“Chuyển đi đâu được.” Lâm Sơ Hạ hất cằm về phía bức tường: “Tôi cất đi rồi.”
Tống Cảnh Thâm bước tới. Lợi thế chiều cao một mét tám mươi tám khiến bóng của anh phủ trùm lên nửa người cô. Anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn hơn một gang tay.
Anh vươn tay trái ra, ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy mép hộp kem dâu trên tay Lâm Sơ Hạ, xoay nhẹ một vòng để kiểm tra nhiệt độ vỏ hộp.
“Cất đi đâu?” Anh hỏi, giọng nói trầm xuống một tông.
“Trong không gian.” Lâm Sơ Hạ đáp tỉnh bơ. Cô tập trung ý niệm, chiếc thìa inox trên tay lập tức biến mất vào hư không. Giây tiếp theo, cô xòe bàn tay trái ra, chiếc thìa lại xuất hiện, nằm gọn gàng giữa lòng bàn tay.
Tống Cảnh Thâm buông mép hộp kem ra, lùi lại nửa bước để đánh giá cô từ đầu đến chân. Đêm qua anh thức tỉnh dị năng nguyên tố chiến đấu, ngay sáng nay cô lại sở hữu loại năng lực dự trữ chiến lược mà bất kỳ thế lực nào trong thời điểm này cũng phải đỏ mắt thèm khát.
“Dung tích bao nhiêu?” Tống Cảnh Thâm lập tức chuyển sang chế độ phân tích của một người điều hành tập đoàn.
Anh chống một tay lên đảo bếp: “Có thể chứa được vật thể sống không? Thời gian bên trong trôi qua như thế nào? Có bảo quản được độ tươi sống của thịt cá không?”
Lâm Sơ Hạ nhún vai, cắn nốt thìa kem: “Khoảng bằng căn phòng ngủ của anh. Vật sống thì chưa thử. Còn độ tươi thì anh nhìn hộp kem này đi, cứng ngắc. Tủ lạnh cúp điện thì kem chảy, nhưng nhét vào đầu tôi thì nó vẫn là kem lạnh.”
Tống Cảnh Thâm gõ nhịp ngón tay lên mặt đá cẩm thạch. Ánh mắt anh thay đổi, không còn vẻ mỉa mai thường ngày mà ánh lên sự tính toán sắc bén.
“Rất tốt.” Anh hất cằm về phía gara ô tô: “Bên ngoài thành phố đang hỗn loạn. Hệ thống cung ứng sẽ sụp đổ trong vài ngày tới. Chúng ta có thể dùng chiếc SUV bọc thép, đi đến các siêu thị lớn hoặc kho hàng ngoại ô. Tôi mở đường, cô thu gom. Ưu tiên hàng đầu là thiết bị y tế, thuốc kháng sinh, vũ khí lạnh, đạn dược và các linh kiện điện tử dự phòng.”
Lâm Sơ Hạ chớp mắt. Cô giơ tay lên làm động tác chữ X ngay trước mặt anh.
“Dừng lại. Ai nói tôi sẽ vác đạn dược với linh kiện điện tử?”
Tống Cảnh Thâm hạ mí mắt: “Cô không vác. Cô chỉ cần thu nó vào không gian.”
“Không gian của tôi không có chỗ cho mấy thứ rác rưởi cứng ngắc đó.” Lâm Sơ Hạ đậy nắp hộp kem lại, vỗ vỗ lên ngực mình: “Không gian của tôi chỉ dùng để chứa năm mươi thùng lẩu tự sôi, nệm cao su non, chăn lông cừu, toàn bộ số thịt bò Wagyu, cả tủ mỹ phẩm xách tay của tôi nữa.”