Sáng hôm sau, ánh mặt trời le lói chiếu qua khe cửa nhà kho. Lục Cẩm Hy mở mắt, cô thực chất chỉ chợp mắt khoảng hai tiếng trong trạng thái cảnh giác cao độ.
Nhìn sang góc đối diện, Phó Cận Thần đã đứng dậy từ lúc nào. Anh đang đứng bên cửa sổ, chiếc áo khoác đen đã được cởi ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen bó sát, để lộ thân hình vạm vỡ với những đường cơ bắp hoàn hảo. Trên tay người đàn ông còn đang lau chùi một khẩu súng lục bản giới hạn.
Nghe thấy tiếng động, Phó Cận Thần quay đầu lại, mỉm cười:
“Chào buổi sáng, Cẩm Hy.”
Cách gọi thân mật này khiến Lục Cẩm Hy khẽ nhíu mày. Cô đứng dậy, lấy từ không gian ra một chai nước để rửa mặt, không hề có ý định chia sẻ thức ăn cho anh.
“Phó tiên sinh, anh đã ở đây một đêm. Bây giờ trời đã sáng, anh có thể đi rồi chứ?” Cô lạnh nhạt nói.
Phó Cận Thần không trả lời ngay mà chậm rãi cất súng vào bao rồi đi đến trước mặt Lục Cẩm Hy, khoảng cách quá gần này khiến cô có thể cảm nhận được áp lực vô hình từ chiều cao 1m88 của người đàn ông.
“Tôi có một đề nghị trao đổi mà bác sỹ Lục chắc chắn sẽ hứng thú.”
Phó Cận Thần đặt một tấm bản đồ lên bàn, sau đó nói tiếp:
“Cách đây 20 cây số có một trung tâm nghiên cứu sinh học của tập đoàn dược phẩm lớn. Ở đó có một lượng lớn thuốc men cao cấp và trang thiết bị y tế hiện đại chưa bị cướp phá. Tôi muốn lấy tài liệu nghiên cứu trong đó, còn thuốc men… tất cả thuộc về em.”
Nghe xong, ánh mắt Lục Cẩm Hy khẽ biến đổi.
Thuốc men ở mạt thế chính là mạng sống thứ hai. Dù cô đã tích trữ một ít, nhưng không bao giờ là đủ. Hơn nữa, một trung tâm nghiên cứu sinh học lớn chắc chắn sẽ có những thứ cô cần để nghiên cứu sâu hơn về virus Z.
“Tại sao lại là tôi? Anh mạnh như vậy, tự đi không phải tốt hơn sao?”
Cô hỏi, cố gắng nhìn thẳng vào mắt người đàn ông để tìm kiếm một sự dối trá. Thế nhưng đôi mắt của Phó Cận Thần quá sâu thẳm, Lục Cẩm Hy không đọc được gì ngoài sự chân thành được ngụy trang hoàn hảo.
“Trung tâm đó có hệ thống an ninh sinh học bằng sóng não. Tôi cần một người có dị năng tinh thần hệ cấp cao như em để bẻ khóa hệ thống mà không làm kích hoạt chế độ tự hủy. Chúng ta hợp tác, đôi bên cùng có lợi.”
Lục Cẩm Hy suy nghĩ rất nhanh. Đi với anh ta rất nguy hiểm, nhưng lợi ích mang lại quá lớn. Hơn nữa, cô có không gian dị năng, nếu có biến cố, cô có thể giấu vật tư rồi bỏ chạy.
“Được, tôi đồng ý. Nhưng tôi có một điều kiện.”
Lục Cẩm Hy giơ một ngón tay trỏ lên:
“Trong quá trình hành động, anh không được phép bước vào phạm vi một mét xung quanh tôi trừ khi tôi cho phép.”
Phó Cận Thần nghe vậy thì khẽ cười, ánh mắt sâu mang theo tia dò xét khó nhận ra:
“Được, nghe theo bác sỹ Lục.”