Ba ngày sau trăng máu, căn cứ dần khôi phục ổn định. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi mà không có xác sống công thành hay biến dị thú tập kích.
Đối với người dân tại căn cứ Bình Minh, sự bình yên này quý giá đến mức xa xỉ.
Vào buổi sáng, Lục Cẩm Hy hiếm lắm mới có thời gian rảnh rỗi để đi kiểm tra khu chợ trung tâm, đây cũng là dịp để cô hoà mình vào cuộc sống thường nhật sau hơn một tháng chiến đấu ở căn cứ.
Con đường vốn hoang tàn khi đó bây giờ đã xuất hiện từng quầy hàng đơn sơ. Có người bán thịt biến dị thú, có người bán quần áo cũ, thậm chí còn có người đổi tinh hạch lấy thuốc lá.
Tận thế rõ ràng đã tạo ra một hệ thống kinh tế mới cho nhân loại.
Ngay phía trước, một người phụ nữ trẻ bế con đứng mặc cả một túi gạo, một ông lão đang ngồi sửa đồng hồ, và vài đứa trẻ chạy đuổi nhau dưới ánh nắng. Nhìn cảnh tượng ấy, Lục Cẩm Hy hơi thất thần.
Nửa tháng trước, cô đã cho rằng thế giới sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng con người luôn là loài sinh vật có khả năng thích nghi đáng sợ. Dù ở hoàn cảnh nào, họ vẫn tìm cách sống tiếp. Giống như cái cách mà Lục Cẩm Hy đã sống sót sau khi bị chính cha mẹ ruột của mình bỏ rơi ngay khi cô còn đỏ hỏn cuộn trong chăn.
“Chị Cẩm Hy!”
Một giọng nói non nớt bỗng vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Đó là Tiểu Vũ, cô bé mười ba tuổi từng được đội tuần tra cứu về, hiện tại đang học tại lớp đào tạo y tá của căn cứ Bình Minh.
“Chị xem.”
Tiểu Vũ vui vẻ đưa ra một cuốn sổ ngay trước một Lục Cẩm Hy. Ở bên trong đều toàn là những kiến thức sơ cứu cho bệnh nhân với các loại dị năng khác nhay.
Theo bản năng, cô đưa tay nhận lấy rồi xem qua, ánh mắt cũng vì thế mà dịu đi đôi chút.
“Có tiến bộ.”
Lục Cẩm Hy cười cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu của Tiểu Vũ. Được khen, cô bé vui đến mức mặt đổ bừng, cả người vui sướng mà nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được cho kẹo.
Và đó là một trong số ít lần người ta nhìn thấy sự dịu dàng trên gương mặt của Lục Cẩm Hy, nó hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ cứng cỏi và mạnh mẽ của cô thường ngày.
Cách đó không xa, Phó Cận Thần lúc đang đứng trên tầng hai của một quán ăn rồi lặng lẽ nhìn xuống. Trên bàn vẫn còn thức ăn nóng hổi nhưng anh lại chẳng đụng lấy một miếng nào.
Lôi Động bên cạnh thấy cảnh này thì khẽ ho một tiếng:
“Thủ lĩnh.”
“Ừ?”
“Anh nhìn người ta năm phút rồi.”
“…”
Phó Cận Thần không thèm trả lời mà lập tức hút thuốc, sau đó anh tặng cho Lôi Động một ánh nhìn sắc lẹm đến lạnh người.