Anh đứng dậy, kéo ghế lùi ra sau: “Tôi ra ngoài một lát.”
Lâm Sơ Hạ không ngẩng lên, tiếp tục xắn miếng trứng thứ hai: “Nhớ đóng chặt cửa trước. Thím Vương, thím lấy cho cháu hũ kem dâu trong ngăn đá nhé.”
Tống Cảnh Thâm sải bước ra khỏi cửa chính. Không khí ngoài trời lập tức bao trùm lấy anh. Nóng bức, ngột ngạt và mang theo mùi tanh tưởi của kim loại rỉ sét. Anh bước dọc theo con đường rải sỏi dẫn ra cổng sắt.
Mười lăm con xác sống đang chen chúc nhau bám chặt lấy cánh cổng cao ba mét. Quần áo chúng rách rưới, da dẻ tái nhợt, những hốc mắt trống rỗng dán chặt vào nguồn âm thanh phát ra từ phía ban công.
Thấy Tống Cảnh Thâm bước tới, chúng lập tức chuyển sự chú ý. Những cánh tay gãy gập thò qua khe sắt, cố gắng vươn tới cào cấu anh.
Tống Cảnh Thâm dừng lại cách cổng hai mét. Anh giơ bàn tay phải lên.
Dòng năng lượng trong cơ thể anh giống như một con đập vừa được xả lũ. Anh tập trung ý niệm vào lòng bàn tay. Một quả cầu điện màu xanh lam nhanh chóng hình thành, phát ra tiếng nổ lách tách chói tai. Không khí xung quanh quả cầu bị nung nóng, bóp méo cả tầm nhìn.
Anh vung tay ném quả cầu sét về phía cánh cổng sắt.
Kim loại là chất dẫn điện hoàn hảo. Ngay khi quả cầu chạm vào thanh ngang của cổng, một mạng lưới điện khổng lồ bùng lên, lan truyền với tốc độ ánh sáng qua toàn bộ diện tích khung sắt.
Mười lăm con xác sống đang bám trên cổng đồng loạt giật nảy lên. Cơ thể chúng co quắp dưới dòng điện hàng nghìn vôn. Những tiếng nổ lép bép vang lên liên tục khi da thịt chúng bị nướng chín.
Khói đen bốc lên nghi ngút. Chưa đầy mười giây sau, toàn bộ bọn chúng đổ gục xuống, biến thành những cái xác cháy đen thui, bốc mùi khét lẹt.
Tống Cảnh Thâm thu tay lại. Lòng bàn tay anh hơi tê rần nhưng cảm giác kiệt sức như tối qua không xuất hiện. Anh dùng dị năng hệ Kim, búng ngón tay một cái. Chốt khóa bằng thép của cánh cổng tự động trượt vào khớp, gia cố thêm một lớp phòng vệ chắc chắn.
Anh ngẩng đầu nhìn lên ban công tầng hai.
Lâm Sơ Hạ đang dựa người vào lan can kính. Cô một tay cầm ly kem vị dâu, một tay dùng thìa nhỏ múc từng miếng cho vào miệng. Cô cúi nhìn bãi chiến trường cháy đen dưới cổng, lại nhìn Tống Cảnh Thâm.
“Nướng hơi quá lửa rồi.” Cô gõ cái thìa vào miệng ly kem: “Mùi khét bay hết lên phòng ngủ của tôi. Anh rảnh thì đi tìm vòi nước xịt sạch đống đó đi, để lâu vi khuẩn sinh sôi.”
Tống Cảnh Thâm đút hai tay vào túi quần túi hộp: “Cô coi tôi là người dọn vệ sinh à?”