Đến nội dung chính

Chương 28: Đêm săn giết

admin 1.043 Chữ Cài Đặt

Ba ngày sau biến cố viên tinh hạch, một sự cố nghiêm trọng khác lại ập đến căn cứ Bình Minh.

Đội tuần tra số 7 hoàn toàn mất liên lạc.

Trong thời đại mạt thế, việc một đội tuần tra ngoài thành đột ngột bốc hơi vốn dĩ không phải chuyện hiếm gặp. Thế nhưng, điều khiến ban chỉ huy đứng ngồi không yên là Đội số 7 vốn quy tụ toàn những dị năng giả kỳ cựu, dày dạn kinh nghiệm chiến đấu sinh tử.

Việc bọn họ bị tiêu diệt một cách im hơi lặng tiếng, thậm chí không kịp phát ra một tín hiệu cầu cứu nào, là điều gần như bất khả thi. Linh tính có chuyện chẳng lành, ngay trong đêm, một đội cứu hộ đặc biệt đã được thành lập.

Rạng sáng, khi trời còn tờ mờ tối, Phó Cận Thần đích thân dẫn đội xuất phát. Lục Cẩm Hy cũng tháp tùng với tư cách là bác sĩ quân y trưởng.
Trời đổ mưa phùn lất phất, từng hạt mưa lạnh buốt bám vào da thịt, mang theo mùi ẩm mốc và tử khí nồng nặc.

Khu công nghiệp phía Tây hiện ra trong màn sương mù dày đặc, chìm lịm trong bóng tối tịch mịch. Những nhà máy bỏ hoang với khung thép rỉ sét đứng sừng sững giữa màn mưa, trông chẳng khác nào những bộ xương quái thú khổng lồ đang há miệng chờ mồi.

Khi đoàn người tiếp cận tọa độ mất tín hiệu cuối cùng, không một ai thốt nên lời. Không gian rơi vào một khoảng lặng đông cứng, bởi cảnh tượng trước mắt quá mức thảm khốc.

Mười bảy thi thể của Đội số 7 nằm rải rác trên nền đất xi măng lạnh lẽo. Máu tươi hòa lẫn với nước mưa, bị gột rửa gần hết, để lại những vệt vạch loang lổ màu hồng nhạt trên mặt đất.

Điều quỷ dị là tại hiện trường không hề có bất kỳ dấu vết của một trận chiến dữ dội nào, các công trình xung quanh vẫn nguyên vẹn. Trên thi thể họ cũng không có vết răng cắn hay cào xé đặc trưng của lũ xác sống hoang dã. Giống như… tất cả bọn họ đều bị tước đoạt mạng sống chỉ trong vòng một nốt nhạc.
Lục Cẩm Hy ngay lập tức tiến lên, quỳ một chân xuống vũng nước mưa để kiểm tra thi thể đầu tiên. Sau đó là người thứ hai, rồi người thứ ba…

Càng khám nghiệm qua nhiều người, đôi bàn tay đeo găng y tế của cô càng run lên, sắc mặt mỗi lúc một thêm khó coi.

“Tất cả… đều chết vì cùng một nguyên nhân.” Lục Cẩm Hy đứng thẳng dậy, thanh âm run rẩy vang lên giữa màn mưa.

“Hả?” Lôi Động đứng bên cạnh ngẩn người, gãi đầu khó hiểu: “Ý cô là sao? Bị trúng độc à, hay là bị tấn công tinh thần?”

Lục Cẩm Hy không giải thích dông dài, cô chỉ ngón tay về phía trán của nạn nhân gần nhất. Nơi đó, ngay giữa trung tâm vầng trán, có một lỗ thủng nhỏ cỡ ngón tay cái, sâu hoắm và gọn gàng, xuyên thẳng vào đại não để phá hủy hệ thần kinh trung ương và hút sạch tinh hạch bên trong.
“Kẻ ra tay sở hữu tốc độ cực nhanh và độ chuẩn xác đến mức điên rồ. Để có thể hạ gục mười bảy dị năng giả cấp cao trong thời gian ngắn như vậy mà không để họ kịp phản kháng… thứ tấn công bọn họ ít nhất phải là một sinh vật biến dị cấp ba, hoặc thậm chí là cao hơn.”

Lời vừa dứt, bầu không khí xung quanh lập tức căng thẳng đến tột độ. Các binh sĩ đồng loạt nâng súng, tiếng lên đạn rắc… rắc… vang lên khô khốc. Ai nấy đều xoay lưng lại với nhau, cảnh giác nhìn vào những góc khuất tối tăm của khu nhà máy.

Đúng lúc ấy, dị năng tinh thần của Lục Cẩm Hy chợt nhói lên đau đớn. Một luồng sát khí buốt giá đột ngột khóa chặt lấy đỉnh đầu cô. Đầu óc cô như có một tiếng chuông báo động vang lên điên cuồng: Nguy hiểm! Nguy hiểm tột độ!

“Lùi lại! Mau lùi lại!” Lục Cẩm Hy hét lên một tiếng xé lòng.

ẦM!

Ngay khi tiếng hét của cô vừa dứt, một bóng đen khổng lồ từ trên nóc nhà máy cao vút lao thẳng xuống với một lực đạo nghìn quân. Tốc độ của nó nhanh đến mức xé rách màn mưa, tạo ra một vệt tàn ảnh xám xịt mà mắt thường hoàn toàn không thể bắt kịp. Mục tiêu của nó chính là vị trí Lục Cẩm Hy vừa đứng.

Nhưng phản ứng của Phó Cận Thần còn nhanh hơn thế. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng lôi điện màu tím xám bùng nổ kinh hoàng từ lòng bàn tay anh. Phó Cận Thần bước hụt một bước về phía trước, che chắn hoàn toàn cho Lục Cẩm Hy, đồng thời vung tay đập thẳng tia sét ấy vào bóng đen đang lao xuống.

OÀNH!

Tiếng nổ sấm sét vang lên chấn động cả khu công nghiệp, xua tan đi màn đêm tăm tối trong một tích tắc. Luồng điện lực vạt ra xung quanh làm bốc hơi toàn bộ nước mưa trong phạm vi mười mét.

Sinh vật kia gầm lên một tiếng quái dị, bị luồng lôi điện cuồng bạo hất văng ra xa, đập mạnh vào bức tường xi măng phía đối diện khiến gạch đá đổ sụp, khói bụi bốc lên mù mịt.

Phó Cận Thần không thả lỏng, dòng điện trên tay anh vẫn kêu tí tách… lách tách…

Màn mưa phùn nhanh chóng dập tắt khói bụi, để lộ ra sinh vật đang lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát. Khi ánh đèn pin dốc túi của các binh sĩ đồng loạt rọi thẳng vào mục tiêu, mọi người có mặt tại hiện trường đều đồng loạt hít vào một hơi lạnh, da đầu tê dại vì kinh hãi.

Bởi vì thứ đang đứng trước mặt họ… không phải là con người, mà cũng chẳng phải là xác sống.