Đến nội dung chính

Chương 30: Mẫu vật số 01

admin 656 Chữ Cài Đặt

Trận chiến cuối cùng cũng có thể kết thúc, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Ba người trọng thương, một người hy sinh. Ngay cả Phó Cận Thần cũng đang thở dốc, bộ chiến phục phía sau lưng bị rách một đường dài, máu tươi rỉ ra nhuộm đỏ cả một khoảng áo.

Ngay khi thi thể quái vật được vận chuyển về căn cứ, Lục Cẩm Hy lập tức giam mình trong phòng giải phẫu biệt lập.

Cô làm việc liên tục không ngừng nghỉ đến tận ba giờ sáng, tỉ mỉ dùng dao phẫu thuật bóc tách từng lớp giáp cứng, phân tích từng mô cơ cấu thành để tìm kiếm câu trả lời.

Thế nhưng, đến khi lưỡi dao thép rạch mở lồng ngực của bộ tử thi, bàn tay đeo găng y tế của Lục Cẩm Hy đột ngột khựng lại giữa không trung.

Bởi vì bên trong cơ thể này lại không hề có tim, không có phổi, cũng chẳng có bất kỳ cơ quan nội tạng nào của con người hay sinh vật sống. Thay vào đó là vô số sợi thần kinh nhân tạo chằng chịt, đan xen vào nhau như một mạng lưới dây điện phức tạp. Và nằm chễm chệ ở vị trí trung tâm, thay thế cho trái tim, là một khối tinh thể màu đỏ đang tỏa ra thứ ánh sáng nhấp nháy yếu ớt.
Lục Cẩm Hy nín thở, cẩn thận dùng kẹp gắp khối tinh thể ra ngoài. Ngay tại phần bệ đỡ bằng hợp kim bên dưới, một dòng chữ được khắc bằng kỹ thuật laser tinh vi đến mức điên rồ lộ ra trước mắt cô:

“Mẫu vật số 01.”

Và nằm ngay bên cạnh dòng chữ ấy chính là biểu tượng quen thuộc đến gai người: Một con mắt đỏ rực. Ký hiệu của Người Quan Sát.

“Cạch.”

Tiếng khóa cửa vang lên khô khốc giữa đêm vắng. Lục Cẩm Hy giật mình quay lại, thấy Phó Cận Thần đã bước vào từ lúc nào. Trên người anh vẫn là bộ chiến phục dính máu, gương mặt thâm trầm không nhìn rõ cảm xúc.

Anh liếc mắt qua khay inox chứa khối tinh thể đỏ, rồi nhìn sang những dòng chữ vừa lộ ra trên bàn phẫu thuật:

“Vất vả cho em rồi, Bác sỹ Lục.” Giọng Phó Cận Thần đều đều, không chút gợn sóng. Anh dừng lại cách cô hai bước chân, đưa tay ra hiệu về phía cửa:
“Đêm đã muộn, phần còn lại cứ giao cho tôi. Em ra ngoài nghỉ ngơi trước đi.”

Nghe vậy, Lục Cẩm Hy thoáng chốc hơi ngập ngừng. Bản năng của một người nghiên cứu khiến cô muốn ở lại để bóc tách thêm cấu trúc sợi thần kinh nhân tạo kia, nhưng ánh mắt sâu hoắm, mang theo bách áp nặng nề của vị thủ lĩnh tối cao khiến cô không thể cự tuyệt.

Sau đóc Lục Cẩm Hy cởi găng tay y tế, gật đầu khẽ: “Được, vậy tôi ra ngoài trước. Có biến động gì về năng lượng, anh nhớ báo cho tôi.”

“Được.” Anh nhàn nhạt đáp lại.

Cánh cửa phòng nghiên cứu nặng nề khép lại, cắt đứt hoàn toàn tầm nhìn từ bên ngoài. Lúc này, không gian biệt lập chỉ còn lại một mình Phó Cận Thần cùng thứ quái thai nửa người nửa máy trên bàn giải phẫu.

Đột nhiên, toàn bộ vẻ mệt mỏi và nghiêm nghị trên gương mặt Phó Cận Thần hoàn toàn biến mất. Người đàn ông chậm rãi bước đến bên bàn kim loại, thong thả dùng những ngón tay thon dài lướt qua lớp giáp sinh học màu đen xám đã bị đánh vỡ nát của sinh vật kia.
Nhìn vào dòng chữ “Mẫu vật số 01” và biểu tượng con mắt đỏ rực của Người Quan Sát, khóe môi Phó Cận Thần từ từ cong lên, phác họa thành một nụ cười cực kỳ nham hiểm và thỏa mãn.