“Dạ Hàn đến rồi à.” Lâm Chí Cường vỗ vai cháu trai, giọng nói ấm áp thân tình. “Đây chắc hẳn là Tô tiểu thư xinh đẹp mà cháu vẫn hay nhắc đến.”
Khoảnh khắc ánh mắt Lâm Chí Cường lướt qua gương mặt Tiểu An, toàn thân cô bỗng chốc cứng đờ. Gương mặt này – dù có phần trẻ trung hơn, ít nếp nhăn hơn so với ký ức kiếp trước – nhưng đường nét cơ bản, ánh mắt sắc lạnh ẩn giấu sau lớp mặt nạ hòa nhã kia, không thể lẫn vào đâu được. Đó chính xác là gương mặt của kẻ đã siết cổ cô đến chết trong thư phòng năm nào.
“Cháu chào bác.” Tiểu An cố gắng giữ giọng bình tĩnh, cúi đầu chào theo phép tắc, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay áo Lâm Dạ Hàn đã siết chặt hơn một cách vô thức.
Lâm Dạ Hàn nhận ra sự thay đổi tinh tế ấy, ánh mắt anh lập tức liếc nhìn cô đầy quan tâm, sau đó nhẹ nhàng đặt bàn tay lên eo cô như một cử chỉ trấn an ngầm.
“Bác lúc nào cũng nhiệt tình quá.” Lâm Dạ Hàn đáp lại với nụ cười xã giao vừa đủ, nhưng trong giọng nói vẫn giữ một khoảng cách nhất định. “Tối nay bác mời những ai đến dự vậy?”
“Toàn là người trong nhà cả thôi.” Lâm Chí Cường xua tay: “Với lại có thêm vài đối tác làm ăn quan trọng của bác nữa. Nào, để bác dẫn hai cháu đi giới thiệu.”
Suốt buổi tiệc, Tiểu An luôn cố gắng giữ khoảng cách với Lâm Chí Cường nhiều nhất có thể, nhưng ánh mắt cô không ngừng dõi theo mọi cử chỉ, mọi ánh nhìn của ông ta, đặc biệt là mỗi khi ông ta trò chuyện riêng với Lâm Dạ Hàn. Cô để ý thấy có một người đàn ông mặc vest xám, có vẻ như là bác sĩ riêng dựa theo cách ông ta xách theo túi y tế nhỏ, đứng lặng lẽ ở góc phòng, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt ngầm với Lâm Chí Cường.
Trong lòng cô, linh cảm bất an ngày càng dâng cao như sóng cồn.
Đến gần cuối buổi tiệc, khi Lâm Chí Cường nâng ly rượu vang mời mọi người cùng chúc mừng cho “mối lương duyên tốt đẹp” giữa Dạ Hàn và Tử Nhược, cô để ý thấy ông ta đặc biệt nhấn mạnh việc rót riêng cho Lâm Dạ Hàn một ly rượu khác biệt, được người phục vụ mang ra từ phía sau bằng một khay riêng.
Tim Tiểu An đập thình thịch. Cô nhớ rất rõ trong đoạn ghi âm kiếp trước, bác Cường đã bàn bạc về việc dùng rượu để pha trộn độc dược, tránh gây nghi ngờ vì mùi vị đặc trưng của rượu vang đỏ có thể át đi vị lạ của thuốc độc.
Không thể chần chừ thêm nữa.
Ngay khi người phục vụ chuẩn bị đưa ly rượu đến tay Lâm Dạ Hàn, Tiểu An bất ngờ vươn tay ra: “vô tình” làm đổ cả khay rượu xuống sàn nhà, tiếng thủy tinh vỡ vang lên giòn tan giữa không gian yên tĩnh của buổi tiệc.
“Ôi, em xin lỗi!” Cô vội vàng lên tiếng, giả vờ hoảng hốt che miệng. “Em vụng về quá, để em gọi người dọn dẹp ngay.”
Tất cả ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía cô. Lâm Chí Cường sững người trong một khoảnh khắc cực ngắn, nhưng đủ để Tiểu An nhận ra ánh mắt ông ta thoáng qua một tia bực dọc khó che giấu trước khi nhanh chóng lấy lại vẻ hòa nhã thường ngày.
“Không sao, không sao đâu cháu.” Ông ta cười xòa, ra hiệu cho người phục vụ dọn dẹp. “Chỉ là chút rượu thôi mà.”
Lâm Dạ Hàn liếc nhìn Tiểu An, trong ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa một tia nghi hoặc thoáng qua. Anh vốn biết rõ Tô Tử Nhược từ nhỏ đã được rèn luyện phong thái quý tộc, chưa bao giờ có hành động vụng về đến mức làm đổ cả một khay rượu như vậy. Đây rõ ràng là một hành động có chủ đích.
Nhưng anh không hỏi gì thêm ngay lúc đó, chỉ lặng lẽ siết nhẹ tay cô như một tín hiệu ngầm rằng anh đã nhận ra có điều bất thường.
Buổi tiệc tiếp tục diễn ra, nhưng không khí đã trở nên có phần gượng gạo hơn trước. Tiểu An cảm nhận được ánh mắt của Lâm Chí Cường thỉnh thoảng lại lướt qua mình với một tia dò xét sắc lạnh, khiến cô càng thêm khẳng định linh cảm của bản thân không hề sai.
Cô không biết rằng, chính vào đêm nay, một biến cố còn kinh khủng hơn cả âm mưu đầu độc sắp sửa ập đến và nó sẽ thay đổi vĩnh viễn số phận của tất cả mọi người có mặt trong căn biệt thự này.