Kim Quy Tốc Độ lao đi như một mũi tên ánh sáng, xé toạc màn nước biển đen kịch. Qua lớp mai trong suốt, Hân Dư tận mắt chứng kiến vẻ đẹp lộng lẫy nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy của đại dương mạt thế. Càng lặn sâu, ánh sáng từ cơ thể con rùa càng tỏa ra mạnh mẽ, soi rõ một vùng đáy biển đầy cát vàng và những xác tàu đắm cổ xưa.
“Tới rồi! Nhìn kia kìa, báu vật của ta không lừa ngươi đâu!” Giọng nói ngọng nghịu của con rùa vang lên trong khoang máy.
Nằm lọt thỏm giữa một rặng san hô phát sáng là một chiếc rương báu bằng thủy tinh trong suốt, bên ngoài quấn chặt bởi những sợi xích đồng rêu phong. Kim Quy Tốc Độ nhanh nhẹn dùng miệng ngoạm lấy sợi xích, bốn chân chèo đập mạnh, tạo ra một lực đẩy kinh người để kéo chiếc rương nặng nề rời khỏi đáy cát, trồi ngược lên mặt nước.
Ào!
Con rùa vọt lên bãi cát, nó mở mai cho Hân Dư bước ra rồi mệt nhọc thả chiếc rương xuống đất. Chiếc rương thủy tinh dưới ánh trăng lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà. Hân Dư hồi hộp dùng thanh gươm sắt cạy nhẹ khóa xích.
Tạch! Nắp rương mở ra, ba món bảo vật tỏa hào quang rực rỡ hiện ra trước mắt:
[Lương Khô Thần Thú – Thức ăn đặc chế, dùng để thuần hóa linh thú, biến thần thú thành thú cưng.]
[Bộ đồ lặn “Thần cá” – Giúp lặn dưới nước trong phạm vi độ sâu 5 mét]
Trời đất! Con rùa béo nói không sai… Quả thực trong rương chứa hai vật phẩm siêu cấp bá cháy!
Nhìn ba vật phẩm trong rương, Hân Dư im lặng suy nghĩ một hồi. Ánh mắt cô khẽ đảo qua con rùa béo đang nằm bệt ra cát vì mệt, một kế hoạch “thu phục nhân tâm” hiện lên
Cô nhìn con rùa béo, ngọt ngào nói:”Này rùa béo, có muốn ăn thịt cua nướng nữa không?”
Nghe thấy hai chữ “thịt cua”, cái đầu rùa đang ủ rũ bỗng ngoắt một cái, đôi mắt sáng rực như đèn pha, cái đuôi nhỏ sau mông quầy quậy liên hồi:
“Thịt cua? Thịt cua ở đâu? Ngươi còn giấu thịt cua sao?”
Hân Dư khẽ nhếch môi, giơ viên lương khô thơm phức ra làm mồi nhử: “Thịt cua thì không thiếu, thậm chí còn có nhiều loại quái vật biển khác ngon hơn thế này nhiều. Nhưng mà… phải có điều kiện đấy.”
Con rùa béo khựng lại, đôi mắt to tròn lườm cô đầy vẻ đề phòng, giọng lý nhí: “Biết ngay mà, cái đồ keo kiệt như ngươi làm sao tốt bụng thế được. Ngươi lại định giở trò gì?”
“Trò gì đâu.” Hân Dư tặc lưỡi, vẻ mặt vô cùng chân thành: “Hay là làm việc cho ta đi, ta sẽ bao nuôi ngươi, cho ngươi ăn thịt ngon mỗi ngày, thế nào?”
Con rùa béo nghe vậy liền nhảy dựng lên, nó kêu oai oái: “Ngươi… ngươi định lừa ta làm nô lệ sao? Ta là thần thú cao quý cơ mà! Thần thú không thể bị mua chuộc bằng đồ ăn được!”
Nói thì hùng hổ thế, nhưng sau một hồi cãi cố, nó lại cúi cái đầu tròn vo xuống mà suy nghĩ… Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội giữa lòng tự tôn thần thú và món thịt cua thơm lừng, nó chần chừ nhìn cô rồi ra điều kiện:
“Một tuần… một tuần phải cho ta ăn ít nhất 3 bữa thịt nướng như lúc nãy đó nhé! Nếu không ta sẽ đình công ngay lập tức!”
Hân Dư mỉm cười đắc thắng, ném viên lương khô vào miệng con rùa: “Thành giao!”