Nên biết rằng ở giai đoạn hiện tại, xác sống cấp ba quý hiếm và nguy hiểm đến mức nào. Toàn bộ căn cứ Bình Minh trải qua bao trận chiến vào sinh ra tử, tổn thất biết bao binh lực cũng chỉ mới tích lũy được vỏn vẹn ba viên để làm cốt lõi năng lượng phòng thủ. Vậy mà người đàn ông này lại có thể tùy tiện mang một viên ra ngoài như một món đồ chơi.
“Một chút quà gặp mặt nhỏ nhoi.” Kỷ Trạch dùng hai ngón tay, nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp kim loại lướt trên mặt bàn dài, dừng lại ngay trước vị trí của Lục Cẩm Hy, giọng trầm ổn:
“Đặc biệt dành tặng cho bác sĩ Lục.”
Lục Cẩm Hy nhìn chằm chằm viên tinh hạch màu tím đang tỏa sáng, lồng ngực hơi phập phồng nhẹ. Thứ này đối với một người thức tỉnh hệ chữa trị như cô có sức hút vô cùng lớn, nhưng lý trí đã kéo cô lại.
Lục Cẩm Hy không hề đưa tay ra, giọng nói lạnh lùng không chút hơi ấm:
“Vô công bất thụ lộc. Món quà này quá nặng, tôi không nhận nổi.”
“Không, bác sĩ Lục hiểu lầm rồi.” Kỷ Trạch khẽ lắc đầu, nụ cười dịu dàng đến cực điểm, “Tôi không có mục đích gì cả, chỉ thuần túy là muốn kết bạn với cô mà thôi.”
“Rắc.”
Một tiếng động nhỏ vang lên cắt ngang lời Kỷ Trạch. Góc chiếc bàn gỗ gụ cao cấp dưới ngón tay của Phó Cận Thần đã xuất hiện một vết nứt mạng nhện nhỏ xíu.
Khóe môi vị thủ lĩnh Quân đoàn Diệt Thế hơi cong lên, phác họa một nụ cười cực nhạt. Nhưng những người thân cận bên cạnh anh đều biết rõ, khi Phó Cận Thần cười kiểu này, đồng nghĩa với việc anh đã động sát tâm, và tâm trạng đã chạm đáy của sự tồi tệ.
Phó Cận Thần nghiêng người, che khuất tầm nhìn của Kỷ Trạch hướng về phía Lục Cẩm Hy, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo cảnh cáo nồng đậm:
“Bác sĩ Lục nhà tôi tính tình hướng nội, không thích kết bạn với người lạ. Càng không thích kết bạn với người… có mục đích không rõ ràng.”
Lời vừa dứt, cả căn phòng lập tức rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc, đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Ngay cả Lục Cẩm Hy cũng giật mình, đôi mắt trợn tròn lên, liếc phắt sang người đàn ông bên cạnh. Trong lòng cô như có một tiếng nổ oanh tạc.
Nhà tôi? Anh ta đang nói cái gì vậy chứ? Cách xưng hô thân mật này quả thực quá dễ khiến người ta hiểu lầm! Mặt Lục Cẩm Hy hơi nóng lên, nhưng trước mặt kẻ địch, cô buộc phải giữ nét mặt bình tĩnh.
Kỷ Trạch nhìn biểu cảm của hai người, đôi mắt sau lớp kính gọng vàng khẽ lóe lên một tia sáng kỳ dị. Hắn hơi sững sờ mất một giây, dường như không ngờ một “bạo quân” nổi tiếng lạnh lùng, vô tình như Phó Cận Thần lại có phản ứng “bảo vệ người nhà” mạnh mẽ đến thế.
Nhưng rất nhanh, Kỷ Trạch đã lấy lại phong độ, sau đó đứng bật dậy, chỉnh lại cổ áo vest rồi bật cười tự giễu:
“Xem ra hôm nay tôi đến không đúng lúc rồi, đã làm phiền thủ lĩnh Phó và bác sĩ Lục.”
Hắn hơi cúi người chào theo đúng lễ nghi quý tộc trước mạt thế, rồi xoay người cùng năm tùy tùng bước ra ngoài. Thế nhưng, cho đến khi cánh cửa phòng họp đóng sập lại, viên tinh hạch cấp ba màu tím lấp lánh kia vẫn nằm im lìm trên mặt bàn.
Rõ ràng là người đàn ông này cố tình để lại, giống như là một chiếc mồi câu chí mạng vừa được thả xuống mặt nước đang yên ả.