“Nơi này có vẻ sạch sẽ.”
Lục Cẩm Hy bước xuống xe, tay cầm chặt dao găm, tinh thần lực lập tức mở ra tối đa. Cô cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn từ bên trong tòa nhà.
“Có sinh vật biến dị cấp cao bên trong.”
Phó Cận Thần đi đến bên cạnh cô, giữ đúng khoảng cách một mét như đã hứa. Tay anh cầm khẩu súng lục, một luồng lôi điện màu tím nhạt khẽ lướt qua các đầu ngón tay.
Dị năng thứ hai: Lôi hệ!
Lục Cẩm Hy âm thầm kinh hãi. Kẻ này lại là dị năng kép giống cô, nhưng thuộc tính tấn công của anh ta mạnh hơn cô rất nhiều. Hắc ám và Lôi đình, đó rõ ràng là hai thuộc tính bá đạo nhất mạt thế.
Phó Cận Thần chỉ vào bảng điều khiển điện tử bên cạnh cửa kính, giọng trầm thấp:
“Cửa chính bị khóa bằng hệ thống sóng não. Lục Cẩm Hy, đến lượt em.”
Theo chỉ thị, Lục Cẩm Hy liền tiến lên, đặt tay lên bảng điều khiển. Cô nhắm mắt lại, phóng tinh thần lực vào bên trong hệ thống vi mạch.
Hệ thống an ninh ở đây sử dụng một loại mã hóa bằng tần số não người của vị viện trưởng đã chết. Vì vậy, Lục Cẩm Hy phải giả lập lại tần số đó dựa trên những mảnh vỡ tinh thần còn sót lại trên thiết bị.
Mồ hôi hột bắt đầu rỉ ra trên trán cô. Việc này đòi hỏi sự tinh vi tuyệt đối, chỉ cần sai một nhịp, hệ thống sẽ kích hoạt bom tự hủy dưới tầng hầm.
Phó Cận Thần đứng phía sau người phụ nữ. Ánh mắt anh lúc này không nhìn vào cánh cửa, mà nhìn vào bờ vai khẽ run vì căng thẳng của cô.
Sau đó, Phó Cận Thần tiến lên nửa bước, luồng hắc ám của anh âm thầm bao bọc xung quanh người Lục Cẩm Hy, tạo thành một lớp màng bảo vệ vô hình, sẵn sàng chặn đứng bất kỳ đòn tấn công bất ngờ nào từ xung quanh.
“Tít… Cạch!”
Tiếng cửa mở cuối cùng cũng vang lên một cách thanh thú. Cửa kính cường lực từ từ trượt sang hai bên.
“Làm tốt lắm.”
Phó Cận Thần mở miệng tán thưởng, tay đưa cho cô một chiếc khăn giấy sạch.
Lục Cẩm Hy nhận lấy, lau mồ hôi trên trán, ánh mắt nhìn anh có chút phức tạp. Vừa rồi khi cô đang tập trung bẻ khóa, cô cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp bao bọc lấy mình. Anh ta… đang bảo vệ cô sao?
Họ bước vào bên trong đại sảnh. Mùi hóa chất nồng nặc trộn lẫn với mùi thịt thối rữa. Trên sàn nhà có nhiều vết máu khô và những mảnh xương người vụn vỡ.
“Hống!”
Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên từ phía trần nhà. Một bóng đen khổng lồ lao xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Lục Cẩm Hy.
Đó là một con chó Pitbull biến dị, kích thước to như một chiếc xe tải nhỏ, trên lưng mọc ra những chiếc gai xương sắc nhọn, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí.
Là vật biến dị cấp 2!