“Bước thêm một bước, luồng điện tiếp theo sẽ không nằm trên sàn nhà đâu.”
Tống Cảnh Viễn cứng đờ hai chân, đầu gối va vào cạnh bàn trà phát ra một tiếng bình bịch. Lời đe dọa vừa thốt ra khỏi miệng Tống Cảnh Thâm không hề có chút do dự nào, tia lửa điện xẹt qua mặt sàn vẫn còn bốc lên từng luồng khói xám xịt, xộc thẳng vào mũi những người đang đứng trong phòng khách.
Bạch Mộng Nghiên buông thõng tay, lùi về sau gót giày vấp phải tấm thảm len, lảo đảo dựa lưng vào tường. Cô ta cắn chặt môi dưới, ánh mắt hoảng loạn luân chuyển giữa vệt cháy đen trên sàn và khuôn mặt không biểu cảm của Tống Cảnh Thâm.
“Từ giờ phút này.” Tống Cảnh Thâm thu tay lại, giấu những tia lửa điện đang nhảy múa vào trong lòng bàn tay. Anh kéo lại nếp nhăn trên ống tay áo, giọng điệu thản nhiên như đang dặn dò người làm quét dọn: “Hai người bước xuống tầng hầm, không có lệnh của tôi thì không được phép đặt chân lên khu vực sinh hoạt chính. Thức ăn, nước uống tự lo liệu.”
“Cảnh Thâm, anh đang nói cái gì vậy?” Tống Cảnh Viễn trợn trừng hai mắt, vội vàng xua tay: “Dưới đó tối tăm, lại không có hệ thống thông gió độc lập! Chúng tôi là người nhà của anh…”
“Nếu cậu ta còn hé răng thêm một chữ.” Tống Cảnh Thâm quay đầu sang nhìn thím Vương đang đứng gần cửa hầm: “Thím vứt thẳng túi lương khô của họ ra ngoài cổng cho xác sống ăn.”
Bạch Mộng Nghiên hít ngược một ngụm khí lạnh, vội vã đưa tay bịt chặt miệng Tống Cảnh Viễn. Cô ta dồn sức kéo tay áo anh ta, dùng nửa thân người đẩy anh ta về phía cầu thang dẫn xuống hầm. Tống Cảnh Viễn vùng vằng định hất ra, nhưng ánh sáng màu tím lại lóe lên trong kẽ ngón tay Tống Cảnh Thâm khiến anh ta nuốt ngược lời mắng chửi vào trong.
Hai người họ lầm lũi bước xuống từng bậc thang bê tông. Thím Vương không chờ họ quay đầu lại, trực tiếp đóng sập cánh cửa ván ép dày cộp, gạt mạnh thanh chốt sắt ngang qua.
Lâm Sơ Hạ ngồi trên ghế ăn, hai tay chống cằm thưởng thức trọn vẹn màn kịch. Cô đảo mắt nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tống Cảnh Thâm.
“Tên này cũng có lúc sáng suốt.”
Cô lẩm bẩm trong đầu, vung tay về phía khoảng trống trên sàn. Chiếc máy phát điện cỡ bự lại xuất hiện y như cũ. Cô thành thạo kéo dây cắm, khởi động máy. Ánh sáng đèn pha lê lại tràn ngập căn phòng, gió điều hòa tiếp tục phả xuống mâm cơm đang ăn dở.
Lâm Sơ Hạ cắm ngập đôi đũa vào nồi lẩu tự sôi đang bốc khói nghi ngút, gắp ra một cuộn thịt bò Wagyu nhúng vội vào bát nước chấm tỏi ớt. Cô đưa lên miệng thổi phù phù rồi nhai vô cùng ngon lành.