“Tủ… tủ lạnh đâu rồi?” Thím Vương chớp mắt liên tục, bước chầm chậm lên phía trước, vươn tay chạm vào khoảng không khí lạnh lẽo còn sót lại: “Một cái tủ lớn như thế… Vừa nãy thím còn lấy kem cho cháu mà.”
Lâm Sơ Hạ cúi xuống nhìn lòng bàn tay phải của mình. Cô chụm năm ngón tay lại, rồi lại xòe ra. Ý thức của cô lúc này giống như được cắm thêm một chiếc USB dung lượng khổng lồ. Cô có thể “nhìn” thấy rõ ràng chiếc tủ lạnh hai cánh đang nằm tĩnh lặng giữa một khoảng không gian rộng khoảng mười mét vuông, bao quanh là một màn sương mờ ảo.
“Hình như nó đi vào trong người cháu rồi.” Lâm Sơ Hạ lẩm bẩm.
Để chứng minh giả thuyết của mình, cô tập trung suy nghĩ vào hộp kem vị dâu đang nằm ở ngăn đá tầng hai của chiếc tủ lạnh trong đầu. Cô lật ngửa bàn tay.
Một luồng hơi lạnh buốt tỏa ra. Hộp kem giấy màu đỏ đun với lớp viền vàng kim lập tức xuất hiện ngay giữa lòng bàn tay cô, mang theo những hạt sương li ti bám trên vỏ ngoài do chênh lệch nhiệt độ.
Thím Vương lùi lại một bước, đùi va mạnh vào cạnh bàn ăn bằng đá cẩm thạch nhưng bà ấy dường như không cảm thấy đau. Hai tay bà ấy bưng lấy miệng, hốc mắt đỏ ửng lên trong tích tắc. Bà ấy trượt người xuống, ngồi bệt trên nền gạch, vỗ đét một cái lên đùi mình.
“Trời ơi! Mẹ cháu trên trời phù hộ cho cháu rồi!” Thím Vương nấc lên, nước mắt tuôn ra ràn rụa trên gò má: “Bà ấy hiển linh rồi! Biết con bé này lười biếng không làm được việc nặng, nên mới độ cho cái phép thần thông này để cháu mang theo đồ ăn không bị chết đói! Tốt quá rồi!”
Lâm Sơ Hạ cầm hộp kem, bóc lớp giấy bạc nắp trên ra. Lớp kem dâu bên trong vẫn cứng ngắc, giữ nguyên hình dáng những vết thìa cô múc dở ban nãy, hoàn toàn không có dấu hiệu bị chảy nước.
“Đúng là tốt thật.” Lâm Sơ Hạ gật gù, dùng thìa xúc một miếng lớn đưa vào miệng: “Từ nay cúp điện bao lâu cũng không sợ kem chảy nữa. Đỡ tốn chỗ trong biệt thự.”
Những tiếng bước chân trầm đục vang lên từ hành lang. Tống Cảnh Thâm vừa tháo găng tay cao su ném vào sọt rác vừa bước vào phòng khách. Vạt áo phông đen của anh hơi ướt, ôm sát vào lồng ngực đang phập phồng sau khi dùng vòi áp lực cao xịt sạch tàn tro ngoài cổng sắt.
Anh dừng bước ngay tại cửa bếp. Tầm nhìn của anh lướt qua Thím Vương đang ngồi khóc dưới đất, rồi chuyển sang Lâm Sơ Hạ đang đứng ăn kem, cuối cùng ghim chặt vào bức tường trống không.
“Cô gọi người đến chuyển nhà đấy à?” Tống Cảnh Thâm ném ánh mắt dò xét về phía cô.