Đến nội dung chính

Chương 25

admin 788 Chữ Cài Đặt

Cô lại tiếp tục bỏ thêm đồ vào.

Vẫn rất nhẹ.

Mãi đến khi toàn bộ ba lô được nhét đầy, không còn chỗ để thêm bất cứ thứ gì, Cố Tuyết Thư mới cảm thấy nó hơi nặng.

Xem ra, không chỉ thị giác và thính giác, ngay cả sức mạnh của cô cũng đã tiến hóa.

Cố Tuyết Thư có chút lo lắng. Sự tiến hóa không rõ nguyên nhân này luôn khiến người ta cảm thấy bất an. Nhưng đồng thời, cô cũng không thể phủ nhận mình hài lòng với sự thay đổi của cơ thể.

Điều đó có nghĩa là cô có thể sống sót tốt hơn trong mạt thế, cũng có thể bảo vệ được những người mà cô muốn bảo vệ.

Sau khi bình ổn lại sự kích động vì có thể trở về từ mạt thế, Cố Tuyết Thư đã suy nghĩ rất lâu.

Cô dám chắc rằng hai thế giới này đều là thật.

Điều đó có nghĩa là ba mẹ Cố ở thế giới này là thật, mà ba mẹ Cố ở thế giới mạt thế kia cũng là thật.
Cô không thể quên ba mẹ Cố ở thế giới kia, càng không thể giả vờ như họ chưa từng tồn tại, sau đó yên tâm sống hạnh phúc ở thế giới này.

Cô phải bảo vệ họ.

Huống chi, hiện giờ cô đã có năng lực để bảo vệ họ nhiều hơn trước.

Cố Tuyết Thư lại đổ hết những thứ trong ba lô ra, sau đó chọn những nhu yếu phẩm cần mang theo, trong đó có rất nhiều loại thuốc cô vừa mua hôm nay.

Vết thương ở chân của ba cô vốn không quá nghiêm trọng, nhưng vì không có thuốc điều trị nên dần chuyển biến xấu. Hiện tại nếu không nhanh chóng xử lý, tình trạng sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Cố Tuyết Thư nhìn đồng hồ trên tay, lúc này đã 7 giờ 15 phút. Cô siết chặt con dao trong tay, trong đầu lập tức hiện lên khung cảnh ở mạt thế. Sau đó, cô nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, cô đã xuất hiện trong căn phòng màu trắng kia.
Cố Tuyết Thư lập tức chạy đến trước cửa, định đưa tay mở ra, nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào tay nắm cửa, cô đột nhiên khựng lại.

Hình như cô đã bỏ qua điều gì đó…

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Đúng rồi!

Cô gần như đã bỏ qua một vấn đề rất quan trọng.

Mỗi lần cô mở cánh cửa này, nơi cô đi đến dường như đều là địa điểm mà cô đã biến mất trước đó.

Như vậy, nếu bây giờ cô mở cửa, chẳng phải sẽ xuất hiện ở nhà để xe ngầm sao?

Cố Tuyết Thư gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của những người kia khi nhìn thấy cô đột nhiên xuất hiện.

Để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, cô vẫn nên đợi đến nửa đêm rồi hãy mở cửa.

Cô ngồi khoanh chân trên mặt đất, nhìn đồng hồ. Lúc này mới chỉ 7 giờ 25 phút.

Đợi đến khi những người kia ngủ, ít nhất cũng phải sau 10 giờ. Vậy là còn hơn hai tiếng nữa.
Khoảng thời gian chờ đợi quả thực rất dài.

Đây là một căn phòng trống. Mặc dù diện tích khá rộng, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng.

Để giết thời gian, Cố Tuyết Thư xé một gói bánh ra ăn tạm.

Thật ra bữa tối cô đã ăn quá nhiều, hiện tại hoàn toàn không thể ăn thêm được nữa. Cô nhìn đồng hồ, mới chỉ 7 giờ 45 phút.

Cố Tuyết Thư chán nản đứng dậy, đi đến trước cánh cửa màu đen, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu nó.

Chất liệu của cánh cửa nhìn khá giống gỗ. Nhưng màu đen trên đó không giống như được sơn lên, mà giống như bản thân nó được tạo thành từ một loại gỗ màu đen.

Cô đặt tay lên cánh cửa, vừa chạm vào đã cảm nhận được một luồng lạnh lẽo truyền từ đầu ngón tay vào lòng bàn tay.

Cố Tuyết Thư ngẩng đầu nhìn vòng tròn trên cánh cửa.

Kim đồng hồ màu vàng vẫn nằm ở chính giữa, không hề nhúc nhích.

Giống như lần đầu tiên mở cánh cửa màu đen kia, Cố Tuyết Thư ma xui quỷ khiến đưa tay ra, thử nhẹ nhàng di chuyển kim đồng hồ về phía màu trắng.

Nhưng vẫn không có bất kỳ thay đổi nào.

Cố Tuyết Thư nghiên cứu hồi lâu mà không phát hiện được điều gì, cuối cùng đành từ bỏ. Cô dùng đồng hồ đặt báo thức lúc 10 giờ, sau đó nằm xuống đất, nhắm mắt lại.