Buổi chiều ngày thứ năm sau trăng máu, tiếng còi cảnh giới cấp cao bất ngờ vang lên. Trên tường thành, các binh sĩ đồng loạt bước vào vị trí chiến đấu.
Bên này, Lục Cẩm Hy và Phó Cận Thần nhanh chóng lên vọng gác.
Ở phía chân trời xa, một đoàn xe đang dần dần tiến đến. Chiếc đầu tiên xuất hiện chỉ là một chấm đen, nhưng theo thời gian, quy mô của nó càng lúc càng lớn.
Mười chiếc, hai mươi chiếc, bốn mươi chiếc. Rồi cuối cùng, là một đoàn xe dài hơn năm mươi chiếc xuất hiện trong tầm mắt. Lực lượng như vậy rõ ràng đủ đông để phát động một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ.
Nhưng điều khiến mọi người chú ý hơn cả là lá cờ tung bay trên xe chỉ huy. Lá cờ ấy có nền màu đen, còn ngay chính giữa là một con mắt đỏ.
Không khí trên tường thành bỗng trở nên nặng nề. Lục Cẩm Hy cũng cảm thấy dị năng tinh thần của mình khẽ dao động về phía trước.
Trong đoàn xe kia, có rất nhiều dị năng giả mạnh và đột phá. Ít nhất là hơn mười người đạt cấp độ ngang với đội trưởng của Quân đoàn Diệt Thế.
Lúc này, một người lính gần đó khẽ nuốt nước bọt:
“Thủ lĩnh… chúng ta đánh sao?”
Phó Cận Thần yên lặng nhìn đoàn xe, ánh mắt anh bình tĩnh đến mức không có lấy một gợn sóng.
“Chưa cần.”
Đúng lúc ấy, đoàn xe dừng lại cách căn cứ khoảng năm trăm mét. Sau đó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi bước xuống.
Trên mắt người kia đeo kính bạc, khí chất nhã nhặn toát lên như một vị học giả thực thụ. Rồi hắn bỗng giơ chiếc loa lên, giọng nói vang vọng giữa không trung.
“Xin chào căn cứ Bình Minh. Chúng tôi đại diện cho Liên minh Noah, hôm nay đến đây là muốn gặp thủ lĩnh của các vị.”
Lời vừa dứt, toàn bộ tường thành lập tức yên lặng. Liên minh Noah? Một cái tên xa lạ mà bọn họ chưa từng được nghe đến, thậm chí nó còn vô danh ra cả những liên minh nhỏ trong khu vực.
Thế nhưng trái lại với suy nghĩ đó của những người xung quanh, Lục Cẩm Hy nhìn người đàn ông đeo kính một cách đánh giá từ trên xuống.
Đúng lúc đó, người kia cũng ngẩng đầu lên. Ngay lập tức, ánh mắt hai người chạm nhau từ khoảng cách hàng trăm mét. Rồi khoé môi đối phương khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lịch sự.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, Lục Cẩm Hy bỗng cảm thấy khó chịu và cả người lạnh đi. Nhìn người đàn ông này rõ ràng là quen mắt nhưng lại không tài nào nhớ ra, giống như bọn họ đã gặp nhau ở đâu đó từ rất lâu trước khi tận thế bắt đầu.
Ở bên cạnh, Phó Cận Thần cũng một phen nhìn thấy nụ cười đó. Trong thoáng chốc, ánh mắt anh loé lên một tia sát ý khó nhận ra.