Đến nội dung chính

Chương 7: Lên đường

admin 507 Chữ Cài Đặt

Sau đó, hai người quyết định xuất phát bằng chiếc Ford Raptor của Lục Cẩm Hy.

Phó Cận Thần tự giác ngồi vào ghế lái phụ, nhường quyền lái xe cho cô. Đây là một hành động nhỏ thể hiện sự tôn trọng, giúp giảm bớt phần nào sự cảnh giác của Lục Cẩm Hy.

Trên đường đi, thây ma xuất hiện ngày càng nhiều. Chúng bắt đầu tụ tập thành những nhóm nhỏ từ mười đến hai mươi con.

“Rầm!”

Lục Cẩm Hy thành thục đâm vỡ đầu một con thây ma đang chắn giữa đường. Tuy nhiên sắc mặt cô vẫn không đổi, tay lái ngược lại còn vô cùng vững vàng.

Lúc này, Phó Cận Thần ngồi bên cạnh, một tay chống cằm, ánh mắt không nhìn đường mà dán chặt vào góc nghiêng thanh tú của cô. Ánh mặt trời mạt thế chiếu lên làn da trắng ngần của Lục Cẩm Hy, tạo nên một vầng sáng nhạt. Cô gái này khi tập trung có một sức hút chết người khó tả.
“Bác sỹ Lục học lái xe chiến thuật ở đâu vậy?”

Phó Cận Thần đột ngột lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Nghe vậy, Lục Cẩm Hy dừng lại vài giây như suy nghĩ gì đó rồi ngắn gọn đáp, cô vốn dĩ không muốn chia sẻ quá nhiều về chuyện cá nhân:

“Quân y viện miền Nam. Tôi từng tham gia cứu hộ ở vùng chiến sự hai năm.”

“Ra là vậy. Thảo nào em không sợ máu.”

Phó Cận Thần gật đầu, ung dung nói tiếp: “Kẻ bạn trai cũ của em tối qua… chết rất đáng.”

Vừa dứt lời, Lục Cẩm Hy khẽ liếc anh một cái:

“Anh theo dõi tôi từ lúc mạt thế bùng nổ?”

“Chính xác là trước đó một ngày.”

Phó Cận Thần không hề phủ nhận, anh thẳng thắn đến mức khiến cô bất ngờ:

“Tôi thấy em điên cuồng mua vật tư y tế. Lúc đó tôi đã biết, cô gái này không chỉ thông minh, mà còn có một trực giác nhạy bén như dã thú. Tôi thích những người thông minh.”
“Cảm ơn lời khen của Phó tiên sinh, nhưng tôi thích những người đàn ông giữ khoảng cách hơn.”

Vừa dứt lời, Lục Cẩm Hy lập tức đạp mạnh ga, chiếc xe lao nhanh hơn trên đường phố vắng tanh.

Phó Cận Thần cười khẽ không nói gì thêm. Anh đưa tay ra ngoài cửa sổ, một luồng hắc ám vô hình từ lòng bàn tay anh phóng ra, âm thầm bóp nát hạt nhân của một con thây ma biến dị cấp 1 đang định lao từ trên cây xuống nóc xe của cô.

Khoảng một tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà có kiến trúc hiện đại, bao quanh bởi tường kính cường lực dày. Trên bảng hiệu có chữ: Trung tâm Nghiên cứu Sinh học Umbrella.

Tuy nhiên trái với sự khang trang đó, nơi này lại yên tĩnh một cách kỳ lạ, thậm chí không thấy một bóng dáng thây ma nào xung quanh.