Tống Cảnh Thâm rảo bước vượt qua cô, ngón tay ấn mạnh vào nút mở khóa cổng phụ trên bảng điều khiển trung tâm. Một tiếng rít kim loại vang lên từ hệ thống loa ngoài. Qua màn hình, hai bóng người lảo đảo lao qua khe cửa sắt vừa hé mở. Tống Cảnh Viễn dùng bả vai huých mạnh để cánh cổng đóng sập lại, kẹp nát cánh tay của một con xác sống đang cố lách vào.
“Tôi ra ngoài một lát.” Tống Cảnh Thâm nói, xoay người đi thẳng ra cánh cửa gỗ lim chạm trổ ở lối vào chính.
“Nhớ đóng cửa nhanh lên, ruồi muỗi bay vào nhà là tôi tính sổ với anh đấy!” Lâm Sơ Hạ nói với theo.
Tống Cảnh Thâm đẩy cửa chính. Không khí ẩm ướt mang theo mùi bùn đất xộc vào sảnh. Anh bước ra bậc thềm, nâng cánh tay phải lên. Một luồng ánh sáng tím chớp chói lòa xé toạc không gian mờ mịt. Dòng điện nổ lách tách, bắn thẳng qua khe hở của cổng sắt, giật tung ba con xác sống đang bám trên những thanh kim loại. Chúng co giật, cháy đen rồi đổ gục xuống nền đất sũng nước.
Bên trong sân, Tống Cảnh Viễn buông thõng ống tuýp sắt, trượt dài trên nền gạch. Bạch Mộng Nghiên ôm ngực ho sặc sụa, váy áo lấm lem bùn đất.
Tống Cảnh Thâm đứng trên bậc thềm, nhìn xuống hai người họ bằng ánh mắt đánh giá món đồ phế thải. Anh lùi lại một bước, chừa ra khoảng trống ở cửa chính.
“Vào trong.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bạch Mộng Nghiên lồm cồm bò dậy, dìu Tống Cảnh Viễn lết từng bước lên bậc thềm.
Vừa bước qua bậc cửa, bùn đất từ giày của hai người họ lập tức in thành những vệt đen sì trên tấm thảm len dệt thủ công.
Tống Cảnh Thâm tái mặt. Anh chỉ ngón tay xuống sàn nhà: “Cởi giày ra. Đừng mang thêm rác vào phòng khách.”
Tống Cảnh Viễn thở dốc, quẳng ống tuýp sắt sang một bên. Ống sắt va vào chân tủ giày tạo ra một tiếng loong coong chói tai. Anh ta vịn tay vào tường, lườm Tống Cảnh Thâm.
“Anh làm cái trò gì mà mở cửa chậm thế hả? Bọn tôi suýt chết ngoài kia rồi anh có biết không!” Tống Cảnh Viễn gắt lên, ngực phập phồng kịch liệt: “Anh là anh họ tôi, ở trong căn nhà kiên cố thế này mà thấy tôi gặp nạn còn định chần chừ?”
Tống Cảnh Thâm thong thả vươn tay đóng sập cửa chính lại. Anh ấn chốt khóa an toàn, sau đó rút một tờ khăn giấy ướt từ hộp trên tủ giày, thong thả lau từng ngón tay: “Cậu suýt chết thì liên quan gì đến tôi?”
Tống Cảnh Viễn cứng họng, mặt đỏ bừng lên. Anh ta định xông lên cãi tiếp thì Bạch Mộng Nghiên đã vội kéo tay áo anh ta lại. Cô ta bước lên phía trước, hai tay ôm lấy cánh tay mình chà xát. Ánh mắt cô ta lướt qua sảnh lớn, rồi dừng lại ở khu vực phòng khách.