Đến nội dung chính

Chương 4: Hôn Ước Bí Mật

admin 897 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, sau khi làm đầy đủ các xét nghiệm cần thiết theo yêu cầu của bác sĩ, Tiểu An được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định – ít nhất là về mặt thể chất. Bác sĩ nhấn mạnh cô cần tránh xúc động mạnh và vận động quá sức vì tim vẫn còn khá yếu, một lời dặn dò khiến Lâm Dạ Hàn đặc biệt để tâm, liên tục dặn dò cô phải uống thuốc đúng giờ trên suốt đường về biệt thự.

Ngồi trong xe, Tiểu An tranh thủ lúc anh tập trung lái xe để quan sát kỹ hơn khuôn mặt anh dưới ánh nắng ban ngày. Càng nhìn, cô càng chắc chắn rằng đây chính xác là gương mặt anh trai mình, chỉ có điều trưởng thành và lạnh lùng hơn nhiều so với ký ức. Có lẽ vì áp lực từ việc một mình gánh vác tập đoàn quá sớm, hoặc có lẽ vì trong thế giới này, anh chưa từng có một cô em gái để làm mềm lòng những góc cạnh sắc bén ấy.
“Nhìn gì mà chăm chú vậy?” Lâm Dạ Hàn bất chợt lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng đường phía trước nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.

Tiểu An giật mình, vội vàng quay đi nơi khác, hai má ửng hồng: “Không… không có gì ạ.”

“Về chuyện đêm qua.” Anh chuyển chủ đề, giọng nói trở lại vẻ nghiêm túc thường thấy: “Em có thể kể lại rõ ràng hơn cho anh nghe không? Người tên “bác Cường” mà em nhắc đến, và cuốn sổ ghi chép âm mưu đầu độc đó.”

Tiểu An cắn nhẹ môi dưới, trong lòng đấu tranh dữ dội. Cô biết nếu nói ra sự thật về việc xuyên không, rất có thể anh sẽ nghĩ cô bị điên, thậm chí có thể đưa cô đến bệnh viện tâm thần kiểm tra. Nhưng nếu không nói, cô sẽ không thể cảnh báo anh về nguy cơ tiềm ẩn – dù trong thế giới này, anh có một người bác khác hay không, dù mối đe dọa đầu độc có tồn tại hay không, cô vẫn cảm thấy một linh cảm bất an mãnh liệt.
“Em… em nghĩ đó chỉ là một giấc mơ rất chân thực thôi.” Cuối cùng cô chọn cách nói giảm nói tránh. “Nhưng trong giấc mơ đó, em thấy anh bị người thân của mình hại chết. Em sợ lắm, nên mới hoảng loạn gọi cho anh.”

Lâm Dạ Hàn liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu: “Ừ, chỉ là giấc mơ thôi.”

Anh không hoàn toàn tin lời giải thích ấy, nhưng cũng không muốn ép cô phải nói ra nhiều hơn khi tinh thần vẫn còn bất ổn. Trong đầu anh, những mảnh ghép kỳ lạ vẫn đang âm thầm xâu chuỗi lại với nhau – cách gọi “anh Hàn” thân mật, những chi tiết trong “giấc mơ” giống hệt cuộc sống thật của anh và cả cách cô nhìn anh. Đó không phải ánh mắt xa lạ e dè của một vị hôn thê chưa từng gặp gỡ nhiều, mà là ánh mắt quen thuộc, tin tưởng tuyệt đối như đã biết nhau từ rất lâu.
Xe dừng lại trước cổng một biệt thự sang trọng nằm biệt lập trên đồi, xung quanh bao bọc bởi rừng cây xanh mát. Đây là nơi ở riêng của Lâm Dạ Hàn, tách biệt hoàn toàn khỏi biệt thự chính của gia tộc họ Lâm.

“Tại sao… tại sao em lại ở đây?” Tiểu An ngơ ngác hỏi khi nhận ra đây không phải nhà họ Tô mà ký ức của Tô Tử Nhược ghi nhớ.

“Từ ba tháng trước, sau khi cha em qua đời vì đột quỵ, gia tộc họ Tô gần như sụp đổ hoàn toàn.” Lâm Dạ Hàn giải thích, giọng điệu bình thản như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình. “Có một vài kẻ trong giới kinh doanh nhân cơ hội đó muốn ép em phải kết hôn với những người không xứng đáng để đoạt lấy tài sản còn lại của họ Tô. Anh đã đưa em về đây sống tạm để tránh những rắc rối đó, đồng thời cũng để tiện chăm sóc sức khỏe của em.”

Tiểu An im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Ký ức của Tô Tử Nhược cho cô biết, quyết định này của Lâm Dạ Hàn thực chất đã gây ra không ít lời đàm tiếu trong giới thượng lưu, nhiều người cho rằng anh chỉ đang lợi dụng tình cảnh khốn cùng của cô để dễ bề thao túng phần cổ phần còn sót lại của họ Tô. Nhưng bản thân Tô Tử Nhược trước khi qua đời lại chưa từng oán trách anh nửa lời, ngược lại còn âm thầm cảm kích trong lòng.

“Cảm ơn anh.” Tiểu An khẽ nói, ánh mắt chân thành nhìn anh. “Vì đã bảo vệ em.”

Lâm Dạ Hàn hơi sững người trước lời cảm ơn bất ngờ ấy, sau đó khẽ nhếch môi cười nhạt, một nụ cười hiếm hoi mà từ ký ức của Tô Tử Nhược, cô biết anh chưa từng dành cho ai khác ngoài chính mình lúc này.

“Vào nhà thôi, em cần được nghỉ ngơi.”