Đến nội dung chính

Chương 15: Thực vật biến dị và cạm bẫy

admin 684 Chữ Cài Đặt

Mạt thế ngày thứ mười. Virus Z tiến hóa lần thứ nhất. Thây ma bên ngoài bắt đầu chuyển động nhanh hơn, và nguy hiểm hơn hết là sự xuất hiện của thực vật biến dị.

Căn cứ Bình Minh nhận được tin báo về một đoàn xe vận tải chở lương thực của chính phủ bị mắc kẹt tại một khu rừng phía Tây. Phó Cận Thần quyết định đích thân dẫn đội đi giải cứu, và Lục Cẩm Hy lần này cũng được giao nhiệm vụ đi cùng.

“Nơi đó có một cây Liễu Biến Dị cấp 2 rất nguy hiểm, nó có thể tấn công bằng ảo giác. Tôi cần dị năng tinh thần của em.”

Phó Cận Thần dặn dò trước khi họ chuẩn bị xuất phát.

Nghe vậy, Lục Cẩm Hy liền gật đầu đồng ý. Cô cũng muốn kiểm tra giới hạn tinh thần lực của mình sau khi hấp thụ viên tinh thể cấp 2 hôm trước.

Đoàn xe năm chiếc Humvee tiến vào khu rừng phía Tây. Càng đi sâu, không khí càng trở nên âm u, tĩnh mịch. Những cành cây liễu rủ xuống hai bên đường như những dải lụa ma quái.
“Mọi người cẩn thận!”

Lục Cẩm Hy đột ngột lên tiếng qua bộ đàm: “Có sóng não biến dị cực mạnh. Nó đang phát ra phấn hoa gây ảo giác!”

Ngay lập tức, sương mù màu hồng nhạt bắt đầu lan tỏa. Nhiều chiến sĩ trong đội bắt đầu có biểu hiện mơ màng, tay lái loạng choạng.

Phó Cận Thần lập tức phóng ra dị năng hắc ám, tạo thành một cơn lốc đen thổi bay lớp sương mù xung quanh xe của mình và Lục Cẩm Hy. Nhưng những chiếc xe phía sau đã mất kiểm soát, đâm vào nhau.

Từ lòng đất, hàng trăm rễ cây liễu to như bắp đùi người lao lên, quấn chặt lấy các xe Humvee và kéo các chiến sĩ ra ngoài.

Ngay lập tức, Lục Cẩm Hy nhảy xuống xe, cô tập trung tinh thần lực, tạo ra một vòng bảo vệ tinh thần bao bọc lấy các chiến sĩ đang bị ảo giác, giúp họ tỉnh táo lại. Đồng thời, cô vung tay phóng ra hàng loạt lưỡi dao không gian, chặt đứt những rễ cây đang quấn quanh họ.
“Hống!”

Cây liễu cổ thụ khổng lồ ở trung tâm khu rừng rung chuyển dữ dội. Nhận ra Lục Cẩm Hy là mối đe dọa lớn nhất, nó tập trung toàn bộ hàng nghìn cành liễu sắc nhọn như ngọn giáo, từ trên trời giáng xuống, bao vây hoàn toàn mọi góc lui của cô.

“Lục Cẩm Hy!”

Phó Cận Thần gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, anh không ngần ngại sử dụng chiêu thức tiêu hao nhiều năng lượng nhất.

Toàn thân Phó Cận Thần ngay sau đó hóa thành một vũng bóng tối khổng lồ, lao vọt đến, bao bọc lấy cơ thể của Lục Cẩm Hy vào lòng mình ngay trước khi hàng nghìn cành liễu đâm xuống.

“Phập! Phập! Phập!”

Tiếng cành cây đâm vào da thịt vang lên khô khốc.

Lục Cẩm Hy mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong vòng tay ấm áp của người đàn ông. Bóng tối xung quanh họ đã chặn đứng 90% đòn tấn công, nhưng vai và lưng của Phó Cận Thần vẫn bị ba cành liễu sắc nhọn đâm xuyên qua, máu tươi màu đỏ thẫm nhuộm ướt chiếc áo sơ mi đen của anh, nhỏ giọt xuống mặt cô.
Đôi mắt Phó Cận Thần đỏ ngầu vì đau đớn, nhưng cái ôm của anh dành cho cô không hề lỏng đi một chút nào. Anh cúi đầu nhìn cô, giọng nói vẫn cứng rắn:

“Đã nói rồi, tôi bảo họ em. Vì vậy, Bác sỹ Lục không được phép… chết trước tôi.”

Trái tim sắt đá, luôn phòng bị của Lục Cẩm Hy, vào khoảnh khắc nhìn thấy máu của Phó Cận Thần rơi trên mặt mình, lần đầu tiên xuất hiện một vết nứt lớn. Kẻ điên này… lại thực sự dùng mạng để che chở cho cô?