Sinh vật kia cao hơn hai mét, toàn thân được bao bọc bởi một lớp giáp sinh học màu đen bóng loáng. Những đường gân đỏ rực chạy dọc theo cơ thể như các mạch máu lộ thiên, co bóp theo từng nhịp thở quái dị. Giữa màn mưa sương, đôi mắt đỏ ngầu của nó phát ra những tia sáng lạnh lẽo, chết chóc.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là ngoại hình, mà là cảm quan của Lục Cẩm Hy. Dị năng tinh thần của cô hoàn toàn không bắt được bất kỳ sóng não hay sự dao động cảm xúc nào từ nó.
Thứ trước mặt không hề có ý thức, không biết đau đớn, không biết sợ hãi, có thể nói nó chỉ là một cỗ máy giết chóc thuần túy.
Không để cho phe Bình Minh có thời gian định thần, con quái vật lại lao tới. Tốc độ của nó đột ngột tăng vọt, xé toạc màn mưa tạo thành những luồng kình phong buốt giá.
Phó Cận Thần sải bước đón đầu thế công, lôi điện cuồng bạo bùng nổ trên hai nắm tay, đập thẳng vào đôi móng vuốt sắc lẹm của đối phương.
OÀNH!
Một tiếng nổ chấn động vang lên, tia lửa điện phóng ra bốn phía làm bốc hơi nước mưa xung quanh thành những luồng hơi nước mù mịt. Lực phản chấn khủng khiếp từ đòn trực diện khiến mặt đất dưới chân nứt toác.
Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Lục Cẩm Hy nhìn thấy Phó Cận Thần bị áp đảo. Dù chỉ là một bước ngắn, gót giày chiến giẫm mạnh vào vũng nước làm bắn tung tóe, nhưng điều đó đã đủ để khiến cô thoáng chững lại.
Thế nhưng sinh vật kia hoàn toàn không có khái niệm khựng lại do phản lực. Ngay khi vừa bị đẩy ra nửa bước, cơ thể nó đã vặn vẹo một cách phi nhân loại, móng vuốt xé rách màn sương mờ, quét ra một đường vòng cung chết chóc nhắm thẳng vào cổ Phó Cận Thần.
Theo bản năng, anh nghiêng đầu né tránh, luồng kình phong sắc lẹm sượt qua, cắt đứt vài sợi tóc bay trong gió.
“Tất cả lui lại! Hỗ trợ tầm xa!” Phó Cận Thần gằn giọng ra lệnh, toàn thân anh một lần nữa được bao phủ bởi những tia chớp màu tím xám đặc quánh.
Trận chiến kéo dài hơn hai mươi phút đồng hồ đầy nghẹt thở. Khu công nghiệp hoang phế trở thành một sàn đấu đẫm máu.
Con quái vật sở hữu một tốc độ điên cuồng và lớp giáp kiên cố đến mức đạn từ các súng trường dị năng bắn vào chỉ tạo ra những tiếng tạch tạch rồi nảy ra ngoài.
Lôi điện của Phó Cận Thần liên tục oanh tạc, để lại những vệt cháy xém đen kịt trên cơ thể nó, nhưng dường như nó chẳng biết đau, cấu trúc chuyển động vẫn nhanh nhẹn và chuẩn xác như một chương trình đã lập trình sẵn.
Trong một khoảnh khắc sơ hở khi phối hợp bọc lót, ba dị năng giả thuộc đội cứu hộ bị cái đuôi gai rỉ máu của nó quét trúng, ngã văng vào bức tường xi măng, bất tỉnh nhân sự.
Một chiến sĩ khác đứng gần đó không kịp né tránh đường móng vuốt thọc sâu của nó, tử vong ngay tại chỗ.
Máu của đồng đội kích phát sát cơ tột độ của Phó Cận Thần. Anh dậm mạnh chân, mượn lực lôi đình phản phản bạt lên không trung, dốc toàn bộ dị năng tụ lại thành một lưỡi kiếm chớp giật khổng lồ, chém thẳng từ trên xuống.
XOÈT… ĐOÀNG!
Tiếng sét đánh thẳng vào đỉnh đầu sinh vật, luồng năng lượng cuồng bạo vạt ra xé toạc nửa thân dưới của nó thành trăm mảnh vụn. Con quái vật đổ rầm xuống nền bê tông, những sợi gân đỏ trên người nó giật nảy lên vài cái rồi lịm hẳn.