Bóng chiều chạng vạng, cỏ dại mọc um tùm, ngập đến mắt cá chân.
Giữa khu rừng hoang vắng, một người chạy thục mạng phía trước, bốn người đuổi sát phía sau, khiến vô số côn trùng hoảng loạn bay tán loạn.
“Cứu mạng! Có ma!” Tiếng hét thất thanh của gã gầy vang vọng trong khu rừng vốn yên ắng.
“Khoan đã! Bọn ta không phải ma!” Vương Dương vừa chạy vừa hô lớn.
Có lẽ gã gầy đã tỉnh lại từ lâu. Vương Dương không rõ gã đã nghe lén được bao nhiêu trong cuộc trò chuyện của bọn họ. Việc đuổi theo gã, một phần là để đề phòng hậu họa, phần khác là muốn tìm hiểu cho rõ ngọn ngành.
Năm người cùng bất tỉnh bên một cái Hồn Bình, bốn người tỉnh lại thì phát hiện mình đã xuyên không, chỉ còn một người dường như vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu. Gã gầy chưa chắc đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng ít nhất cũng phải biết nguyên nhân ban đầu. Ví như: họ là ai? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này?
“Đứng lại!” – “Người nào?” Mấy tiếng quát vang lên cùng lúc.
Trời đã sầm tối, bóng cây đổ dài, phía trước lờ mờ hiện ra vài bóng người thấp thoáng.
“Cứu… cứu mạng… A!”
Vương Dương thấy gã gầy vung tay loạng choạng lao về phía trước, nhưng chữ “mạng” còn chưa kịp thốt ra trọn vẹn thì…
Vút!
Một âm thanh lạnh buốt xé gió vang lên!
Gã gầy cứng người, rồi ngã sấp xuống đất.
Vút!
Lại một tiếng rít lạnh lẽo nữa!
Gã vạm vỡ lập tức vung tay kéo người đàn ông trung niên đang chạy bên cạnh ra làm lá chắn!
Người đàn ông trung niên thậm chí chưa kịp kêu lên, một mũi tên dài và sắc nhọn đã cắm phập vào yết hầu ông ta!
Gã vạm vỡ buông tay, đổ rạp xuống đất, thở hổn hển, hai cánh tay run bần bật.
Người đàn ông trung niên ngã ngửa ra sau, đập mạnh xuống bãi cỏ phát ra tiếng “bịch” nặng nề.
Máu tươi phun ra từ cổ họng và miệng ông ta, cơ thể co giật liên hồi.
Thình thịch, thình thịch…
Vương Dương cảm thấy tim mình như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực!
Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến một cái chết.
Không, không chỉ là cái chết – mà là một vụ mưu sát!
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Vương Dương chỉ kịp đổ người xuống đất, rồi trơ mắt nhìn người đàn ông trung niên ngã xuống, cách mình chưa đầy hai mét.
Người đàn ông ấy tên là Hứa Du, một biên tập viên có tiếng của nhà xuất bản tỉnh. Dù chỉ mới quen nhau từ trưa nay, nhưng ông ta là người duy nhất mà Vương Dương có thể xem là “người quen” trong thế giới xa lạ này. Không ngờ lại chết nhanh đến vậy, lại còn chết một cách khó hiểu đến thế.
“Ba người còn lại, cúi đầu, nhắm mắt, không được nhúc nhích! Nếu không, giết ngay tại chỗ!”
Giọng nói lạnh băng vang lên, hòa cùng tiếng giẫm lên cỏ khô xào xạc, mỗi lúc một gần!
Đối phương có bao nhiêu người?
Chắc chắn không chỉ ba…
Vương Dương không dám ngẩng đầu lên nhìn.
“Tên này chết rồi!”
“Tên này cũng chết rồi!”
Sau hai canh giờ chịu đựng, hắn chợt nghe có tiếng quát lớn: “Đứng cả dậy, nhanh lên!”
Vương Dương liếc nhìn Hứa Du, thấy cả người ông ta bê bết máu, hắn mới từ từ đứng dậy. Hắn đứng dậy rất chậm, bởi hai chân đã mềm nhũn, như thể toàn bộ sức lực trong người đều đã bị rút cạn.
Trước mắt Vương Dương, chín người hiện rõ trong tầm nhìn. Họ mặc áo vải xám cũ kỹ, trong đó có hai người giương cung chĩa thẳng vào ba người bọn họ. Năm người khác cầm đao, một người cầm mâu, ai nấy đều mang vẻ mặt cảnh giác.
Người đứng giữa mặc bộ y phục mới nhất, bên hông đeo đao nhưng vẫn chưa tuốt ra khỏi vỏ. Bên cạnh y là một gã mặt đen cầm mâu, có vẻ như một tên hộ vệ thân cận.
“Xin đừng giết chúng tôi! Chúng tôi biết rất nhiều điều!” Giọng thiếu niên run rẩy, đầy hoảng loạn. Khởi đầu cho lần xuyên không này hoàn toàn không giống như những gì cậu ta từng tưởng tượng.
Người đứng giữa lên tiếng hỏi: “Các ngươi có bao nhiêu người?”
Ba người Vương Dương đều im lặng.
Bởi vì không ai biết phải trả lời câu hỏi ấy ra sao.