Đến nội dung chính

Chương 45

admin 578 Chữ Cài Đặt

“Cảnh Viễn, anh chịu khó ăn một chút.” Bạch Mộng Nghiên đưa miếng lương khô cho anh ta, cố gắng nâng cao giọng để người trong phòng ăn nghe thấy: “Trong thời mạt thế, những kẻ xa hoa lãng phí sẽ không sống được lâu đâu. Chúng ta biết tiết kiệm mới là người trụ lại cuối cùng.”

Lâm Sơ Hạ nghe thấy rõ mồn một. Cô vươn tay châm nước vào lớp giữ nhiệt của hộp lẩu. Nước bắt đầu sôi sùng sục, đẩy nắp hộp kêu lách cách. Mùi sa tế cay nồng, hòa quyện với hương thảo mộc của nước dùng bốc lên nghi ngút, bao trùm toàn bộ không gian tầng trệt.

Cô cầm đũa, gắp một lát thịt bò Wagyu mỏng, nhúng vào lớp nước dùng đang cuộn trào bọt đỏ. Ba giây sau, lát thịt chín tái, chuyển màu hấp dẫn. Cô cuộn thịt cùng một nhánh rau cải cúc, đưa lên miệng nhai.

“Ưm…” Lâm Sơ Hạ chép miệng, cố tình nhai thật chậm, tạo ra âm thanh thưởng thức rõ ràng: “Thịt bò Wagyu vân mỡ tan ngay trong miệng, nước lẩu cay tê đầu lưỡi. Sống thế này mới gọi là sống chứ.”
Từ góc cầu thang, tiếng nuốt nước bọt vang lên không thể che giấu. Bạch Mộng Nghiên nhìn phần lương khô trong tay, cắn một miếng. Bột bánh vụn ra, nghẹn ứ ở cổ họng khiến cô ta ho sặc sụa, trào cả nước mắt.

Tống Cảnh Viễn vỗ lưng cho cô ta, ánh mắt mang theo sự tức tối hằn học nhìn chằm chằm về phía khay thịt bò. Anh ta nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

Lâm Sơ Hạ nhấp một ngụm nước ngọt có ga, bọt khí xộc lên mũi sảng khoái. Cô liếc mắt về phía khe cửa hầm, gắp thêm một miếng thịt bò thật to, chấm ngập vào bát nước xốt mè rang. Cô há miệng cắn một nửa, để lộ phần thịt mềm ẩm bên trong.

“Thím Vương, thím nếm thử miếng thịt này đi, mua ở siêu thị đắt tiền có khác, nhai mềm xèo.” Lâm Sơ Hạ nháy mắt với bà.

Thím Vương phì cười, cũng gắp một miếng thịt bỏ vào bát.
Tống Cảnh Thâm từ trên lầu bước xuống. Tóc anh vẫn còn vương vài giọt nước, trên người mặc một bộ đồ ở nhà màu xám tro. Anh kéo chiếc ghế đối diện Lâm Sơ Hạ, liếc nhìn nồi lẩu đỏ au đang sôi ùng ục, không thắc mắc một lời đã cầm đũa gắp rau.

Đúng lúc này, ánh đèn chùm pha lê trên trần nhà nhấp nháy liên tục ba lần, sau đó tắt phụt.

Toàn bộ căn biệt thự chìm vào bóng tối đen đặc. Tiếng ù ù của hệ thống thông gió và máy điều hòa trung tâm đồng loạt dừng lại. Không gian đột ngột tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước lẩu sôi lục bục trên bàn ăn.

“Điện lưới tắt hẳn rồi.” Tống Cảnh Thâm đặt đũa xuống, giọng nói bình tĩnh.

Lâm Sơ Hạ rút khăn giấy lau khóe miệng. Cô không hề vội vã, chỉ vung tay về phía góc phòng. Một chiếc máy phát điện chạy bằng dầu diesel cỡ vừa xuất hiện ngay lập tức, kèm theo một bình ắc quy lưu trữ điện tích hợp sẵn. Cô bước tới, cắm phích cắm của hệ thống điện tầng trệt vào ổ cắm trên máy phát, sau đó ấn mạnh nút khởi động.