Tống Cảnh Thâm đặt hai tay lên lan can ban công. Làn điện tím vẫn còn vấn vít quanh những ngón tay anh. Anh nhìn xuống Bạch Mộng Nghiên và Tống Cảnh Viễn đang đứng chết trân trên bãi cỏ.
“Tống Cảnh Viễn.” Anh gọi.
Cảnh Viễn nuốt nước bọt, chân lùi lại một bước.
“Trong vòng mười giây, mang theo thứ đạo lý rách nát của hai người cút ra khỏi cổng. Nếu để tôi phải tự tay mở cổng…” Tống Cảnh Thâm giơ bàn tay phải lên, những tia sét nhỏ bắt đầu hội tụ lại giữa lòng bàn tay anh thành một quả cầu điện rực rỡ, chiếu sáng khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của Bạch Mộng Nghiên.
Quả cầu điện màu tím xoáy tít giữa lòng bàn tay Tống Cảnh Thâm, phát ra những tia lửa lách tách chói mắt. Tống Cảnh Viễn buông thõng tay, ống tuýp sắt rơi loảng xoảng xuống nền cỏ. Anh ta lùi lại ba bước, va gót giày vào tảng đá trang trí ven lối đi, lảo đảo ngã ngồi xuống đất.
Bạch Mộng Nghiên vội vàng cúi xuống đỡ anh ta, đôi môi bợt bạt mấp máy nhưng không thốt ra được âm thanh nào.
Từ phía bên kia cánh cổng sắt, tiếng la hét phẫn nộ của đám người sống sót đột ngột biến thành những tiếng gào thét hoảng loạn. Vài bóng người rách rưới lao từ ngã tư đường tới, đâm sầm vào đám đông đang tụ tập. Bọn chúng há miệng, cắn ngập răng vào vai gã đàn ông trung niên vừa đập cổng ban nãy. Máu tươi phụt ra, văng tung tóe lên những thanh sắt có hoa văn uốn lượn.
Mùi máu tanh tưởi bốc lên. Đám người sống sót xô đẩy nhau bỏ chạy toán loạn. Những kẻ chậm chân bị đè bẹp xuống mặt đường nhựa, vùng vẫy trong vô vọng.
Mấy con xác sống sau khi cắn xé xong mục tiêu bắt đầu quay đầu lại. Chúng dán khuôn mặt xám ngoét vào khe hở của cánh cổng sắt, cào móng tay đen ngòm lên bề mặt kim loại. Từng giọt máu đặc quánh từ miệng chúng nhỏ tong tong xuống đất.
Tống Cảnh Thâm đứng trên ban công, tầm mắt khóa chặt vào những vệt máu đang làm bẩn nhà mình. Các đốt ngón tay anh gõ nhanh hai nhịp lên lan can đá.
Lâm Sơ Hạ chớp mắt, dời tầm nhìn từ bát kem đã ăn hết sang khuôn mặt đang căng cứng của anh. Cô chưa kịp lên tiếng, Tống Cảnh Thâm đã xoay người, sải bước đi thẳng xuống lầu.
Đứng dưới bãi cỏ, Tống Cảnh Viễn và Bạch Mộng Nghiên thấy anh đi xuống liền ôm lấy nhau lùi sát vào tường.
“Cảnh Thâm! Anh đừng ra đó!” Tống Cảnh Viễn đưa tay ngăn cản: “Bọn chúng đông lắm, anh mở cổng là chúng tràn vào mất!”