Đến nội dung chính

Chương 44

admin 506 Chữ Cài Đặt

Tống Cảnh Thâm gạt phắt cánh tay của anh ta sang một bên, hoàn toàn ngó lơ hai người họ. Anh đi thẳng ra khoảng sân trước, dừng lại cách cánh cổng sắt ba bước chân.

Năm con xác sống đang điên cuồng cào cấu chốt cổng.

Tống Cảnh Thâm vung tay phải. Một luồng sét chói lòa tựa như mũi giáo bằng ánh sáng phóng vụt ra. Điện áp cao thế giáng thẳng vào giữa đầu con xác sống đứng gần nhất, xuyên qua hộp sọ, truyền sang bốn con còn lại qua rào chắn kim loại. Bọn chúng co giật liên tục, cơ thể bốc khói khét lẹt rồi ngã vật xuống mặt đường, hóa thành những cái xác xám đen.

Lâm Sơ Hạ tựa cằm lên tay vịn ban công, quan sát đống tro tàn bốc khói bên ngoài cổng. Cô lẩm bẩm tính toán: Đánh dứt khoát, không văng máu me dơ bẩn, lại có tính năng sát trùng bằng nhiệt độ cao. Dùng tên này làm lá chắn quả thực rất tiện lợi. Hoàn toàn có thể bỏ qua chút tính khí mắc bệnh sạch sẽ của anh.
Anh quay người đi vào nhà. Khi đi ngang qua Tống Cảnh Viễn và Bạch Mộng Nghiên, anh dừng bước, hất cằm về phía cánh cửa hầm.

“Chui xuống đó.” Tống Cảnh Thâm ra lệnh.

Bạch Mộng Nghiên cắn môi đến bật máu, vội dìu Tống Cảnh Viễn lết về phía bậc thang tầng hầm. Thím Vương đứng sẵn ở cửa, mở khóa, đợi hai người họ bước vào thì kéo sầm cửa lại, nhưng lần này không bấm khóa chốt trong.

Bữa tối mạt thế đầu tiên.

Trong phòng ăn biệt thự, ánh đèn pha lê tỏa ánh sáng vàng rực. Lâm Sơ Hạ kéo ghế ngồi xuống bàn ăn làm từ gỗ óc chó. Cô vươn tay vào khoảng không trước mặt, lần lượt lấy ra hai hộp lẩu tự sôi cỡ lớn vị xương bò hầm cay, một khay thịt bò Wagyu vân mỡ đan xen đều tăm tắp, một bó rau cải cúc xanh mơn mởn, hai lon nước ngọt có ga ướp lạnh.

Thím Vương bưng ra một tô cơm trắng nghi ngút khói, đặt cạnh khay thịt. Bà ấy vừa xé gói gia vị lẩu vừa càu nhàu: “Ngoài kia rối ren thế, cháu còn có tâm trạng ăn lẩu cay. Lỡ đau dạ dày thì làm sao?”
“Đau dạ dày còn hơn chết đói thím ạ.” Lâm Sơ Hạ đáp, cầm đôi đũa gõ gõ vào cạnh bát: “Anh ta đâu rồi?”

“Cậu chủ đang tắm trên lầu, bảo là phải dội nước ba lần mới hết cảm giác bẩn lúc đi ngang qua cổng.” Thím Vương lắc đầu.

Ở góc cầu thang dẫn xuống tầng hầm, một khe hở nhỏ hé ra. Bạch Mộng Nghiên và Tống Cảnh Viễn ngồi bệt trên bậc thềm, ánh mắt dán chặt vào bàn ăn. Trong tay Bạch Mộng Nghiên là một nửa phong lương khô cứng nhắc mà Cảnh Viễn vừa lục được trong túi áo khoác dự phòng.