Đến nội dung chính

Chương 29

admin 525 Chữ Cài Đặt

“Không thì coi anh là đầu bếp.” Lâm Sơ Hạ múc thêm một miếng kem: “Dù sao thì anh đánh nhau cũng được đấy, giữ lại làm lá chắn rất tốt. Tối nay anh muốn ăn lẩu bò cay hay lẩu nấm sườn sụn?”

Anh nhìn xuống đống xác cháy đen, rồi lại nhìn lên cô gái đang ung dung ăn kem. Sự bực dọc thường ngày của anh trước thái độ lười biếng của cô tự nhiên bốc hơi đi đâu mất. Trong thế giới đang đảo điên này, việc có một người chỉ quan tâm tối nay ăn lẩu gì lại tạo ra một điểm tựa kỳ lạ.

“Lẩu cay.” Tống Cảnh Thâm đáp gọn, quay lưng đi tìm vòi nước áp lực cao.

Lâm Sơ Hạ gật gù, cạo nốt phần kem dính dưới đáy ly. Cô xoay người đi vào trong nhà, định mang ly xuống bếp vứt.

Khi bước tới trước tủ lạnh, Lâm Sơ Hạ đặt tay lên tay nắm cửa, định mở ra xem còn khay thịt bò nào chưa rã đông không. Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay cô chạm vào bề mặt thép không gỉ, một luồng nhiệt kỳ lạ từ ngực truyền thẳng xuống cánh tay cô. Nó không nóng rực như dòng điện của Tống Cảnh Thâm, mà ấm áp, lan tỏa và mang theo một lực hút khó tả.
Lâm Sơ Hạ chưa kịp rút tay lại.

Toàn bộ chiếc tủ lạnh hai cánh cỡ lớn, nặng hơn một trăm ký, đang chứa đầy thịt bò, rau củ và kem, đột ngột biến mất không để lại một dấu vết.

Chỗ trống trên mặt sàn gạch chỉ còn lại vài giọt nước đọng lại do đá tan. Bức tường phía sau tủ lạnh trống huơ trống hoác. Cả nguồn điện cắm vào ổ cắm cũng bị cắt đứt gọn gàng.

Lâm Sơ Hạ đứng chết trân, bàn tay vẫn duy trì tư thế nắm hờ giữa không trung. Ly kem rỗng tuếch trên tay trái rơi tuột xuống sàn, lăn lông lốc đến chân đảo bếp.

Cô chớp mắt, nhìn khoảng không gian trống rỗng trước mặt, rồi từ từ lật ngửa bàn tay phải lên. Lòng bàn tay cô chỉ có một cảm giác kết nối mãnh liệt với một không gian tăm tối, tĩnh lặng đang lơ lửng ngay trong ý thức của cô. Ở giữa không gian đó, chiếc tủ lạnh hai cánh của cô đang nằm im lìm.
Lâm Sơ Hạ nuốt nước bọt.

“Thím Vương…” Cô mở miệng.

Thím Vương lật đật chạy từ gian bếp phụ lên, trên tay vẫn cầm chiếc khăn lau bát đĩa sọc caro. Bà ấy bước vội qua mép thảm trải sàn, miệng vừa đáp lời vừa ngẩng đầu lên.

“Sao thế? Nước sốt dính ra áo…”

Giọng bà ấy tắc nghẹn ngay giữa cổ họng. Chiếc khăn lau tuột khỏi những ngón tay đầy nếp nhăn, rơi xuống sàn gạch men.

Tầm mắt Thím Vương dán chặt vào khoảng tường trống không ngay bên cạnh đảo bếp. Lớp gạch ốp tường màu xám khói hiện ra rõ mồn một, bao gồm cả một ổ cắm điện trơ trọi đang lòi ra hai sợi dây đồng.