Tống Cảnh Thâm đứng sững lại. Anh nhìn cô chằm chằm suốt năm giây: “Cô định dùng thứ năng lực chiến lược cứu mạng này để chứa mỹ phẩm và chăn lông cừu?”
“Anh không thích thì tự đi mà vác đạn dược của anh.” Lâm Sơ Hạ lách qua người anh, đi về phía sofa phòng khách. Cô vươn tay vỗ nhẹ lên phần tựa lưng bằng da thật của chiếc sofa dài ba mét.
Một tiếng “bụp” khẽ vang lên. Chiếc sofa khổng lồ biến mất.
Lâm Sơ Hạ tiếp tục bước tới chỗ chiếc máy lọc không khí hình trụ đứng ở góc phòng, vỗ một cái. Máy lọc không khí biến mất.
Cô đi về phía kệ tivi, giơ tay lên định chạm vào chiếc tivi màn hình cong tám mươi lăm inch.
Tống Cảnh Thâm sải bước tới, túm lấy cổ tay cô kéo lại. Ngón tay anh vòng qua lớp lụa trên cổ tay cô, giữ lại một khoảng lực vừa đủ để cô không thể vươn tay ra thêm.
“Để lại cái tivi.” Anh rành rọt từng chữ: “Trả cái sofa lại chỗ cũ. Cô định làm trống cái nhà này rồi ngồi bệt xuống sàn ăn lẩu à?”
“Nhưng lỡ tí nữa có đám người nào đó xông vào cướp đồ thì sao?” Lâm Sơ Hạ vùng tay ra, xoa xoa cổ tay: “Tôi phải cất hết đồ mềm mại đi. Nếu bọn chúng xông vào, anh lấy tivi đập vào đầu chúng nó cũng được, nhưng đệm của tôi thì không ai được đụng.”
Thím Vương lúc này đã lau xong nước mắt. Bà ấy đứng dậy, vỗ vỗ lớp bụi trên đầu gối, gật đầu liên tục hùa theo Lâm Sơ Hạ: “Sơ Hạ nói đúng đấy cậu chủ. Đồ ăn và đồ mềm là quan trọng nhất. Cậu cứ để con bé cất đi, lỡ chạy nạn còn có cái mà dùng.”
Tống Cảnh Thâm day trán. Anh hoàn toàn bị đánh bại trước tư duy sinh tồn của hai người phụ nữ này. Đối với họ, tận thế không phải là cuộc chiến tranh sinh tồn, mà là một kỳ nghỉ dưỡng phải chuyển địa điểm liên tục.
Đúng lúc này, màn hình điều khiển trung tâm gắn trên tường hành lang bỗng sáng lên, kèm theo ba tiếng “tít tít tít” chói tai của hệ thống cảm biến hồng ngoại ngoại vi.
Lâm Sơ Hạ đang đứng ôm gối tựa, lập tức quay ngoắt lại.
Tống Cảnh Thâm sải bước đến trước màn hình. Anh vuốt màn hình cảm ứng, phóng to camera an ninh đặt ở khu vực cách cổng sắt hai mươi mét.
Trên màn hình độ phân giải cao, hai bóng người đang chạy trối chết về phía biệt thự. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đã rách tả tơi, trên tay cầm một ống tuýp sắt rỉ máu.
Người phụ nữ chạy phía sau mặc váy liền thân màu be, tóc tai rũ rượi, liên tục vấp ngã rồi lại được người đàn ông kéo dậy. Phía sau họ là ba con xác sống đang đuổi theo sát nút, hàm răng nhe ra đầy dãi dớt đục ngầu.