Đến nội dung chính

Chương 9: Phù lãng nhân (2)

admin 776 Chữ Cài Đặt

Người kia bỗng quát lớn: “Mau nói! Bằng không chỉ có đường chết!”

Thiếu niên tuấn tú giật mình, buột miệng: “Chỉ có ba người bọn ta thôi! Không còn ai nữa!”

“Vượt biên giới khi nào?”

“Vượt biên giới? Chúng tôi không có vượt biên giới!” Gã vạm vỡ vội vàng phủ nhận.

“Không vượt biên giới, sao lại lén lút vào A Khúc Lâm? Ta là Thập trưởng của A Khúc Thú. Hôm qua vừa nhận công văn từ Lỗ Dương, nói có gián điệp phương Bắc trà trộn vào. Có phải là các ngươi không?”

Gã vạm vỡ và thiếu niên tuấn tú không hiểu “Thập trưởng” là chức gì, chỉ đoán lờ mờ rằng đó là một chức quan nào đó. Biết bên kia không phải thổ phỉ, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Vương Dương thì biết rõ, “Thập trưởng” là chức quan cấp thấp trong quân ngũ, chỉ huy mười binh sĩ.

Thì ra là quan binh. Họ không mặc giáp trụ như trong phim ảnh, y phục lại xộc xệch, thậm chí có phần nghèo nàn.
“Không phải, không phải! Bắc điệp? Bắc điệp là gì? Chúng tôi bị oan!” Gã vạm vỡ và thiếu niên đồng thanh kêu oan. Nghe hai chữ “bắc điệp”, họ hoàn toàn không hiểu là gì.

Vương Dương nhớ đến từ “vượt biên giới”, lại liên hệ với suy đoán trước đó về thời đại “trung cổ”, liền hiểu ra “bắc điệp” hẳn là gián điệp từ phương Bắc. Hắn nói: “Nếu bọn ta lén lút trà trộn thì đã chẳng bỏ chạy, càng không la hét ầm ĩ thế này.”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vương Dương. Thiếu niên tuấn tú và gã vạm vỡ vội vàng phụ họa: “Đúng đúng! Chính là như vậy!”

Thập trưởng rõ ràng không ngờ tới câu trả lời ấy, sững người một lát rồi nói: “Cũng có thể các ngươi đang chạy trốn truy binh.”

Vương Dương lập tức phản bác: “Nếu thật sự có truy binh, thì giờ này hẳn đã đuổi tới nơi. Chúng tôi đã dừng lại lâu như vậy, sao không thấy ai đuổi theo?”
Gã mặt đen cầm mâu liếc nhìn Vương Dương, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.

Thập trưởng trầm mặt, gằn giọng hỏi: “Quê quán các ngươi ở đâu?”

Vương Dương im lặng. Dù hắn đã đoán được đại khái thời đại này, nhưng địa danh mỗi đời mỗi khác, nếu bịa sai rất dễ bị lật tẩy. Hơn nữa, hắn cũng không biết mình đang ở đâu.

Nếu là người bản xứ, hộ tịch phải rõ ràng từng địa danh cụ thể. Còn nếu là người nơi khác đến, đối phương rất có thể sẽ yêu cầu trình “giấy thông hành”.

Gã vạm vỡ vì muốn nhanh chóng thoát khỏi nghi ngờ, liền đáp: “Ta là người Lĩnh Nam!”

Dù không biết rõ địa lý thời này, gã vẫn đoán rằng khí hậu nơi đây không nóng, chắc chắn không phải Lĩnh Nam. Hơn nữa, gã từng nghe nói Lĩnh Nam thời cổ là vùng đất hoang vu. Gã tự nhận là người nơi đó, chẳng lẽ đối phương lại tra ra được thật sao? Mà dù có tra, cũng cần thời gian. Khi đó gã đã có thể tìm cách đối phó.
Thiếu niên tuấn tú dở khóc dở cười, không ngờ chỉ một câu hỏi về quê quán cũng khiến mình lúng túng. Rõ ràng cậu ta là nam chính cơ mà! Sao vừa vào truyện đã thảm hại thế này! Nhớ lại những tiểu thuyết xuyên không từng đọc, cậu ta lấy lại dũng khí, ưỡn ngực nói lớn: “Ta đến từ nước Đại Bất Liệt Điên ở hải ngoại!”

Vương Dương liếc nhìn thiếu niên, trong lòng thầm nhủ: Gan cậu cũng lớn thật!

Gã vạm vỡ nghe vậy cũng động lòng, cảm thấy so với việc bịa ra Lĩnh Nam, thì xưng là người hải ngoại có vẻ thuyết phục hơn. Dù sao thì thân phận hải ngoại cũng khó điều tra, muốn bịa thế nào chẳng được.

Thập trưởng nhíu mày, quay sang hỏi Vương Dương: “Còn ngươi?”

Vương Dương đáp: “Phù lãng nhân.”

Thiếu niên tuấn tú ngẩn người, không hiểu đó là gì. Gã vạm vỡ thì đoán chắc Vương Dương cũng đang học theo thiếu niên kia, tự xưng là võ sĩ đến từ đảo quốc nào đó.

Tất nhiên, “phù lãng nhân” chẳng hề liên quan đến lãng nhân Phù Tang chút nào.

Ở thời Trung Cổ, “phù lãng nhân” là cách gọi những người không có hộ tịch.

Sách Tùy thư – Thực hóa chí chép: “Kẻ không có hộ tịch, không muốn để quan phủ châu huyện ghi tên vào sổ sách, gọi là phù lãng nhân.”