Đến nội dung chính

Chương 48

admin 517 Chữ Cài Đặt

Tống Cảnh Thâm kéo ghế, ngồi xuống đối diện cô. Anh rút một tờ khăn giấy ướt trên bàn, thong thả lau từng ngón tay vừa phóng điện.

Thím Vương từ trong bếp bưng ra một đĩa trái cây gọt sẵn, đặt cạnh tay Sơ Hạ. Bà ấy liếc nhìn cánh cửa hầm, dọn dẹp mấy chiếc đĩa rỗng trên bàn, giọng nói vẫn còn chút bất bình: “Sơ Hạ làm đúng lắm. Vật tư trong nhà này là do con tự bỏ tiền túi ra mua, dựa vào đâu mà chia cho người ngoài. Cậu chủ, cậu cũng thấy thái độ của cậu Viễn rồi đấy.”

Tống Cảnh Thâm đan hai bàn tay vào nhau, tựa lưng vào ghế: “Tôi biết. Biệt thự này tạm thời an toàn, nhưng bên ngoài đã loạn. Từ ngày mai, việc sử dụng máy phát điện phải theo giờ, không thể để tiếng ồn thu hút sự chú ý. Dị năng Không gian của cô cũng đừng tùy tiện phô trương trước mặt người khác.”
“Chỉ cần không ai nhòm ngó đến đồ của tôi, tôi cũng lười biểu diễn.” Lâm Sơ Hạ đặt đũa xuống, bưng ly nước lọc uống một hơi cạn sạch. Cô kéo ghế đứng dậy, vươn vai một cái rõ to: “Thím Vương, dọn dẹp giúp cháu nhé. Cháu về phòng đi ngủ đây, đánh nhau với người ta tốn nhiều calo quá.”

Tống Cảnh Thâm nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau dải lụa rèm cửa của cô.

Đánh nhau? Cô đứng yên một chỗ vung tay thu máy phát điện cũng gọi là tốn calo? Anh đưa tay nới lỏng nút cổ áo sơ mi, đứng dậy đi kiểm tra lại các chốt cửa sổ ở tầng trệt.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng gay gắt xuyên qua cửa kính chiếu thẳng vào mặt Lâm Sơ Hạ. Cô kéo chăn trùm kín đầu, lăn qua lăn lại trên chiếc đệm cao su non mềm mại. Dưới tầng trệt văng vẳng tiếng lạch cạch của xoong nồi. Lâm Sơ Hạ đạp chăn ngồi dậy, xỏ chân vào dép bông đi xuống lầu.
Trong bếp, thím Vương đang đứng trước chiếc tủ lạnh mở toang, tay cầm một hộp thịt nguội, nét mặt đầy lo âu.

“Sao thế thím?” Lâm Sơ Hạ ngáp dài, rót một cốc nước ấm.

Thím Vương thở dài, đóng cửa tủ lạnh lại: “Rau tươi hết sạch rồi. Mấy hôm nay trời nóng quá, điện lại chập chờn, số rau cải xanh mua hôm trước héo úa hết.”

Động tác uống nước của Lâm Sơ Hạ chững lại. Cô đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn đá cẩm thạch, hai mắt trợn tròn: “Không có rau xanh? Vậy trưa nay cháu ăn lẩu kiểu gì? Lẩu bò không có rau cải và cà chua thì mất luôn một nửa linh hồn rồi!”

Tống Cảnh Thâm từ ngoài vườn bước vào, trên vai áo dính vài giọt sương sớm. Anh nghe thấy lời than vãn của cô, đi thẳng đến bồn rửa tay vặn vòi nước: “Điều kiện này làm gì còn thực phẩm tươi sống. Cô tập làm quen với đồ hộp đi.”