túi siêu thị cỡ lớn đều căng phồng, bên trong chất đầy các loại bánh quy, xúc xích, bánh mì, sô cô la, thậm chí còn có cả lương khô.

“Cũng không còn cách nào khác, con gái anh cái gì cũng muốn mua.” Mẹ Cố bất lực nói.

Suốt dọc đường, bà đã cố gắng khuyên can, nào là những thứ này ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, nào là không nên mua quá nhiều. Nhưng Cố Tuyết Thư cứ nhìn thấy thứ gì vừa có thể ăn vừa bảo quản được lâu là lại mua, bà cũng không muốn làm con mất hứng nên đành phải thỏa hiệp.

Ba Cố chỉ có thể nói: “Được được được, Thư Thư vui là được. Được rồi, hai mẹ con mau rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm.”

Cố Tuyết Thư nóng lòng như lửa đốt. Ăn xong bữa tối, cô liền dặn dò ba mẹ:

“Ba mẹ, ngày mai con muốn ngủ bù. Nếu con không tự dậy thì đừng gọi con nhé.”

Cô chuyển bốn túi thức ăn vào phòng ngủ của mình. Sau khi xác nhận cửa đã khóa, Cố Tuyết Thư kéo chiếc hộp dưới tủ ra, lấy một bộ đồ thể thao có mũ trùm đầu, thay giày thể thao, sau đó lại kéo chiếc ba lô lớn trong tủ ra.

Cô cho vào đó một ít lương khô, sô cô la và hai bình nước khoáng lớn. Đeo thử lên người, Cố Tuyết Thư phát hiện ba lô vẫn còn rất nhẹ. Cô lắc lắc sau lưng vài cái, cảm giác chẳng khác nào đang đeo một chiếc ba lô rỗng.