Đến nội dung chính

Chương 5: Cơn Bão Sắp Ập Đến

admin 853 Chữ Cài Đặt

Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự bình yên hiếm hoi.

Tiểu An dần thích nghi với cuộc sống mới trong thân xác Tô Tử Nhược. Cô đã học được cách cân bằng giữa hai luồng ký ức đan xen trong đầu, cẩn thận uống thuốc tim đúng giờ theo lời dặn của bác sĩ và quan trọng nhất, cô dần xây dựng lại mối quan hệ với Lâm Dạ Hàn từ một khoảng cách xa lạ ban đầu.

Dù anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường thấy trước mặt người ngoài, nhưng khi chỉ có hai người, Tiểu An nhận ra anh đối xử với cô đặc biệt hơn hẳn những gì Tô Tử Nhược từng kể lại trong ký ức. Anh sắp xếp lịch trình bận rộn của mình để có thể ăn tối cùng cô mỗi ngày, dặn dò quản gia chuẩn bị những món ăn hợp khẩu vị, thậm chí một lần còn đích thân lái xe đưa cô đi tái khám dù có hàng loạt cuộc họp quan trọng đang chờ đợi ở công ty.
“Anh không cần phải bận tâm đến em nhiều như vậy đâu.” Có lần Tiểu An ngại ngùng nói khi thấy anh gác lại một cuộc họp quan trọng chỉ để đưa cô đi khám bệnh định kỳ.

“Em là vị hôn thê của anh.” Lâm Dạ Hàn đáp lại đơn giản, ánh mắt không rời khỏi con đường phía trước: “Chăm sóc em là trách nhiệm của anh.”

Câu trả lời tưởng chừng khách sáo ấy lại khiến trong lòng Tiểu An dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cô bắt đầu tự hỏi, liệu tình cảm mà cô dành cho anh lúc này, có còn đơn thuần là tình cảm của một người em gái dành cho anh trai hay không, hay đã bắt đầu pha trộn thêm những sắc thái khác mà chính cô cũng chưa dám thừa nhận.

Tuy nhiên, sự bình yên ấy không kéo dài được lâu.

Vào buổi tối của ngày thứ năm kể từ khi Tiểu An tỉnh lại trong thân xác mới, khi cả hai đang dùng bữa tối trong phòng ăn sang trọng của biệt thự, cái tivi treo trên tường bất chợt phát ra một bản tin khẩn cấp, cắt ngang chương trình đang phát sóng.
“… Các cơ quan y tế đang khẩn trương điều tra một loại virus lạ xuất hiện tại một số khu vực phía Nam thành phố. Người nhiễm bệnh có biểu hiện sốt cao, hành vi bất thường và có xu hướng tấn công người xung quanh. Chính quyền khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài, tránh tụ tập đông người…”

Tiểu An cầm đũa khựng lại giữa chừng, toàn thân bất giác cứng đờ. Ký ức về ngày tận thế trong một kiếp sống khác – dù cô chưa từng thực sự trải qua nó ở kiếp trước vì đã chết sớm dưới tay bác ruột – bỗng nhiên ùa về trong đầu cô như một linh cảm mơ hồ nhưng vô cùng mãnh liệt. Có một cảm giác kỳ lạ nói với cô rằng, đây không đơn thuần chỉ là một dịch bệnh thông thường.

“Sao vậy? Sợ hả?” Lâm Dạ Hàn nhận ra sắc mặt bất thường của cô, khẽ cau mày hỏi.

“Anh Hàn.” Tiểu An ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy: “Em nghĩ chuyện này không đơn giản như đưa tin đâu. Mình… mình có nên chuẩn bị sẵn một ít lương thực, nước uống và đồ dùng y tế dự phòng không?”
Lâm Dạ Hàn nhìn cô một lúc lâu, trong lòng thoáng qua chút ngạc nhiên trước sự nhạy bén bất thường này ở một tiểu thư vốn chỉ quen sống trong nhung lụa. Nhưng là một doanh nhân từng trải, bản năng thận trọng đã ăn sâu vào máu khiến anh không dễ dàng bỏ qua bất kỳ tín hiệu bất thường nào, dù nhỏ nhất.

“Được.” Anh gật đầu, ánh mắt trở nên sâu thẳm khó dò. “Anh sẽ cho người chuẩn bị ngay.”

Đêm đó, khi Tiểu An đã về phòng nghỉ ngơi, Lâm Dạ Hàn vẫn ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc, ánh mắt nhìn xa xăm qua ô cửa sổ lớn hướng ra thành phố rực rỡ ánh đèn. Trong đầu anh, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn với ánh mắt kiên định lạ thường lúc chiều tối cứ hiện lên không dứt, xen lẫn với ký ức về đứa em gái đã khuất mà anh chưa từng nguôi ngoai nỗi đau mất mát.

Có một linh cảm mơ hồ nói với anh rằng, thế giới này sắp sửa thay đổi hoàn toàn, và người con gái ấy – dù mang thân phận gì, dù là ai trong hai linh hồn đang cùng tồn tại trong một thân xác – sẽ là người duy nhất anh nhất định phải bảo vệ bằng mọi giá, kể cả khi cả thế giới này có sụp đổ thành tro bụi.

Anh không biết rằng, chỉ ba ngày sau đó, lời tiên đoán ấy sẽ trở thành sự thật một cách tàn khốc nhất.