Đến nội dung chính

Chương 16: Giá trị của sự thương hại

admin 737 Chữ Cài Đặt

Mùi máu tanh trộn lẫn với mùi nhựa cây cháy khét lẹt bao trùm khắp một khoảng rừng phía Tây. Ba cành liễu biến dị găm sâu vào bả vai và hông của Phó Cận Thần, máu đỏ thẫm nhuộm loang lổ vạt áo sơ mi đen. Nhưng từ đầu đến cuối, đôi lông mày của người đàn ông này chưa từng nhíu lại một lần.

Lục Cẩm Hy đứng trong vòng bảo vệ của anh, ánh mắt cô dao động trong một phần mười giây trước khi hoàn toàn khôi phục lại sự lý trí lạnh lùng của một bác sĩ quân y:

“Đừng nhúc nhích.” Giọng cô trầm thấp và dứt khoát.

Lục Cẩm Hy không để mình bị nhấn chìm trong cảm xúc. Cô tập trung tinh thần lực, phóng ra ba lưỡi dao không gian chuẩn xác chặt đứt phần gốc của ba cành liễu đang găm trên người anh, ngăn không cho độc tố tiếp tục bài tiết.

Cùng lúc đó, sương mù hắc ám của Phó Cận Thần đột ngột bùng phát, hóa thành một bàn tay khổng lồ nghiền nát tận gốc rễ của cây liễu cổ thụ biến dị.
Cây liễu ngay lập tức đổ rạp, mặt đất rung chuyển rồi trả lại sự im lặng cho khu rừng. Dựa vào đó, Hàn Phong và Lôi Động lúc này mới thoát khỏi ảo giác, hớt hải chạy đến xem tình hình:

“Thủ lĩnh! Anh…”

“Xử lý chiến trường, thu gom lương thực từ đoàn xe vận tải.”

Phó Cận Thần giơ tay ngắt lời họ. Giọng nói của anh vẫn điềm tĩnh, trầm ổn như đang ngồi trong phòng họp nghị sự, hoàn toàn không có vẻ gì là một người vừa chịu trọng thương.

Sau đó, anh nhìn sang Lục Cẩm Hy, đôi mắt đen sâu thẳm không nhìn thấy đáy:

“Để bác sĩ Lục xử lý cho tôi là được.”

Trở lại bên trong chiếc Humvee bọc thép, Lục Cẩm Hy nhanh chóng mở hộp y tế ra.

Lúc này, Lục Cận Thần đã cởi áo sơ mi, để lộ tấm lưng rộng với những đường cơ bắp rắn rỏi nhưng nay đã bị cào rách đến đáng sợ.
Lục Cẩm Hy cầm nhíp, bắt đầu gắp những mảnh vụn của cành cây ra khỏi da thịt anh. Cô không dùng thuốc tê theo yêu cầu của anh để giữ cho đại não luôn tỉnh táo phòng hờ biến cố.

Trong suốt quá trình tộc độc và khâu vết thương, Phó Cận Thần chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ kính, các ngón tay gõ nhẹ theo nhịp trên đầu gối như đang tính toán điều gì đó.

“Anh biết rõ nếu anh không đỡ đòn đó, tôi vẫn có 70% cơ hội dùng dịch chuyển không gian để thoát thân.”

Lục Cẩm Hy vừa thắt nút mũi khâu cuối cùng vừa thản nhiên nói. Cô là chuyên gia tâm lý, cô không tin một kẻ đứng đầu một thế lực lớn lại hành động chỉ vì một phút bốc đồng anh hùng cứu mỹ nhân.

Nghe vậy, Phó Cận Thần khẽ động bả vai, mặc lại chiếc áo sạch do thuộc hạ đưa tới. Anh quay đầu lại, nhìn cô bằng ánh mắt sòng phẳng của một thương nhân trên bàn đàm phán:
“Nhưng nếu Bác sỹ Lục bị thương, dị năng tinh thần của căn cứ Bình Minh sẽ bị gián đoạn ít nhất một tuần. Trong một tuần đó, tổn thất của quân đoàn khi đi săn thây ma biến dị sẽ tăng lên 15%. Tôi đỡ cho em một đòn đổi lấy việc em nợ tôi một ân tình, đồng thời giữ vững tiến độ thăng cấp của em. Bác sĩ Lục, đây là một bài toán kinh doanh có lãi.”

Lục Cẩm Hy nhìn Phó Cận Thần chằm chằm, cố gắng tìm kiếm một dấu vết nói dối qua cơ mặt của anh. Nhưng đáng tiếc Phó Cận Thần kiểm soát biểu cảm quá hoàn hảo.

Cô khẽ thở phào trong lòng, sự cảnh giác đối với loại tình cảm vồn vã trước đó giảm đi một chút, nhưng sự kiêng dè đối với độ thâm trầm của người đàn ông này lại tăng lên một bậc. Quả nhiên Phó Cận Thần không phải hạng người dễ đối phó, thậm chí tính toán chuẩn xác đến từng phần trăm tổn thất, biến một hành động cứu mạng thành một giao dịch lợi ích.