Đến nội dung chính

Chương 11

admin 552 Chữ Cài Đặt

“Vậy chú mày định đền cho ta cái gì? Nói trước là mấy thứ rác rưởi ven bờ thì đừng hòng chuộc lỗi được với dạ dày của ta.” Dư Hân khoanh tay trước ngực, hất hàm hỏi.

Kim Quy Tốc Độ vội vàng lắc đầu, đôi mắt to tròn láo liên: “Không phải rác rưởi! Ở dưới đáy biển kia có một “Rương Báu Thần Thú”, bên trong chứa toàn vật liệu hiếm mà con người các ngươi thèm muốn. Ta sẽ lặn xuống lấy cho ngươi ngay bây giờ, nhớ đợi ta nhé!”

Nói đoạn, nó định xoay người phóng xuống biển thì Dư Hân đã nhanh tay túm lấy cái đuôi ngắn tũn của nó kéo ngược lại: “Chú mày tưởng ta là đồ ngốc sao? Chú mày lặn đi mất hút rồi thì ta biết tìm ai đòi nợ đây hả?”

Con rùa bị kéo ngược lại thì cuống quýt, hai chân trước khua khoắng: “Ta không có trốn! Thần thú nói lời giữ lời! Nếu ngươi không tin… vậy ngươi đi theo ta đi!”
Dư Hân nhìn mặt biển đen ngòm, lại nhìn cái thân hình nhỏ thố của nó, không khỏi nghi ngờ: “Ta đi theo chú mày bằng cách nào? Đinh dìm chết ta để xù nợ đấy à?”

Kim Quy Tốc Độ không đáp, nó hít một hơi thật sâu, cái mai sắt lấp lánh bỗng phát ra tiếng cơ khí cạch cạch. Trước sự kinh ngạc của Dư Hân, phần mai rùa từ từ tách ra, lộ ra một khoảng không gian bên trong rộng rãi một cách lạ kỳ. Bên trong vậy mà lại là một khoang chứa được lót bằng lớp đệm thịt êm ái, tỏa ra ánh sáng xanh dịu nhẹ và hơi ấm lan tỏa.

“Chui vào đi! Bên trong này là không gian thu nhỏ của ta, vừa ấm lại vừa an toàn.”

Dư Hân bán tín bán nghi, nhưng tính tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Cô thu mình chui vào bên trong khoang chứa. Ngay khi cô vừa ngồi vững, phần mai sắt khép lại, nhưng kỳ diệu thay, cô không hề thấy ngột ngạt. Lớp mai rùa ở phía trước bỗng trở nên trong suốt như thủy tinh cao cấp, cho phép cô nhìn rõ mọi cảnh vật bên ngoài.
“Bám chắc vào, chúng ta xuất phát đây!”

Vút!

Con rùa xoay tròn một vòng rồi lao thẳng xuống lòng biển sâu. Dư Hân nín thở chờ đợi cảm giác khó thở hay áp suất đè ép, nhưng tuyệt nhiên không có gì xảy ra. Cô vẫn có thể hít thở bình thường như đang ngồi trên mặt đất, thậm chí còn thấy cực kỳ êm ái nhờ lớp đệm thịt dưới chân.

Qua “lớp kính” của mai rùa, thế giới đại dương mạt thế hiện ra đầy huyền ảo. Những rặng san hô phát sáng rực rỡ, những đàn cá biến dị mang hình thù kỳ quái bơi lội xung quanh. Kim Quy Tốc Độ lao đi như một chiếc tàu ngầm mini siêu tốc, xé toạc màn nước đen kịch để hướng về phía ánh sáng le lói dưới đáy vực sâu.

Dư Hân dán mắt vào lớp vỏ trong suốt, thầm cảm thán: “Hóa ra, cái tên “Lợn béo” này lại thực sự là một bảo bối di động cơ đấy!”