“Cậu thanh niên, tới đây. Cháu ngủ chỗ này.”
Trình Minh ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh hắn.
“Cố Tuyết Thư, cháu cứ ngủ đi. Hai chúng ta canh cho cháu.”
Đạo trưởng Giả vừa nói vừa múa may cây dao trong tay, vẻ mặt còn mang theo vài phần đắc ý.
Một hồi náo loạn cứ thế kết thúc.
Cố Tuyết Thư nằm xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn trần bê tông phía trên. Bên tai là tiếng ngáy khe khẽ của đạo trưởng Giả nằm nghiêng cách cô không xa.
Cô chậm rãi nhắm mắt lại.
Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt của cha mẹ ở thế giới kia…
Ngay sau đó, cô cảm nhận được một luồng ánh sáng mãnh liệt nhanh chóng lóe lên.
Mí mắt Cố Tuyết Thư khẽ giật mấy cái.
Sau đó, cô mở mắt ra…
Trước mắt là bức tường màu trắng quen thuộc.
Cố Tuyết Thư cứ như vậy ngồi yên trên mặt đất, sau đó đột nhiên đứng bật dậy, chạy thẳng đến cánh cửa kia. Lần này, cô không chút do dự vặn mở cửa.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô đã đứng trong phòng ngủ ở nhà. Thời gian hiển thị trên chiếc đồng hồ treo tường là 3 giờ rưỡi sáng.
Cố Tuyết Thư phải đưa tay bịt chặt miệng mới có thể kìm nén được kích động, không để mình bật lên tiếng hét!
Ba Cố và mẹ Cố phát hiện, chỉ sau một đêm, con gái mình dường như đã thay đổi thành một người khác. Cô không còn vẻ suy sụp, uể oải như lúc mới trở về, ngược lại thần thái sáng láng, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
“Ba, mẹ, hôm nay con muốn ra ngoài một chút.” Sau khi ăn sáng xong, Cố Tuyết Thư nói.
Mẹ Cố và ba Cố liếc nhìn nhau, cả hai đều vui mừng khôn xiết.
“Được, mẹ đi cùng con.”
Cố Tuyết Thư vốn định một mình ra ngoài, nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng của mẹ, lời từ chối đã dạo một vòng bên môi rồi cuối cùng vẫn được cô nuốt xuống.
“Anh ở nhà dọn dẹp nhà cửa đi. Khi em và Thư Thư trở về, muốn được ăn cơm nóng, đồ ăn nóng đấy!” Trước khi ra khỏi cửa, mẹ Cố không quên dặn dò ba Cố.
Ba Cố cũng chẳng ngẩng đầu lên, đáp một tiếng rồi tiếp tục xem báo. Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, ông mới đẩy đẩy gọng kính viễn thị, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Nói cứ như ngày thường không phải tôi dọn dẹp, nấu cơm vậy.”
Vừa ra khỏi cửa, xuống lầu, hai mẹ con đã gặp cô Vương nổi tiếng nhiệt tình trong khu chung cư. Lúc này, cô đang xách một túi hoa quả từ dưới lầu đi lên. Vừa nhìn thấy Cố Tuyết Thư, cô ta lập tức sửng sốt, sau đó tươi cười niềm nở:
“Ai nha! Thư Thư! Đã lâu không gặp! Cháu trở về rồi sao cũng không ra ngoài chơi một chút?”
Cố Tuyết Thư lại chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, trên mặt không có lấy một chút ý cười, hoàn toàn không đáp lời, chỉ từ trên cao nhìn xuống bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Bị Cố Tuyết Thư nhìn như vậy, trong lòng cô Vương không hiểu sao có chút rờn rợn, thầm mắng một tiếng tà môn. Trên mặt cô ta cũng thoáng hiện vẻ xấu hổ, đành chuyển sang nói với mẹ Cố:
“Kiều Đệ, Thư Thư đây là làm sao vậy? Sao tôi thấy con bé có gì đó không đúng lắm.”
Mẹ Cố cũng không biết tại sao Cố Tuyết Thư đột nhiên lại như vậy, chỉ có thể giải thích:
“Ngại quá, Mai Phương, có lẽ Thư Thư vẫn chưa khỏe hẳn, chị đừng để ý.”
“Xin lỗi cô. Mẹ con cháu đang vội ra ngoài, không tiện nói chuyện phiếm với cô.”
Cố Tuyết Thư nói xong liền kéo mẹ Cố đi xuống lầu.
“Hừ, mất tích ba tháng, nhuộm cả mái tóc vàng trở về. Không chừng là bị bắt đi làm gái, còn giả vờ thanh cao cái gì.”
Cố Tuyết Thư khẽ nhíu mày.
Thính lực của cô cũng đã tiến hóa. Ngay cả tiếng lẩm bẩm của Vương Mai Phương ở tầng ba cô cũng nghe rõ mồn một. Xem ra thính lực quá tốt đôi khi cũng là một vấn đề.
“Thư Thư, sao con đột nhiên lại có thái độ với cô Vương như vậy?” Mẹ Cố không nhịn được hỏi.
Cố Tuyết Thư vốn định nói không có gì, nhưng ý nghĩ vừa xoay chuyển, cô liền nói:
“Ngày hôm qua con ra ngoài đổ rác, nghe được cô ấy nói với người khác rằng con mất tích ba tháng, không chừng là bị người ta lừa đi làm gái.”