Đến nội dung chính

Chương 10

admin 541 Chữ Cài Đặt

Cô tức đến mức giậm chân bành bạch trên cát. Bao nhiêu công sức bày mưu tính kế, dụ quái vật để có bữa ăn cải thiện chỉ số, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã trôi tuột vào cái bụng không đáy kia.

Nhưng ngay khi tiếng mắng của cô vừa dứt, con rùa bỗng khựng lại. Nó chậm rãi xoay người, lạch bạch quay lưng về phía cô. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào, và rồi… một tiếng động kỳ lạ vang lên.

“Hức… hức… oa…”

Tiếng nấc nghẹn ngào, run rẩy phát ra từ phía cái mai rùa lấp lánh. Dư Hân đứng hình, thanh gươm sắt trên tay suýt rơi xuống cát. Cô dụi mắt nhìn kỹ lại, hai cái chân trước của con rùa đang đưa lên quệt quệt vào đôi mắt to tròn.

Trời đất ơi… con rùa này vậy mà lại biết khóc sao?

Dư Hân còn chưa kịp hết hồn vì lần đầu bắt gặp con rùa biết khóc,thì một giọng nói non nớt, ngọng nghịu như trẻ con bỗng cất lên từ phía con rùa:
“Lợn béo gì chứ… Ta là Kim Quy Tốc Độ, là dòng dõi thần thú cao quý đấy! Ngươi nói ai là lợn béo? Ta không có béo… ta chỉ là… hức… tại cái mai này nó nặng quá thôi!”

Nó vừa nói vừa nấc lên, cái đầu rụt hẳn vào trong mai như muốn trốn tránh cả thế giới. Nó ấm ức lẩm bẩm tiếp:

“Ta cũng đâu có muốn cướp… tại miếng thịt đó thơm quá. Ta đã nhịn đói ba ngày rồi, bơi ngoài biển sâu suýt thì bị cá mập nhai đầu, khó khăn lắm mới thấy có mùi thơm… hức… ngươi là đồ xấu xa, đồ phân biệt chủng tộc rùa!”

Không chịu thua con rùa béo, Hân Dư cũng hét lên:

“Thế chú mày đói thì tao không đói hả? Có biết tao phải khốn khổ như thế nào mới có được miếng ăn không? Đường đường là dòng dõi thần thú cao quý gì đó mà lại đi ăn vụng thế hả? Liêm sỉ của chú mày bị sóng biển đánh trôi mất rồi à?”
Con rùa nghe vậy thì ngừng nấc hẳn, nó ngượng ngùng dùng cái chân trước gãi gãi cái đầu nhỏ, lắp bắp cãi lại:

“Thì… thì tại nó thơm quá chứ bộ! Bình thường ta toàn phải ăn rong biển đắng ngắt, ai mà ngờ đồ ăn của ngươi lại “dính” đến thế…”

Thấy Dư Hân vẫn đang khoanh tay, mặt mày hầm hầm không có ý định bỏ qua, con rùa tặc lưỡi một cái, ra vẻ quyết tâm lắm:

“Thôi được rồi! Ăn của ngươi thì ta đền cho ngươi, được chưa? Dòng dõi thần thú không bao giờ nợ nần ai cả!”

Dư Hân nhướn mày, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi nhìn cái thân hình tròn quay của nó: “Đền? Chú mày nhìn lại mình xem, ngoài cái mai rùa ra thì còn cái gì giá trị không? Chẳng lẽ chú mày định lột mai ra đền cho tao à?”

Con rùa nghe vậy thì cuống quýt co rúm người lại, miệng lẩm bẩm: “Đồ độc ác, man rợ, lại còn đòi lột cả mai của ta!”