“Tôi thà nhịn đói còn hơn.” Lâm Sơ Hạ gạt phắt, xoay người đi thẳng ra ban công kính phía sau bếp.
Khu vực ban công trước đây thím Vương dùng để trồng vài chậu cây cảnh nhỏ, nhưng mấy ngày nay không ai tưới tắm, đất trong chậu đã khô nứt nẻ. Lâm Sơ Hạ ngồi xổm trước một chậu đất có cắm nhánh cà chua héo rũ, chỉ còn sót lại đúng một quả cà chua xanh bằng đầu ngón tay út đang nhăn nheo bám trên cuống.
Cô nhìn quả cà chua quắt queo, trong đầu chỉ xẹt qua hình ảnh đĩa cà chua thái lát mọng nước nhúng vào nồi nước lẩu đỏ rực. Bụng cô sôi lên một tiếng ùng ục.
Sơ Hạ vươn tay ra, đầu ngón tay trỏ chạm nhẹ vào lớp vỏ nhăn nheo của quả cà chua nhỏ xíu.
“Mày lớn lên một chút cho tao nhờ, tao muốn ăn lẩu.” Cô lầm bầm.
Ngay tại khoảnh khắc đầu ngón tay cô chạm vào, một luồng sáng màu xanh lục nhạt từ lòng bàn tay Lâm Sơ Hạ lan ra, len lỏi dọc theo cuống cây héo úa. Lớp đất khô cằn trong chậu nhựa khẽ rùng mình.
Nhánh cà chua héo rũ bất ngờ vươn thẳng dậy như có người kéo căng. Những chiếc lá úa vàng chuyển sang màu xanh mướt chỉ trong vài cái chớp mắt, trổ thêm hàng loạt nhánh mới vươn dài ra khỏi thành chậu.
Lâm Sơ Hạ giật mình thu tay lại, lùi ra sau một bước.
Quả cà chua nhỏ xíu đang hấp thụ luồng ánh sáng xanh, vỏ của nó căng phồng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từ màu xanh nhạt, nó chuyển sang màu cam, rồi đỏ rực. Kích thước của nó phình to gấp đôi, gấp ba, rồi to bằng cả một cái tô ăn cơm mới chịu dừng lại. Lớp vỏ đỏ au căng bóng, nặng trĩu kéo trĩu cả nhánh cây xuống chạm mặt gạch hoa.
Lâm Sơ Hạ ngồi bệt xuống sàn, há hốc miệng nhìn quả cà chua khổng lồ trước mặt. Cô vươn hai tay ôm lấy nó, cảm nhận lớp vỏ nhẵn thín và nhiệt độ mát lạnh truyền vào lòng bàn tay.
“Dị năng này…” Lâm Sơ Hạ chớp chớp mắt, lẩm bẩm một mình: “Rất có tiền đồ ăn lẩu.”
Tiếng bước chân vang lên phía sau lưng. Tống Cảnh Thâm bưng một ly cà phê đen bước ra ban công. Anh dừng khựng lại ở khung cửa kính, ánh mắt găm chặt vào quả cà chua đỏ rực to bằng cái đầu người trong tay Sơ Hạ. Ly cà phê trên tay anh hơi chao đảo, sóng sánh ra mép ly.
“Cô làm cái gì vậy?” Giọng Tống Cảnh Thâm đè thấp xuống.
Sơ Hạ ôm quả cà chua đứng lên, tự hào đưa ra trước mặt anh: “Thấy không? Dị năng hệ Mộc. Buổi trưa chúng ta có cà chua tươi nấu lẩu rồi.”
Tống Cảnh Thâm đưa tay đón lấy quả cà chua. Sức nặng của nó làm anh phải dùng cả hai tay mới giữ vững được. Lớp vỏ căng tròn không tì vết, mùi thơm thoang thoảng của cà chua chín tỏa ra trong không khí. Anh cẩn thận xoay quả cà chua kiểm tra từng góc độ.