Đến nội dung chính

Chương 33

admin 546 Chữ Cài Đặt

“Là Cảnh Viễn.” Tống Cảnh Thâm nhận diện khuôn mặt người đàn ông qua màn hình. Khóe môi anh kéo căng ra thành một đường thẳng: “Và Bạch Mộng Nghiên.”

Nghe đến hai cái tên này, Lâm Sơ Hạ buông thõng chiếc gối tựa xuống đất. Cơn buồn ngủ và sự lười biếng thường ngày bay sạch không còn một mảnh.

“Thấy chưa, tôi biết ngay mà.”

Đó chính là Tống Cảnh Viễn và Bạch Mộng Nghiên. Nam nữ chính nguyên tác trong cuốn sách mạt thế mà cô đã mơ thấy.

Một kẻ thì luôn miệng rao giảng đạo lý, lúc nào cũng tự nhận mình là người thừa kế chính thống của nhà họ Tống, đòi hỏi sự hy sinh của người khác. Một kẻ thì là thánh mẫu giả tạo, chuyên lấy vật tư của người khác đi ban phát tình thương, cuối cùng lại đẩy chính cô vào bầy xác sống cắn xé để đổi lấy đường sống cho bản thân.
Trong giấc mơ, Lâm Sơ Hạ từng vì tin tưởng những lời hứa hẹn bảo vệ của Bạch Mộng Nghiên mà giao ra tất cả thức ăn dự trữ, cuối cùng chết trong đói khát và đau đớn.

Lâm Sơ Hạ nghiến răng. Cô lập tức chạy đến bên cạnh đảo bếp. Bàn tay cô quét qua mọi thứ hiện hữu trên mặt đá. Máy pha cà phê espresso, máy nướng bánh mì, hộp trà Earl Grey hảo hạng, bộ dao gọt trái cây nhập khẩu. Tất cả đều biến mất vào không gian chỉ trong một cú chạm.

Cô quay sang mở toang cửa tủ bếp dưới, thu toàn bộ năm mươi thùng lẩu tự sôi, mười lốc nước suối đóng chai, ba hộp thịt hộp và hai thùng sữa đặc vào trong.

Tống Cảnh Thâm đứng khoanh tay nhìn cô chạy lăng xăng như một con sóc nhỏ đang giấu hạt dẻ trước mùa đông: “Cô làm cái gì vậy?”

“Giấu đồ.” Lâm Sơ Hạ vuốt lại mái tóc, đứng thẳng người dậy. Cô vỗ tay sạch sẽ, chỉ tay thẳng vào hai bóng người đang ngày càng tiến gần đến cổng trên màn hình: “Tống Cảnh Thâm, anh nghe cho rõ đây. Cái thằng em họ tốt của anh và cô bạn gái thánh thiện của anh ta, một hạt gạo trong nhà này cũng không được đụng tới.”
Trên màn hình, Tống Cảnh Viễn vung tuýp sắt đập lùi một con xác sống, đẩy Bạch Mộng Nghiên nhào vào sát lớp cửa cổng bằng sắt.

Bạch Mộng Nghiên bám lấy thanh chắn, ngẩng khuôn mặt dính đầy bùn đất lên nhìn camera giám sát.

Cô ta đập hai tay lên mặt kính camera chuông cửa, giọng nói qua loa truyền thanh méo mó vang vọng khắp phòng khách.

“Anh Cảnh Thâm! Mở cửa cứu bọn em với! Trong này có người đúng không?”

Lâm Sơ Hạ gõ ngón tay lên màn hình điều khiển, lập tức thu nốt cái lò vi sóng trên kệ đá vào trong không gian.

Lâm Sơ Hạ rút bàn tay vừa chạm vào chiếc lò vi sóng về. Trên mặt bàn đá cẩm thạch giờ đây trống trơn, sạch sẽ đến mức phản chiếu cả ánh đèn trần. Cô phủi phủi hai bàn tay vào nhau, ánh mắt khóa chặt vào màn hình camera giám sát.