Đến nội dung chính

Chương 9

admin 560 Chữ Cài Đặt

[Đặc tính: Rùa Bánh Xe Cối – Kỹ năng “Xoay Tròn Cấp Tốc”, tốc độ di chuyển trên cạn đạt 80km/h.]

“Cái gì? Rùa này gắn động cơ phản lực à?!” Hân Dư hét lên!

Cây Dừa Thủ Vệ lập tức cảm nhận được mối đe dọa, những tàu lá sắt liên tục phóng ra phập phập vào cái mai rùa đang xoay tít, nhưng đều bị lực ly tâm hất văng ra ngoài. Những quả “Bom dừa” nổ tung ngay bên cạnh cũng chẳng hề làm nó giảm tốc, con rùa giống như một quả bóng bowling bọc thép, lao thẳng về phía cô với khí thế không gì ngăn cản nổi.

Hân Dư mặt cắt không còn giọt máu, cô vội vàng lùi sát vào gốc cây dừa, nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần bị “xe tông”.

Hân Dư mặt cắt không còn giọt máu, cô vội vàng lùi sát vào gốc cây dừa, nhắm chặt mắt lại chuẩn bị tinh thần bị “xe tông” đến nát vụn. Trong đầu cô lúc đó thậm chí đã kịp hiện ra viễn cảnh mình trở thành người chơi đầu tiên đăng xuất khỏi trò chơi chỉ sau vài giờ ngắn ngủi.
Tuy nhiên, cô nhắm mắt mãi mà vẫn không thấy cảm giác đau đớn nào ập tới. Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ rì rào và tiếng “rào rạo” kỳ quái phát ra từ phía sau.

Hân Dư run rẩy hé mở một mắt, rồi hai mắt. Trước mặt cô hoàn toàn trống trơn, con quái vật “phản lực” kia đã biến mất tự bao giờ. Cô định thần lại, ngơ ngác nhìn quanh đảo thì thấy một bóng dáng tròn vo đang quay lưng về phía mình, cái đuôi ngắn tũn ngoáy tít mù đầy vẻ đắc ý.

Cô lại gần quan sát, và thấy nó đang chóp chép nhai đống thịt cua để dành của cô.

Hân Dư: “…”

Hóa ra thứ nó nhắm tới không phải là cô… Mà là cái đống thịt cua thơm ngon kia…

Hóa ra, mùi hương của thịt cua biến dị được “nướng” sơ qua bởi bom dừa đã tạo ra một sức hút quá lớn, khiến con quái vật cấp 2 này bất chấp cả hiểm nguy, băng qua làn tên mũi đạn chỉ để được một lần “mukbang” thỏa thích.
“Cái đồ tham ăn này… làm tao suýt đứng tim!”

Dư Hân thở phào, thu lại thanh gươm sắt. Cô tiến lại gần vài bước, nhìn cái đầu rùa thỉnh thoảng lại thò ra khỏi mai để ngoạm thịt, rồi lại rụt vào nhai một cách mãn nguyện. Cái đuôi ngắn tũn cứ vẫy liên hồi trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Cô không nhịn được mà xuýt xoa:

“Nhìn kỹ thì chú mày cũng đáng yêu đó chứ!”

Cô vừa định đưa tay ra vuốt ve cái mai láng bóng ấy một cái, thì bỗng nhiên, một tia chớp xẹt qua đại não. Dư Hân khựng lại, nụ cười trên môi dần cứng đờ. Cô nhìn xuống mảnh vỏ cua sạch trơn không còn một sợi thịt, rồi lại nhìn cái bụng căng tròn của con rùa ….

Có gì đó sai sai… rất sai!

“Này… Chờ đã!”

“Đồ rùa thối! Chú mày xơi tái hết sạch đống đồ ăn của tao rồi! Bắt đền đi! Đồ con lợn béo tham ăn!”