Điểm khác biệt duy nhất là thế giới kia chưa từng bị mạt thế nuốt chửng.
Còn lần thứ hai mở cánh cửa ấy, cô lại từ thế giới kia trở về mạt thế này.
Hơn nữa, những vết thương trên người cô cũng tự động khép lại, ngay cả sẹo cũng không để lại. Bây giờ, cô lại còn có được khả năng nhìn trong bóng tối.
Nếu trên người cô lúc này không phải vẫn đang mặc bộ áo ngủ từ thế giới bên kia, có lẽ cô thật sự sẽ lại hoài nghi tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ.
Nhưng hiện tại, cô gần như đã có thể xác định rằng hai thế giới đều là thật!
Chỉ là…
Tại sao lại có hai thế giới tương đồng đến vậy?
Cố Tuyết Thư cảm thấy đầu óc mình có chút rối loạn, gần như sắp bị những chuyện kỳ quái này ép đến phát điên. Cô phải rất vất vả mới khiến những suy nghĩ miên man trong đầu tạm thời dừng lại, cố gắng lấy lại khả năng suy nghĩ bình thường của mình.
Cố Tuyết Thư đưa ra một giả thiết táo bạo.
Nếu lần tiếp theo cô mở cánh cửa kia ra, liệu có phải cô sẽ trở lại thế giới bên đó hay không?
Giả thiết lớn mật này khiến Cố Tuyết Thư không khỏi kinh hãi. Trái tim cô lập tức đập dữ dội!
Nếu mọi suy đoán đều là thật, vậy có phải cô có thể tự do xuyên qua lại giữa hai thế giới hay không?
Cố Tuyết Thư đưa tay đè lên ngực. Nhịp tim đập quá nhanh khiến cô cảm thấy hơi khó chịu.
Một lúc lâu sau, cô mới dần bình tĩnh lại.
Sau đó, cô bắt đầu suy nghĩ đến những vấn đề khác.
Như vậy, việc cần suy xét trước tiên chính là làm thế nào để trở lại không gian kia?
Lần đầu tiên là bị tang thi cắn. Đây là điều kiện không thể tái hiện.
Vậy lần thứ hai thì sao?
Cố Tuyết Thư cố gắng hồi tưởng từng chi tiết khi ấy.
Lúc đó, cô bị ác mộng làm cho bừng tỉnh. Cha mẹ an ủi cô xong liền đi ra ngoài, còn cô một mình nằm trên giường…
Nghĩ đến cha mẹ ở mạt thế…
Trong đầu Cố Tuyết Thư chợt lóe lên một ý nghĩ.
Vì quá căng thẳng, cô không nhịn được nuốt khan một cái. Sau đó, cô nhắm mắt lại, đang định thử hình dung khuôn mặt của cha mẹ ở thế giới kia.
Đột nhiên!
Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào mắt cá chân cô, chậm rãi lần lên trên.
Cố Tuyết Thư lập tức giật mình. Gần như không chút do dự, cô tung chân đạp mạnh về phía đó!
Một cú đá vừa nhanh vừa chuẩn, nặng nề giáng thẳng vào mặt người kia.
Chỉ nghe một tiếng rên đau đớn, người nọ bị đá ngã, thân thể đổ xuống mấy người đang ngủ bên cạnh. Ngay lập tức, một loạt tiếng mắng chửi vang lên.
Rất nhiều người đều bị đánh thức.
Cố Tuyết Thư đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đang nằm dưới đất, chính là người vừa bị cô đá ngã.
“Làm sao vậy? Làm sao vậy? Tang thi tới sao?”
Đạo trưởng Giả ngủ ngay bên cạnh nghe thấy động tĩnh, lập tức bật dậy khỏi mặt đất, khẩn trương hỏi.
“Xảy ra chuyện gì?”
Phía bên kia có người bật đèn pin, nhanh chóng đi tới. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt lạnh như băng của Cố Tuyết Thư, sau đó lại rơi xuống người đàn ông đang nằm dưới đất. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hắn lập tức hiểu chuyện gì xảy ra.
Hắn nhìn người đàn ông kia, nói:
“Anh Quý, anh cũng quá vô dụng rồi. Bị một cô gái nhỏ đánh thành như vậy?”
Người đàn ông kia ôm mặt, không nói một lời, chỉ âm trầm nhìn Cố Tuyết Thư.
Đạo trưởng Giả lập tức hiểu ra chuyện gì, sắc mặt có chút khó coi. Hắn kéo Cố Tuyết Thư ra phía sau mình, sau đó hỏi:
“Không sao chứ?”
Cố Tuyết Thư lắc đầu.
Bên kia, Trình Minh cũng vội vàng chạy tới.
“Cố Tuyết Thư, chị không sao chứ?”
Nói xong, hắn đứng cùng đạo trưởng Giả, cảnh giác nhìn hai người đàn ông kia.
“Nhìn cái gì mà nhìn, giải tán đi, giải tán đi.”
Người cầm đèn pin lên tiếng, sau đó đẩy người đàn ông kia một cái.
“Anh tìm nhầm người rồi, còn đứng nhìn cái gì? Đi thôi!”
Nói xong, hắn cùng người đàn ông kia rời đi.
“Cháu vào phía trong ngủ đi.”
Đạo trưởng Giả đẩy Cố Tuyết Thư vào phía trong sát tường, sau đó mình ngồi xếp bằng bên ngoài, chắn giữa cô và những người khác. Hắn lại vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói: